Hoãn xét xử vụ 2 cựu cán bộ Bộ Công an môi giới hối lộ 38 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng nay (10/11), Tòa án Nhân dân TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 2 cựu cán bộ Bộ Công an môi giới hối lộ 38 tỷ đồng để bảo kê đường dây đánh bạc. Tuy nhiên, phiên tòa tạm hoãn do vắng mặt luật sư bào chữa cho một bị cáo.

Hai bị cáo Trần Xuân Linh (42 tuổi) và Trần Quang Việt (37 tuổi) là cựu cán bộ Phòng Phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử- Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”.

Trong phần thủ tục tại tòa sáng nay, luật sư Nguyễn Thị Thuý Kiều (Đoàn luật sư Hà Nội) bào chữa cho bị cáo Linh có đơn xin vắng mặt, vì lý do sốt cao. Do đó, bị cáo Linh yêu cầu hoãn phiên tòa và được đại diện Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử chấp thuận nhằm đảm bảo quyền bào chữa cho bị cáo. Phiên tòa sẽ được ấn định mở lại sau.

Trước đó, hai luật sư bào chữa cho bị cáo Việt cũng có đơn từ chối bào chữa và được toà đồng ý.

Theo cáo trạng, năm 2011, Nguyễn Minh Đạt (36 tuổi, ngụ Quận 7) có quen biết, móc nối với hai người đàn ông quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc, để điều hành đường dây cá cược trực tuyến tại Việt Nam trên trang mạng cá độ M88gin.com có máy chủ đặt ở nước ngoài. Để trang cá độ trên không bị đánh sập, hai người Đài Loan đề nghị Đạt kiếm công an bảo kê để những tài khoản đại diện trang này không bị phong tỏa hoặc nếu phong tỏa thì báo trước để rút tiền. Phí bảo kê là 60.000 USD/tháng.

Quá trình điều tra, Đạt khai đã tìm Linh đặt vấn đề bảo kê đường dây đánh bạc này. Tuy nhiên, do Linh không có thẩm quyền nên đã trao đổi với ông Võ Tuấn Dũng (nguyên Trưởng Phòng tham mưu- Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, sau này là Phó Cục trưởng) và được người này nhận lời.

Từ tháng 12/2014 đến 6/2018, đường dây đánh bạc này hoạt động tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận có hàng nghìn con bạc với tiền cá độ lên đến 2.000 tỷ đồng. Đến tháng 7/2018, đường dây đánh bạc này bị triệt phá, đối tượng Đạt bị bắt.

Trong suốt thời gian điều hành đường dây, Đạt đã chuyển cho Linh 38 tỷ đồng. Sau đó, Linh nhờ đồng nghiệp là Việt đeo khẩu trang, đến các cây ATM vắng vẻ rút toàn bộ số tiền để đưa ông Dũng. Cơ quan Điều tra xác định, Linh được hưởng lợi hơn 412 triệu đồng, Việt được 157 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điểu tra xác định ông Võ Tuấn Dũng có hành vi nhận hối lộ nhưng do người này đã chết nên không lấy được lời khai. Về hành vi đưa tiền để được một số cán bộ công an bảo kê của Đạt có dấu hiệu phạm tội “Đưa hối lộ”. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, Đạt tự khai, giúp cơ quan điều tra làm rõ được tội phạm nên được miễn trách nhiệm hình sự.

Hiện, Đạt đang chấp hành án phạt 5 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Duy Linh sắp bị xét xử vì cáo buộc nhận hối lộ từ Phan Văn Anh Vũ
Ông Nguyễn Duy Linh sắp bị xét xử vì cáo buộc nhận hối lộ từ Phan Văn Anh Vũ

VOV.VN - Dự kiến ngày 5/11, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án "Đưa hối lộ", với 3 bị cáo là: Phan Văn Anh Vũ (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79), Nguyễn Duy Linh (cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo) và Hồ Hữu Hòa (làm nghề phong thủy).

Ông Nguyễn Duy Linh sắp bị xét xử vì cáo buộc nhận hối lộ từ Phan Văn Anh Vũ

Ông Nguyễn Duy Linh sắp bị xét xử vì cáo buộc nhận hối lộ từ Phan Văn Anh Vũ

VOV.VN - Dự kiến ngày 5/11, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án "Đưa hối lộ", với 3 bị cáo là: Phan Văn Anh Vũ (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79), Nguyễn Duy Linh (cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo) và Hồ Hữu Hòa (làm nghề phong thủy).

Khởi tố Trạm trưởng Kiểm lâm nhận hối lộ của lâm tặc
Khởi tố Trạm trưởng Kiểm lâm nhận hối lộ của lâm tặc

VOV.VN - Sáng 22/7, VKSND huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với một Trạm trưởng Kiểm lâm của Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô về hành vi nhận hối lộ của lâm tặc.

Khởi tố Trạm trưởng Kiểm lâm nhận hối lộ của lâm tặc

Khởi tố Trạm trưởng Kiểm lâm nhận hối lộ của lâm tặc

VOV.VN - Sáng 22/7, VKSND huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với một Trạm trưởng Kiểm lâm của Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô về hành vi nhận hối lộ của lâm tặc.

Ba cựu thanh tra giao thông bị tuyên án Nhận hối lộ vụ bảo kê logo "xe vua"
Ba cựu thanh tra giao thông bị tuyên án Nhận hối lộ vụ bảo kê logo "xe vua"

VOV.VN - Nhóm bị cáo nghĩ ra thủ đoạn thiết kế logo riêng. Tài xế muốn có logo này phải đóng tiền "bảo kê" và sẽ được bỏ qua nhiều vi phạm như chạy quá tốc độ, chở quá tải...

Ba cựu thanh tra giao thông bị tuyên án Nhận hối lộ vụ bảo kê logo "xe vua"

Ba cựu thanh tra giao thông bị tuyên án Nhận hối lộ vụ bảo kê logo "xe vua"

VOV.VN - Nhóm bị cáo nghĩ ra thủ đoạn thiết kế logo riêng. Tài xế muốn có logo này phải đóng tiền "bảo kê" và sẽ được bỏ qua nhiều vi phạm như chạy quá tốc độ, chở quá tải...