Hai người thương vong do ẩu đả vì ghen tuông

VOV.VN -Hòa rủ Trí đi đánh ghen thì bị tình địch dùng dao đâm trúng. Hậu quả Hòa bị thương nặng, còn Trí tử vong.

Chiều 30/5, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ngọc Trung (26 tuổi, trú xã Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi “Giết người”. 

Hiện trường nơi Trí và Hòa bị đâm

Khoảng 0h15 ngày 22/5, tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã xảy ra vụ ẩu đả khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Vào thời gian trên, anh Đinh Văn Hòa (trú tại xã Xuân Bái - Thọ Xuân) thấy vợ mình là Nguyễn Thị D. (22 tuổi) đi cùng bạn trai mới là Lê Ngọc Trung (hai người này về quê của D. để dự đám cưới).

Do vợ chồng Hòa và D. đang trong thời gian ly thân, mới đây lại thấy D. có quan hệ với Trung nên Hòa tỏ ý bực tức, muốn đánh Trung để cảnh cáo.

Đi dằn mặt, Hòa rủ thêm Vũ Minh Trí (cùng trú xã Xuân Bái). Khi đến xã Xuân Phú, Hòa thấy Trung đang ngồi uống nước tại một nhà dân liền dùng gậy tre để đánh nhưng bất ngờ Trung rút dao bấm xông tới đâm trúng Hòa. Thấy bạn bị đâm, anh Trí đã chạy tới can ngăn thì cũng bị Trung dùng dao đâm một nhát. Hậu quả làm anh Hòa bị thương năng, anh Trí tử vong trên đường đi cấp cứu.

Được biết, Trung vốn là đối tượng có “máu mặt” ở khu vực huyện Quảng Xương và TP. Thanh Hóa với nghề cầm đồ, cho vay nặng lãi. Trung và chị D. quen nhau từ khi Dung còn đang học trung học phổ thông.


Sau khi gây án, Trung và D. đã bỏ trốn khỏi hiện trường, được gia đình vận động nên đối tượng đến đồn công an đầu thú. Hiện, cơ quan điều tra đã triệu tập D. để làm rõ hành vi không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên