Hai anh em lĩnh hơn 14 năm tù về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người"

VOV.VN - Hôm nay (13/8), Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán bộ phận cơ thể người” đối với Nguyễn Thị Thu Hà (38 tuổi) và anh trai Nguyễn Hữu Toàn (40 tuổi) thường trú huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.  

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thu Hà là người đã từng bán thận nên nắm rõ quy trình, thủ tục làm hồ sơ ghép thận và nhu cầu mua thận của người bệnh. Tháng 4/2022, Hà đến khoa thận của Bệnh viện Trung ương Huế để tìm kiếm những người bệnh có nhu cầu ghép thận và những người bán thận.

Quá trình thực hiện, Hà và ngừời mua thận sẽ thỏa thuận với nhau thông qua "Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khỏe" với giá giao động từ 1 tỷ đên 1,2 tỷ đồng/1 quả thận, tùy thời điểm. Trong hợp đồng quy định về các điều khoản như: chi phí tư vấn, khám chữa bệnh, xét nghiệm; chi phí phẫu thuật; giới thiệu người ghép thận từ khi ký hợp đồng đến khi ghép thận thành công. Các bên thỏa thuận thanh toán tiền thành 3 giai đoạn.

Qua điều tra, từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Nguyễn Thị Thu Hà với sự giúp sức của Nguyễn Hữu Toàn đã 3 lần mua bán thận, là bộ phận cơ thể người rồi bán lại cho người khác, thu lợi bất chính 210 triệu đồng. Trong đó, Hà thu lợi 198 triệu đồng, Toàn thu lợi 12 triệu đồng.

Hành vi 3 lần liên hệ mua thận của người này rồi bán lại cho người khác đế thu lợi của Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Hữu Toàn đã phạm vào tội “"Mua bán bộ phận cơ thể người", thuộc trường hợp "Vì mục đích thương mại", "Đối với từ 02 người đến 05 người", "Phạm tội 02 lần trở lên", "Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%", quy định tại các điểm b, d, đ, e, Khoản 2, Điều 154, Bộ luật Hình sự.

Ngoài 3 trường hợp nêu trên, Hà và Toàn còn khai nhận đã tiến hành mua bán và làm các thủ tục ghép thận thành công cho một người đàn ông ở tỉnh Bắc Giang với giá 1,3 tỷ đồng, người bán thận là một nam giới ở tỉnh Bình Định với giá 430 triệu đồng. Sau khi trừ các chi phí, Hà thu lợi 70 triệu đồng, Toàn thu lợi 6 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác minh, hai người đàn ông này không có mặt tại địa phương nên cơ quan chức năng chưa có căn cứ để xử lý đối với các trường hợp này.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Hà 7 năm 3 tháng tù và anh trai Nguyễn Hữu Toàn 7 năm tù về tội  “Mua bán bộ phận cơ thể người". Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà buộc phải bồi thường cho một trường hợp mua thận không thành và nộp lại toàn bộ số tiền đã thu lợi bất chính.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá đường dây “Mua bán bộ phận cơ thể người” tại TP.HCM
Triệt phá đường dây “Mua bán bộ phận cơ thể người” tại TP.HCM

VOV.VN - Hôm nay (24/10), Phòng Tham mưu – Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Triệt phá đường dây “Mua bán bộ phận cơ thể người” tại TP.HCM

Triệt phá đường dây “Mua bán bộ phận cơ thể người” tại TP.HCM

VOV.VN - Hôm nay (24/10), Phòng Tham mưu – Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Hà Nội: Khởi tố 3 đối tượng “Mua bán bộ phận cơ thể người“
Hà Nội: Khởi tố 3 đối tượng “Mua bán bộ phận cơ thể người“

Ba đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Mạnh Thắng, Lê Xuân Lĩnh cùng bị Công an khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi môi giới mua bán thận.

Hà Nội: Khởi tố 3 đối tượng “Mua bán bộ phận cơ thể người“

Hà Nội: Khởi tố 3 đối tượng “Mua bán bộ phận cơ thể người“

Ba đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Mạnh Thắng, Lê Xuân Lĩnh cùng bị Công an khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi môi giới mua bán thận.

Điều tra vụ mua bán bộ phận cơ thể người ở Viện Bỏng Quốc gia
Điều tra vụ mua bán bộ phận cơ thể người ở Viện Bỏng Quốc gia

Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 bị can về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người” quy định tại khoản 2, Điều 154 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Điều tra vụ mua bán bộ phận cơ thể người ở Viện Bỏng Quốc gia

Điều tra vụ mua bán bộ phận cơ thể người ở Viện Bỏng Quốc gia

Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 bị can về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người” quy định tại khoản 2, Điều 154 Bộ luật Hình sự năm 2015.