Hai thanh niên bị khởi tố vì không chấp hành quy định phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Do không tuân thủ về quy định phòng chống dịch Covid-19, hai nam thanh niên tại Cà Mau và Trà Vinh bị khởi tố.

Liên quan đến chùm ca bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn xã An Xuyên (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Trí (SN 1993, ngụ ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên) để điều tra về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, quy định tại khoản 1, Điều 240 Bộ Luật hình sự.

Trước đó, vào sáng 2/7, Trí đi cùng xe máy với đứa em vợ từ vùng dịch TP HCM về Cà Mau. Đến Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau, Trí vào nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần, sau đó chạy về nhà tại ấp Tân Hiệp. Sau khi khai báo y tế tại địa phương, cơ quan chức năng yêu cầu Trí thực hiện cách ly tại nhà. Tuy nhiên, Trí đã không tuân thủ quy định cách ly y tế tại gia đình, làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người.

Chùm ca bệnh của Trí có 73 F1, 268 F2. Trong đó, đã có 7 người đã bị nhiễm Covid-19. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương phải phong toả y tế tạm thời khu vực nơi gia đình Trí sinh sống với 124 hộ (470 khẩu); đồng thời thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng dịch khác.

Còn tại tỉnh Trà Vinh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiểu Cần vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Đây là trường hợp đầu tiên ở Trà Vinh bị khởi tố liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 9/7, một nam thanh niên ngụ tại xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đến Trạm y tế xã khai báo là trở về từ huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre) và trên đường về không ghé điểm dừng chân nào, kèm theo kết quả test nhanh Covid-19 âm tính. Sau đó nam thanh niên này được nhân viên y tế xã cho về thực hiện biện pháp cách ly tại nhà. Tuy nhiên qua xác minh, cơ quan chức năng nắm được người này trở về từ tỉnh Long An và từng làm thuê tại chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8, TP. Hồ Chí Minh) nơi có dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Ngày 10/7, khi Cơ quan Công an đến làm việc, người này khai nhận trước khi trở về địa phương, đã lưu trú tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An và có đi làm thuê ở chợ đầu mối Bình Điền nhưng do thực hiện Chỉ thị 16, chợ bị phong tỏa vì dịch bệnh Covid-19 nên trở về Trà Vinh, nhưng sợ bị cách ly nên đã khai báo gian dối. Ngay lập tức cơ quan chức năng đưa người này đi cách ly tế tập trung đồng thời lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố bị can trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh Covid-19 ở Đơn Dương, Lâm Đồng
Khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh Covid-19 ở Đơn Dương, Lâm Đồng

VOV.VN - Công an huyện Đơn Dương đang điều tra, làm rõ hành vi liên quan 3 người nhiễm Covid-19 từ TP.HCM đến huyện Đơn Dương làm việc và đi tới nhiều địa điểm trong tỉnh từ ngày 27/6 đến 7/7.

Khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh Covid-19 ở Đơn Dương, Lâm Đồng

Khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh Covid-19 ở Đơn Dương, Lâm Đồng

VOV.VN - Công an huyện Đơn Dương đang điều tra, làm rõ hành vi liên quan 3 người nhiễm Covid-19 từ TP.HCM đến huyện Đơn Dương làm việc và đi tới nhiều địa điểm trong tỉnh từ ngày 27/6 đến 7/7.

Khởi tố vụ án bệnh nhân Covid-19 về từ TP.HCM nhưng không thực hiện tự cách ly
Khởi tố vụ án bệnh nhân Covid-19 về từ TP.HCM nhưng không thực hiện tự cách ly

VOV.VN - Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng xảy ra trên địa bàn.

Khởi tố vụ án bệnh nhân Covid-19 về từ TP.HCM nhưng không thực hiện tự cách ly

Khởi tố vụ án bệnh nhân Covid-19 về từ TP.HCM nhưng không thực hiện tự cách ly

VOV.VN - Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng xảy ra trên địa bàn.

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh Covid-19 tại Bạc Liêu
Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh Covid-19 tại Bạc Liêu

VOV.VN - Chiều ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra vào ngày 8/7 tại Trung tâm Y tế huyện Phước Long.

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh Covid-19 tại Bạc Liêu

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh Covid-19 tại Bạc Liêu

VOV.VN - Chiều ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra vào ngày 8/7 tại Trung tâm Y tế huyện Phước Long.