Hà Nội: Khởi tố tài xế "ma men" lái xe chèn qua người Đại úy công an

Thấy lực lượng chức năng, Sơn điều khiển ô tô quay đầu bỏ chạy và chèn qua người Đại úy Nguyễn Văn Thưởng. Kết quả kiểm tra cho thấy, tài xế có nồng độ cồn trong máu.

Ngày 10/1, Bộ Công an cho biết Công an huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Sơn (37 tuổi, trú xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn) về tội Giết người.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 20h ngày 7/1, tổ công tác Công an huyện Sóc Sơn thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm giao thông và kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường 35 (thuộc thôn 3, xã Hồng Kỳ).

Lúc này, tài xế chiếc ô tô hiệu Huyndai Tucson, biển kiểm soát 30G-730.13, khi nhìn thấy lực lượng chức năng đã lái xe quay đầu bỏ chạy và chèn qua người Đại úy Nguyễn Văn Thưởng.

Vụ việc khiến Đại úy Thưởng bị chấn thương sọ não, được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức.

Sau đó, Công an huyện Sóc Sơn lập tức điều tra, làm rõ đối tượng gây tai nạn là Phạm Ngọc Sơn.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận hành vi của mình. Nhà chức trách đã kiểm tra, xét nghiệm, kết quả cho thấy nồng độ cồn trong máu của tài xế này là 0,083 mmol/l.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu trung úy công an thực nghiệm quá trình giết, ném xác bạn gái
Cựu trung úy công an thực nghiệm quá trình giết, ném xác bạn gái

Sau khi rủ bạn gái ra công viên chơi, Ngô Minh Thông đã siết cổ nạn nhân đến chết, nhét thi thể vào bao tải, dùng ô tô chở lên cầu rồi ném xuống sông.

Cựu trung úy công an thực nghiệm quá trình giết, ném xác bạn gái

Cựu trung úy công an thực nghiệm quá trình giết, ném xác bạn gái

Sau khi rủ bạn gái ra công viên chơi, Ngô Minh Thông đã siết cổ nạn nhân đến chết, nhét thi thể vào bao tải, dùng ô tô chở lên cầu rồi ném xuống sông.

Khởi tố, bắt tạm giam trung úy CSHS giết người tình rồi vứt xác xuống sông
Khởi tố, bắt tạm giam trung úy CSHS giết người tình rồi vứt xác xuống sông

VOV.VN - Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bến Tre đã có Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam bị can Ngô Minh Thông (sinh năm 1995, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Khởi tố, bắt tạm giam trung úy CSHS giết người tình rồi vứt xác xuống sông

Khởi tố, bắt tạm giam trung úy CSHS giết người tình rồi vứt xác xuống sông

VOV.VN - Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bến Tre đã có Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam bị can Ngô Minh Thông (sinh năm 1995, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Tước danh hiệu CAND đối với trung úy hình sự giết người tình phi tang xác
Tước danh hiệu CAND đối với trung úy hình sự giết người tình phi tang xác

VOV.VN - Liên quan đến vụ án giết người tình vứt xác xuống sông Hàm Luông (tỉnh Bến Tre), Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bến Tre xác định hung thủ là trung úy Ngô Minh Thông (29 tuổi) là cán bộ Đội cảnh sát hình sự, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Tước danh hiệu CAND đối với trung úy hình sự giết người tình phi tang xác

Tước danh hiệu CAND đối với trung úy hình sự giết người tình phi tang xác

VOV.VN - Liên quan đến vụ án giết người tình vứt xác xuống sông Hàm Luông (tỉnh Bến Tre), Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bến Tre xác định hung thủ là trung úy Ngô Minh Thông (29 tuổi) là cán bộ Đội cảnh sát hình sự, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.