Hà Nội: Bắt giam giám đốc lừa bán biệt thự hơn 100 tỷ đồng

Sau khi thế chấp ngân hàng để vay tiền, đối tượng lại rao bán những căn biệt thự đó để thu hơn 100 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an vừa bắt tạm giam bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại tổng hợp quốc tế D&T, trụ sở tại 29, Hạ Hồi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân.

Sai phạm của bà Trần Thị Mỹ Hạnh là trong việc bán 47 biệt thự thuộc Khu du lịch sinh thái cao cấp An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Đây là những biệt thự đang được Công ty phần thương mại tổng hợp quốc tế D&T thế chấp tại Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu để vay 66,5 tỷ đồng, đến nay đã đáo hạn nhưng công ty vẫn chưa trả được gốc và lãi ngân hàng.

Sau khi thế chấp ngân hàng, bà Trần Thị Mỹ Hạnh lại rao bán những căn biệt thự vừa nêu cho hơn 40 khách hàng, thu hơn 100 tỷ đồng.

Theo hợp đồng bán nhà, đến tháng 12/2008, Công ty cổ phần thương mại tổng hợp quốc tế D&T phải bàn giao biệt thự xây thô cho khách hàng, thế nhưng đến nay, khu đất vẫn là ruộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên