Hai án tử hình cho những kẻ sát hại nữ sinh ngân hàng, mẹ nạn nhân khóc nấc tại tòa

VOV.VN - Chiều 7/1, TAND TP Hà Nội đã tuyên 2 án tử hình cho các bị cáo Nguyễn Xuân Trung và Nguyễn Văn Quân về tội Giết người, Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.

Ngày 7/1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử với 3 bị cáo: Nguyễn Xuân Trung (36 tuổi) và Nguyễn Văn Quân (38 tuổi), đều ở huyện Thường Tín, Hà Nội lần lượt bị truy tố về các tội "Giết người", "Cướp tài sản", "Trộm cắp tài sản"; Nguyễn Văn Đức (24 tuổi) bị về truy tố tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

 

Đây là nhóm bị cáo đã sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng Trần T.H (18 tuổi) để cướp xe đạp điện, điện thoại... bên bờ sông Nhuệ vào tháng 10/2020 gây bức xúc trong dư luận. Trong số đó, Nguyễn Xuân Trung là người trực tiếp dìm nữ sinh H khiến nạn nhân tử vong, Nguyễn Văn Quân đi cùng và cảnh giới. Còn Nguyễn Văn Đức trực tiếp tiêu thụ tài sản cướp được là chiếc xe đạp điện. 

Tại tòa, các bị cáo Trung và Quân khai loanh quanh chối tội, nói không sát hại nạn nhân. Hai bị cáo này đổ cho việc "sợ bị công an đánh" và phản cung so với biên bản lời khai. Còn bị cáo Đức thừa nhận toàn bộ tội danh. Tuy nhiên, vị đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa cho rằng, các lời khai, chứng cứ của các bị cáo khớp nhau, đủ để kết luận Trung và Quân phạm tội Giết người, Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản. 

Sau nửa ngày xét xử, HĐXX nhận thấy: Nguyễn Xuân Trung khai không giết người mà chỉ nhận hành vi trộm xe. Nguyễn Văn Quân cũng khai đã trộm xe nhưng trình bày không biết Trung sát hại nữ sinh Hiền.

HĐXX cho rằng, khi đánh giá toàn diện vụ án và lời khai của các bị cáo, HĐXX căn cứ lời khai của Trung, Quân tại cơ quan điều tra, căn cứ việc 2 bị cáo chỉ đúng vị trí nơi vứt các đồ vật trong quá trình thực nghiệm và căn cứ biên bản giám định pháp y cùng tài liệu thu thập được.

Từ đó, tòa có căn cứ quy kết Trung và Quân là những người nghiện ma túy, có hành vi trộm cắp tài sản và cùng nhau gây ra vụ án mạng, cướp tài sản như cáo trạng của VKS đã nêu.

"Các bị cáo Trung, Quân đều nghiện ma túy, đã gây án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và thể hiện hành vi côn đồ", chủ tọa công bố và xác định Trung giữ vai trò chính, là người khởi xướng, rủ Quân chiếm đoạt tài sản của chị H. Trung còn là bị cáo trực tiếp dìm chết nạn nhân nên phải chịu trách nhiệm cao nhất.

Do đó, Nguyễn Xuân Trung bị TAND Hà Nội tuyên tử hình về các tội Giết người, Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản. Nguyễn Văn Quân cùng lĩnh án Tử hình về các tội danh nói trên. Bị cáo còn lại là Nguyễn Văn Đức bị phạt 15 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Về dân sự, tòa buộc Trung và Quân bồi thường tổng số tiền gần 190 triệu đồng cho gia đình bị hại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử nhóm hung đồ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng 18 tuổi
Xét xử nhóm hung đồ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng 18 tuổi

VOV.VN - Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án Giết người, Cướp tài sản với nhóm bị cáo đã ra tay dìm tử vong nữ sinh Học viện Ngân hàng xuống sông Nhuệ.

Xét xử nhóm hung đồ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng 18 tuổi

Xét xử nhóm hung đồ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng 18 tuổi

VOV.VN - Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án Giết người, Cướp tài sản với nhóm bị cáo đã ra tay dìm tử vong nữ sinh Học viện Ngân hàng xuống sông Nhuệ.

Vụ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng: Nghi phạm nhiều lần chặn đường nạn nhân
Vụ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng: Nghi phạm nhiều lần chặn đường nạn nhân

VOV.VN - Theo bố nạn nhân, sau khi H. chấm dứt tình cảm, An nhiều lần chặn đường gây sự với H., thậm chí, An còn ném đá vào nhà lúc 1-2h sáng. Sau đó, ông T. phải đến nhà để nói chuyện với An và gia đình để giải quyết.

Vụ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng: Nghi phạm nhiều lần chặn đường nạn nhân

Vụ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng: Nghi phạm nhiều lần chặn đường nạn nhân

VOV.VN - Theo bố nạn nhân, sau khi H. chấm dứt tình cảm, An nhiều lần chặn đường gây sự với H., thậm chí, An còn ném đá vào nhà lúc 1-2h sáng. Sau đó, ông T. phải đến nhà để nói chuyện với An và gia đình để giải quyết.

Kẻ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng đối diện mức án nào?
Kẻ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng đối diện mức án nào?

VOV.VN - Trung đi đến phía sau đẩy mạnh làm nữ sinh tên H. ngã xuống mép sông Nhuệ. Dù nạn nhân van xin nhưng đối tượng vẫn ra tay tàn ác để cướp tài sản.

Kẻ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng đối diện mức án nào?

Kẻ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng đối diện mức án nào?

VOV.VN - Trung đi đến phía sau đẩy mạnh làm nữ sinh tên H. ngã xuống mép sông Nhuệ. Dù nạn nhân van xin nhưng đối tượng vẫn ra tay tàn ác để cướp tài sản.