Hà Nội: Khởi tố nhóm "quái xế" về hành vi Gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Hanoi Underbone Team là nhóm hoạt động trên mạng xã hội, chuyên đăng tải các hình ảnh, video điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu... thu hút hơn 3.300 thành viên tham gia.

Ngày 25/10, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, vào tối 29/9, nhóm thanh niên là thành viên của Hanoi Underbone Team (nhóm hoạt động trên mạng xã hội, chuyên đăng các hình ảnh tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách đánh võng), tụ tập uống nước tại khu vực trước cổng Sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. Sau đó, cả nhóm sử dụng khoảng 20 xe máy các loại, rủ nhau đến khu vực quận Hoàn Kiếm chơi.

Quá trình di chuyển, nhóm thanh niên trên điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, bấm còi inh ỏi quanh khu vực Sân vận động Mỹ Đình – phố Hồ Tùng Mậu, qua các tuyến phố Hồ Tùng Mậu – Đường Láng – Trường Chinh – Minh Khai – đê Nguyễn Khoái.

Khi cả nhóm điều khiển xe máy rẽ xuống Trần Quang Khải – Tràng Tiền – Phạm Ngũ Lão thì bị tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội chặn xe kiểm tra, một số thanh niên trong nhóm bỏ chạy thoát. Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành đưa các đối tượng cùng phương tiện vi phạm về trụ sở Công an phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm để xác minh làm rõ.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Quân (SN 2006 ở huyện Hoài Đức, Hà Nội), Nguyễn Trường Sơn (SN 2003 ở huyện Yên Minh, Hà Giang), Dương Gia Bảo (SN 2004 ơ thành phố Vinh, Nghệ An), Nguyễn Viết Minh Hiếu (SN 2004 ở huyện Hoài Đức, Hà Nội), Lê Viết Hiếu (SN 2005 ở huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa), Trần Trọng Đạt (SN 2005 ở huyệnThường Tín, Hà Nội), Nguyễn Trần Quang (SN 2006 ở huyện Chư Prông, Gia Lai), Nguyễn Đăng Huy (SN 2003 ở huyện Hoài Đức, Hà Nội), Nguyễn Văn Duy (SN 2005 ở huyện Thạch Thất, Hà Nội), Nguyễn Trọng Minh Quân (SN 2005 ở huyện Nam Từ Liêm, Hà Nội), Hà Văn Tuấn (SN 2001 ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Tông cảnh sát giao thông, "quái xế" bị khởi tố
Nóng 24h: Tông cảnh sát giao thông, "quái xế" bị khởi tố

VOV.VN - Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị vừa quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Hồ Văn Hoàn về hành vi hành vi chống người thi hành công vụ. Hoàn là người lái xe máy tông vào cảnh sát giao thông bị thương.

Nóng 24h: Tông cảnh sát giao thông, "quái xế" bị khởi tố

Nóng 24h: Tông cảnh sát giao thông, "quái xế" bị khởi tố

VOV.VN - Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị vừa quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Hồ Văn Hoàn về hành vi hành vi chống người thi hành công vụ. Hoàn là người lái xe máy tông vào cảnh sát giao thông bị thương.

Nhóm "quái xế" lập nhóm kín trên mạng xã hội, tổ chức đua xe trái phép
Nhóm "quái xế" lập nhóm kín trên mạng xã hội, tổ chức đua xe trái phép

VOV.VN - Hàng trăm "quái xế" từ các tỉnh như Tiền Giang, Long An, Bến Tre... đã lập nhóm kín trên mạng xã hội, hẹn nhau tổ chức đua kéo xe trái phép.

Nhóm "quái xế" lập nhóm kín trên mạng xã hội, tổ chức đua xe trái phép

Nhóm "quái xế" lập nhóm kín trên mạng xã hội, tổ chức đua xe trái phép

VOV.VN - Hàng trăm "quái xế" từ các tỉnh như Tiền Giang, Long An, Bến Tre... đã lập nhóm kín trên mạng xã hội, hẹn nhau tổ chức đua kéo xe trái phép.

Khởi tố 15 “quái xế” chặn đường để đua xe trên quốc lộ 22 
Khởi tố 15 “quái xế” chặn đường để đua xe trên quốc lộ 22 

VOV.VN - 15 “quái xế” chặn Quốc lộ 22, gây náo loạn để đua xe vào tối 2/5 đã bị Công an huyện Hóc Môn, TPHCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. 

Khởi tố 15 “quái xế” chặn đường để đua xe trên quốc lộ 22 

Khởi tố 15 “quái xế” chặn đường để đua xe trên quốc lộ 22 

VOV.VN - 15 “quái xế” chặn Quốc lộ 22, gây náo loạn để đua xe vào tối 2/5 đã bị Công an huyện Hóc Môn, TPHCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.