Hiệu quả từ những mô hình an ninh ở Tô Mậu

VOV.VN - Nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, những năm gần đây, Công an xã Tô Mậu, huyện Lục Yên (Yên Bái) đã tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai mô hình “Bóng đèn an ninh” và “Camera an ninh”. Sau một thời gian triển khai, các mô hình đã cho thấy hiệu quả thiết thực.

Đoạn đường dốc Thắm dài khoảng 2km trên tỉnh lộ 171, vắt qua hai thôn Trung Tâm và Làng Mường của xã Tô Mậu, huyện Lục Yên (Yên Bái) hai bên cây cối um tùm, dốc cao, không dân cư sinh sống, cộng thêm thiếu ánh sáng vào ban đêm, nên trước đây từng xảy ra nhiều vụ việc như cướp giật tài sản; đối tượng nghiện ma túy từ nhiều nơi đến tụ tập; thanh niên đánh nhau; va chạm, tai nạn giao thông… Tình trạng này khiến bất cứ ai khi qua lại đều cảm thấy bất an, nhất là vào ban đêm. 

Khi lực lượng Công an chính quy về địa bàn, Công an xã Tô Mậu đã tham mưu cho đảng ủy, chính quyền xã triển khai mô hình “Bóng đèn an ninh”.

Ngay khi triển khai, mô hình đã nhận được sự ủng hộ rất cao cả về chủ trương và kinh phí của người dân. Vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, gần 2km đoạn đường qua dốc Thắm đã được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Kể từ đó, người dân đi lại yên tâm hơn; tình trạng đối tượng lạ mặt tụ tập tại con dốc này giảm hẳn. 

Thiếu tá Nguyễn Tuyên Hoàng, Trưởng Công an xã Tô Mậu cho biết, mô hình “Bóng đèn an ninh” hiện đã được nhân rộng đến 100% thôn bản, cơ bản các tuyến đường liên thôn và toàn tuyến tỉnh lộ qua địa bàn xã, với 360 bóng đèn.  

"Mô hình “Bóng đèn an ninh” được nhân dân rất ủng hộ. Không những người dân Tô Mậu, mà người dân Lục Yên khi đi qua khu vực dốc Thắm thường có tâm lý e ngại. Khi được lắp bóng đèn thì người dân rất yên tâm, phấn khởi. Ngoài ra, lực lượng Công an xã còn có biển báo, số điện thoại trực ban để khi có vấn đề gì là người dân liên hệ được ngay. Lực lượng Công an xã đã phối hợp với bà con nhân dân hai thôn Làng Mương và Trung Tâm duy trì thực hiện từ năm 2020 đến nay".

Tiếp nối thành công của “Bóng đèn an ninh”, những tháng cuối năm 2023, Công an xã Tô Mậu tiếp tục tham mưu cho chính quyền để triển khai mô hình “Camera an ninh”. Nhận thức rõ lợi ích của việc giám sát an ninh bằng hình ảnh, nên người dân rất đồng tình hưởng ứng.

Chỉ trong vòng một tháng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã huy động được gần 200 triệu từ 300 tổ chức, cá nhân. Số tiền này đã được đầu tư lắp đặt 50 mắt camera giám sát, trọng tâm là ở khu vực dốc Thắm, các ngã ba, ngã tư trong xã, dọc đường tỉnh lộ 171 và xây dựng một trung tâm điều hành hiện đại tại trụ sở công an xã.

Kể từ khi đưa vào sử dụng đến nay, hệ thống camera đã hỗ trợ công an xã xác minh, xử lý nhiều vụ việc quan trọng như: phát hiện các trường hợp vi phạm Luật giao thông, 3 vụ thanh niên tụ tập gây mất an ninh trật tự; 2 vụ trộm cắp tài sản, 3 vụ gây ô nhiễm môi trường; 4 công dân bị lạc cũng được xác minh làm rõ để đưa về nơi cư trú, trong đó có vụ 3 cháu nhỏ đi lạc hơn 300km từ Hà Giang đến địa bàn…

Ngoài ra, các trường hợp chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi trên đường cũng được phát hiện kịp thời, yêu cầu chủ phương tiện khắc phục, không tái phạm…

Thiếu tá Nguyễn Tuyên Hoàng, Trưởng Công an xã Tô Mậu, huyện Lục Yên (Yên Bái) chia sẻ: "Xuất phát từ tình hình thực tế của địa bàn và chủ trương của Công an huyện Lục Yên trước đây, Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương  xây dựng mô hình “Camera an ninh”. Từ khi được triển khai đã giúp cho lực lượng Công an xã đảm bảo tốt hơn tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Những vụ việc trước đây có thể khó khăn cho lực lượng Công an xã thì bây giờ qua hệ thống Camera an ninh đã giúp lực lượng công an xã xác minh, xử lý hiệu quả. Các đối tượng biểu hiện vi phạm pháp luật hay ý định vi phạm pháp luật đều có tâm lý e dè, góp phần tích cực hơn vào đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương".

