Hai vụ nhập lậu ngà voi ở Cảng Đà Nẵng: Chủ hàng trốn tránh?

VOV.VN - Cơ quan Hải quan đã liên hệ với chủ lô hàng buôn lậu ngà voi, sừng tê giác nhưng không có ai đến làm việc.

Chỉ trong vòng hơn 1 tuần qua, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ 2 vụ nhập lậu hơn 3 tấn ngà voi, sừng tê giác về cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng. Điều đáng nói là Cơ quan Hải quan đã liên hệ với chủ lô hàng nhưng không có ai đến làm việc.

Hiện nay, các lô hàng cấm nhập khẩu trái phép này đang đươc cơ quan chức năng thu giữ, niêm phong, tiếp tục điều tra làm rõ. Ông Phạm Văn Thiềng, Phó Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan cho biết, nguyên nhân gia tăng tình trạng buôn lậu hàng cấm là do thủ tục thông quan còn nhiều kẽ hở.

Hơn 2,2 tấn ngà voi nhập về từ ngày 11/8 bị bắt giữ tại Cảng Tiên Sa

Theo qui định, doanh nghiệp áp dụng Hệ thống phân luồng xanh đối với các loại hàng thì không phải kiểm tra hồ sơ, không kiểm tra chi tiết hàng hóa mà dựa vào tờ khai của doanh nghiệp cho thông quan tự động. Các đối tượng đã lợi dụng kẽ hở này để khai thác để tuồn hàng lậu vào, đặc biệt là tuyến đường biển.

Ông Phạm Văn Thiềng, Phó Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, cho biết: "Doanh nghiệp, đặc biệt là các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng các hệ thống phân luồng của cơ quan Hải quan hiện nay, đặc biệt là Hệ thống phân luồng Xanh. Qua công tác điều tra và bắt giữ các lô hàng ở TP Đà Nẵng nói riêng và các lô hàng toàn tuyến, chúng tôi đang tiến hành rà soát lại, kiến nghị của cơ quan cấp trên có chủ trương có biện pháp để ngăn chặn kịp thời"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên