Hàng chục cảnh sát vây ráp trên sông Lam bắt 5 tàu hút cát trái phép

VOV.VN - Hàng chục cảnh sát được huy động, nhiều xuồng máy được tăng cường vây ráp bắt quả tang 5 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Lam.

Theo đó, vào khoảng 2h ngày 1/7, tại khu vực sông Lam đoạn qua thôn Đại Châu, xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ giáp ranh với huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An xuất hiện nhiều sà lan đang hút cát trái phép.

Công an huyện Đức Thọ đã huy động 50 cán bộ chiến sỹ thuộc Công an huyện phối hợp với phòng Tài nguyên – Môi trường huyện, Phòng PC 08 Công an tỉnh Hà Tĩnh tăng cường 5 xuồng máy tiếp cận hiện trường vây bắt các sà lan đang hút cát trái phép trên sông.

Trong quá trình vây bắt, các đối tượng khai thác cát trái phép đã chống trả quyết liệt. Lực lượng chức năng đã vây ráp trên sông Lam, bắt giữ 5 sà lan khai thác cát trái phép nói trên và tiến hành áp giải về tại âu thuyền xã Bùi La Nhân để tiến hành lập biên bản, đo đếm khối lượng cát trên sà lan.

Lực lượng chức năng xác định trên 5 sà lan này chứa gần 200 m3 cát vừa được hút từ dưới sông lên và  không có giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao xử tù những người bắt giữ “cát tặc”?
Vì sao xử tù những người bắt giữ “cát tặc”?

VOV.VN - Pháp luật quy định, người dân có quyền bắt giữ khi phát hiện trường hợp phạm tội quả tang. Nhưng ranh giới giữa bắt người phạm tội quả tang và bắt giữ người trái pháp luật rất mong manh.

Vì sao xử tù những người bắt giữ “cát tặc”?

Vì sao xử tù những người bắt giữ “cát tặc”?

VOV.VN - Pháp luật quy định, người dân có quyền bắt giữ khi phát hiện trường hợp phạm tội quả tang. Nhưng ranh giới giữa bắt người phạm tội quả tang và bắt giữ người trái pháp luật rất mong manh.

Tự ý bắt trói "cát tặc", 4 người phải nhận tổng cộng 35 năm tù
Tự ý bắt trói "cát tặc", 4 người phải nhận tổng cộng 35 năm tù

VOV.VN - Do tự ý bắt trói người hút cát trộm, 4 bị cáo tại huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) đã phải nhận tổng cộng 35 năm tù giam.

Tự ý bắt trói "cát tặc", 4 người phải nhận tổng cộng 35 năm tù

Tự ý bắt trói "cát tặc", 4 người phải nhận tổng cộng 35 năm tù

VOV.VN - Do tự ý bắt trói người hút cát trộm, 4 bị cáo tại huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) đã phải nhận tổng cộng 35 năm tù giam.

Nhóm thanh niên hầu tòa vì đánh đập, bắt giữ "cát tặc" trên sông Cầu
Nhóm thanh niên hầu tòa vì đánh đập, bắt giữ "cát tặc" trên sông Cầu

VOV.VN - Phát hiện tàu hút cát trộm ở sát mảnh đất mình quản lý, nhóm các bị cáo đã lên thuyền hút cát để đánh và bắt giữ những người trên tàu.

Nhóm thanh niên hầu tòa vì đánh đập, bắt giữ "cát tặc" trên sông Cầu

Nhóm thanh niên hầu tòa vì đánh đập, bắt giữ "cát tặc" trên sông Cầu

VOV.VN - Phát hiện tàu hút cát trộm ở sát mảnh đất mình quản lý, nhóm các bị cáo đã lên thuyền hút cát để đánh và bắt giữ những người trên tàu.