Từng nghe và chứng kiến nhiều vụ việc, câu chuyện liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là khu vực dốc Thắm, giờ vừa có bóng đèn chiếu sáng ban đêm, vừa có Camera giám sát 24/24 giờ, bà Nguyễn Thị Bích Huệ và nhiều người dân ở xã Tô Mậu rất phấn khởi.

"Dốc Thắm trước đây sợ lắm. Có những vụ cướp, có những vụ thanh niên choai choai chặn đường trấn lột xe máy đi qua đây khiến nhiều người ở đây không dám đi qua vào ban đêm. Từ ngày Công an lắp điện sáng, lắp camera thì bà con qua lại thoải mái, tôi đi đường cũng thấy yên tâm" - bà Nguyễn Thị Bích Huệ chia sẻ.

Chủ tịch UBND xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái Lương Văn Khiên cho biết, từ khi lực lượng công an chính quy về địa bàn, đặc biệt là sau khi triển khai 2 mô hình “Bóng đèn an ninh” và “Camera an ninh”, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã chuyển biết rất tốt, dốc Thắm không còn là tụ điểm các đối tượng xấu tụ tập.

Trong giai đoạn đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị như hiện nay, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có đảm bảo an ninh tật tự trên địa bàn.

"Thời gian tới xã phân công cho công an xã rà soát những điểm hiện nay còn bị khuất, những chỗ cần bổ sung để tiếp tục vận động tổ chức, cá nhân ủng hộ cho xã lắp thêm camera đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó giúp lực lượng công an xã có điều kiện tốt hơn để quan sát, nắm bắt tình hình an ninh trên địa bàn" - ông Lương Văn Khiên nói. 

Mô hình “Bóng đèn an ninh” và “Camera an ninh” mà công an xã Tô Mậu, huyện Lục Yên (Yên Bái) triển khai đã, đang phát huy tốt hiệu quả, không chỉ giúp người dân an tâm hơn khi qua lại trên đường, mà còn ý thức hơn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, nhất là luật giao thông đường bộ và các quy định về an ninh trật tự tại cơ sở. Đây cũng là cách làm, bước đi phù hợp trong giai đoạn công nghệ phát triển hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hoạt động điều tra tại Nghệ An sau khi bỏ công an cấp huyện
Hoạt động điều tra tại Nghệ An sau khi bỏ công an cấp huyện

VOV.VN - Từ ngày 1/3, tổ chức bộ máy công an địa phương 2 cấp tỉnh và xã chính thức đi vào hoạt động. Theo mô hình tổ chức mới, hoat động điều tra của công an tỉnh Nghệ An  cũng có những thay đổi xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ mới về bảo đảm an ninh trật tự….

Hoạt động điều tra tại Nghệ An sau khi bỏ công an cấp huyện

Hoạt động điều tra tại Nghệ An sau khi bỏ công an cấp huyện

VOV.VN - Từ ngày 1/3, tổ chức bộ máy công an địa phương 2 cấp tỉnh và xã chính thức đi vào hoạt động. Theo mô hình tổ chức mới, hoat động điều tra của công an tỉnh Nghệ An  cũng có những thay đổi xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ mới về bảo đảm an ninh trật tự….

Bỏ công an cấp huyện, người dân Hà Tĩnh thấy “tiện đủ đường”
Bỏ công an cấp huyện, người dân Hà Tĩnh thấy “tiện đủ đường”

VOV.VN - Với chủ trương không tổ chức công an cấp huyện, tăng cường công an cấp xã, khi được phóng viên hỏi, người dân bày tỏ tán đồng cao khi không phải đi xa mà vẫn giải quyết nhanh gọn các thủ tục, nhất là thủ tục đăng ký mô tô, xe máy.

Bỏ công an cấp huyện, người dân Hà Tĩnh thấy “tiện đủ đường”

Bỏ công an cấp huyện, người dân Hà Tĩnh thấy “tiện đủ đường”

VOV.VN - Với chủ trương không tổ chức công an cấp huyện, tăng cường công an cấp xã, khi được phóng viên hỏi, người dân bày tỏ tán đồng cao khi không phải đi xa mà vẫn giải quyết nhanh gọn các thủ tục, nhất là thủ tục đăng ký mô tô, xe máy.

Phát huy vai trò tổ bảo vệ an ninh cơ sở tại tỉnh Tuyên Quang
Phát huy vai trò tổ bảo vệ an ninh cơ sở tại tỉnh Tuyên Quang

VOV.VN - Hiện nay, toàn tỉnh Tuyên Quang có 1.731 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với tổng số 5.193 thành viên, đã phát huy tác dụng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. 

Phát huy vai trò tổ bảo vệ an ninh cơ sở tại tỉnh Tuyên Quang

Phát huy vai trò tổ bảo vệ an ninh cơ sở tại tỉnh Tuyên Quang

VOV.VN - Hiện nay, toàn tỉnh Tuyên Quang có 1.731 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với tổng số 5.193 thành viên, đã phát huy tác dụng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.