Hàng xóm nhà ông Hiệp "khùng" đồng loạt bày tỏ bức xúc với bị cáo tại phiên tòa

VOV.VN - Do thái độ cương quyết không nhận sai của bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (SN 1947, còn gọi là Hiệp "khùng") nên nhiều bị hại là hàng xóm ảnh hưởng trong vụ cháy khu nhà trọ đã bày tỏ ý kiến phản đối.

Sáng 28/11, TAND quận Ba Đình (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” với bị cáo là Nguyễn Thế Hiệp (SN 1947, còn gọi là Hiệp "khùng"). Sau 6 lần hoãn phiên tòa vì các lý do khác nhau, đến hôm nay phiên tòa mới có thể diễn ra theo đúng kế hoạch.

Ông Hiệp bị truy tố vì xây dựng khu phòng trọ không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy tại ngõ 879 Đê La Thành. Quá trình kinh doanh, bị cáo tự ý cải tạo, cơi nới mở rộng (nâng số tầng) nhà trọ bằng cách dựng khung sắt, sau đó làm sàn, trần và vách ngăn phòng bằng các vật liệu dễ cháy (gỗ dán, tôn xốp).

Ngày 3/4/2018, đoàn kiểm tra liên ngành của phường Ngọc Khánh đã kiểm tra công việc kinh doanh nhà trọ, việc phòng cháy chữa cháy tại khu nhà trọ của ông Hiệp “khùng”. Đoàn kiểm tra lập biên bản yêu cầu bị cáo dừng hoạt động kinh doanh.

Ông Hiệp không chấp hành. Sau đó vào ngày 17/9/2018 đã xảy ra vụ cháy tại khu nhà trọ khiến hai nạn nhân tử vong là ông Tạ Văn Tính (SN 1976) và bà Hà Thị Lành (SN 1977, ở Phú Thọ). Ngoài ra, nhiều nhà hàng xóm xung quanh khu nhà trọ của ông Hiệp "khùng" cũng bị cháy lan, sập nhà, thiệt hại nặng. 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thế Hiệp nhiều lần bày tỏ không đồng ý với kết luận giám định. Khai với HĐXX, bị cáo cho rằng: Nhận định vụ cháy xuất phát từ việc vi phạm phòng cháy chữa cháy của bị cáo là "quy chụp". Đồng thời bị cáo Hiệp còn lớn tiếng đưa ra những quy kết không có căn cứ với cơ quan điều tra ngay tại phiên tòa. Chủ tọa đã nhiều lần gay gắt yêu cầu bị cáo trật tự và trả lời đúng trọng tâm. 

Khi đại diện Viện kiểm sát hỏi: Thời điểm cơ quan chức năng lập biên bản, yêu cầu bị cáo dừng kinh doanh do vi phạm phòng cháy chữa cháy, bị cáo có dừng không? Ông Hiệp trả lời: "Chưa dừng". VKSND tiếp tục đưa ra quan điểm: Khi rất nhiều người trong khu nhà trọ dùng chung một nguồn điện từ việc câu điện ở nhà khác sang, thì việc quá tải là rất dễ xảy ra, dễ gây cháy nổ. Ông Hiệp trả lời: "Đây hoàn toàn là suy luận, suy diễn".

Với thái độ trước tòa như vậy, bị cáo Nguyễn Thế Hiệp khiến nhiều người hàng xóm (bị hại trong vụ án) bức xúc. Khi được tòa hỏi, ông T. (hàng xóm nhà ông Hiệp) cho biết: "Việc đền bù thiệt hại với tôi thì đơn giản thôi, có hay không có cũng được. Nhưng mong tòa làm sao cho bị cáo thấy được cái sai của mình. Sai lầm của anh Hiệp với nhân dân thì phải nhận thức cho đúng. Không thể cứ cãi ngang cãi bướng. Mong tòa xử công tâm, đúng người đúng tội".

Chị C. (bị hại, hàng xóm nhà ông Hiệp) nhận định, thái độ của ông Hiệp sau khi xảy ra vụ cháy là rất khó chấp nhận, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của khu dân cư. "Khi chưa xảy ra vụ cháy, nhiều nhà hảo tâm đến tặng quà, tặng tiền cho người dân trong khu trọ của ông Hiệp. Tiền thì ông Hiệp thu lại, còn quà thì ông ấy mang đi bán."

Nhiều bị hại là hàng xóm của ông Hiệp bị cháy sập nhà, tổn thất tài sản đều có chung nhận định là vụ cháy xuất phát từ khu nhà trọ của ông Hiệp, cáo trạng của VKSND là chính xác. Các bị hại mong muốn tòa xét xử công tâm, đưa ra bản án đúng người đúng tội. Vì đối với các bị hại, việc lên tòa quá nhiều lần rồi lại hoãn khiến họ cảm thấy rất mệt mỏi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo thủ đoạn giả danh Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy để lừa đảo
Cảnh báo thủ đoạn giả danh Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy để lừa đảo

VOV.VN - Trên địa bàn TP. Hà Nội xuất hiện đối tượng giả danh là cán bộ Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc công an thành phố và yêu cầu chuyển tiền để tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ.

Cảnh báo thủ đoạn giả danh Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy để lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn giả danh Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy để lừa đảo

VOV.VN - Trên địa bàn TP. Hà Nội xuất hiện đối tượng giả danh là cán bộ Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc công an thành phố và yêu cầu chuyển tiền để tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ.

Không khởi tố vụ án cháy nhà kho chứa 40 tấn hồ sơ tài liệu xe buýt
Không khởi tố vụ án cháy nhà kho chứa 40 tấn hồ sơ tài liệu xe buýt

VOV.VN - Quá trình điều tra xét thấy không có hành vi phạm tội nên cơ quan chức năng không khởi tố vụ án.

Không khởi tố vụ án cháy nhà kho chứa 40 tấn hồ sơ tài liệu xe buýt

Không khởi tố vụ án cháy nhà kho chứa 40 tấn hồ sơ tài liệu xe buýt

VOV.VN - Quá trình điều tra xét thấy không có hành vi phạm tội nên cơ quan chức năng không khởi tố vụ án.

Xét xử ông Hiệp "khùng" liên quan vụ cháy làm 2 người tử vong ở Hà Nội
Xét xử ông Hiệp "khùng" liên quan vụ cháy làm 2 người tử vong ở Hà Nội

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (SN 1974, tức Hiệp "khùng") bị đưa ra xét xử vì không tuân thủ quy định phòng cháy, dẫn đến vụ cháy khu nhà trọ làm 2 người tử vong hồi năm 2018.

Xét xử ông Hiệp "khùng" liên quan vụ cháy làm 2 người tử vong ở Hà Nội

Xét xử ông Hiệp "khùng" liên quan vụ cháy làm 2 người tử vong ở Hà Nội

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (SN 1974, tức Hiệp "khùng") bị đưa ra xét xử vì không tuân thủ quy định phòng cháy, dẫn đến vụ cháy khu nhà trọ làm 2 người tử vong hồi năm 2018.