Giữ nguyên án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Hiền

VOV.VN - Bị cáo Lê Văn Hiền không kháng cáo nên giữ nguyên án sơ thẩm 15 tháng tù, cho hưởng án treo... 

Sau một ngày xét xử, chiều 1/8, Tòa án Nhân dân Tối cao tiến hành  tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “Hủy hoại tài sản” liên quan đến khu đầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng theo đơn kháng cáo của các bị cáo.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Ngô Hồng Phúc. Các bị cáo trong phiên tòa này gồm: Nguyễn Văn Khanh - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng; Phạm Xuân Hoa - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện; Phạm Đăng Hoan - nguyên Bí thư và Lê Thanh Liêm - nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vinh Quang.

Trước đó, tại bản án sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng, 15 tháng tù, cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng, bị phạt 30 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản. Bị cáo Phạm Xuân Hoa, Lê Thanh Liêm bị phạt 24 tháng tù, hưởng án treo, Phạm Đăng Hoan 15 tháng tù, hưởng án treo cùng về tội Hủy hoại tài sản. Bị cáo Lê Văn Hiền sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm không kháng cáo nhưng Hội đồng xét xử vẫn triệu tập tại phiên tòa này nhằm làm rõ những tình tiết trong vụ án. Sau phần tranh tụng, trước khi bị tuyên án, các bị cáo được nói lời cùng đều tỏ ra ăn năn, hối lỗi về việc mình đã làm, mong muốn hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Thay mặt hội đồng xét xử phúc thẩm, chủ tọa, thẩm phán Ngô Hồng phúc cho biết: Sau khi xem xét nội dung kháng cáo của các bị cáo, xét thấy các bị cáo đã ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng, bản thân các bị cáo cũng được các tổ chức, đoàn thể trong huyện viết đơn xin giảm nhẹ mức án.

Hội đồng xét xử tuyên án đối với các bị cáo. Bị cáo Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, bị phạt 30 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản tuy nhiên cho hưởng án treo; thử thách 42 tháng; cấm đảm nhiệm các chức vụ trong các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội trong thời gian 1 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt; giao UBND huyện giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Bị cáo Phạm Xuân Hoa và Lê Thanh Liêm bị phạt 24 tháng tù, hưởng án treo, Phạm Đăng Hoan 15 tháng tù, hưởng án treo cùng về tội Hủy hoại tài sản; cấm đảm nhiệm các chức vụ trong các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội trong thời gian 1 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt; giao bị UBND huyện giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Riêng bị cáo Lê Văn Hiền không kháng cáo nên giữ nguyên án sơ thẩm 15 tháng tù, cho hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên tòa phúc thẩm đã tuân thủ đúng các quy định về trình tự và thủ tục của pháp luật tố tụng hình sự, thực hiện đúng tinh thần cải cách tư pháp và thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử vụ án hủy hoại tài sản ở Tiên Lãng, Hải Phòng
Xét xử vụ án hủy hoại tài sản ở Tiên Lãng, Hải Phòng

VOV.VN -TANDTC mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án liên quan đến vụ cưỡng chế đầm tôm gia đình ông Đoàn Văn Vươn.

Xét xử vụ án hủy hoại tài sản ở Tiên Lãng, Hải Phòng

Xét xử vụ án hủy hoại tài sản ở Tiên Lãng, Hải Phòng

VOV.VN -TANDTC mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án liên quan đến vụ cưỡng chế đầm tôm gia đình ông Đoàn Văn Vươn.