Hoàng Văn Hưng được giảm án xuống 20 năm tù, Phạm Trung Kiên y án Chung thân

VOV.VN - Trong số 4 bị cáo bị tuyên án Chung thân trong vụ "chuyến bay giải cứu", chỉ có cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng được cấp phúc thẩm tuyên giảm xuống 20 năm tù giam, 3 bị cáo Phạm Trung Kiên, Nguyễn Thị Hương Lan và Vũ Anh Tuấn y án Chung thân.

Ngày 27/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm với 21 bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu". Theo đó, Tòa đánh giá nhiều bị cáo có thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải, tích cực khắc phục hậu quả, được các cấp, chính quyền địa phương xin giảm án. Do đó, có cơ sở để giảm mức án cho nhiều bị cáo.

Cụ thể, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng được giảm từ án Chung thân (sơ thẩm) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuống 20 năm tù giam do đã thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải, vận động gia đình nộp khắc phục toàn bộ hậu quả hơn 18 tỷ đồng. Ngoài ra, Hoàng Văn Hưng cũng trình thêm tình tiết giảm nhẹ mới, đó là có 2 người bác là liệt sỹ.

Cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng được giảm từ 16 năm tù xuống 14 năm tù về tội Nhận hối lộ; cựu Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Đỗ Hoàng Tùng được giảm từ 12 năm tù xuống 10 năm tù về tội Nhận hối lộ; cựu Phó Chủ tịch UBND Quảng Nam - Trần Văn Tân được giảm từ 6 năm tù xuống còn 5 năm tù...

Với các bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng cục Lãnh sự); Vũ Anh Tuấn (cựu phó phòng Tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh) và Phạm Trung Kiên (cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế), HĐXX nhận định số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn nên tuyên y án sơ thẩm cho 3 bị cáo này là tù Chung thân.

"Mặc dù các bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) và Trần Việt Thái (cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia) không có đơn kháng cáo, nhưng để đảm bảo tính công bằng của pháp luật cũng xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo" - HĐXX tuyên đọc.

Theo đó, ông Trần Việt Thái được giảm từ 4 năm tù xuống 3 năm tù; ông Nguyễn Anh Tuấn được giảm từ 5 năm tù xuống 4 năm tù. Với các bị cáo được ghi nhận cơ bản đã khắc phục xong hậu quả, HĐXX tuyên bố giải tỏa kê biên, phong tỏa tài sản.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ án "chuyến bay giải cứu": Hoàng Văn Hưng được đề nghị giảm án xuống 20 năm tù
Vụ án "chuyến bay giải cứu": Hoàng Văn Hưng được đề nghị giảm án xuống 20 năm tù

VOV.VN - Với việc cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng chuyển từ đơn kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt và khắc phục hoàn toàn hậu quả hơn 18 tỷ đồng, đại diện Viện kiểm sát đề nghị giảm cho bị cáo này từ án Chung thân xuống 20 năm tù giam.

Vụ án "chuyến bay giải cứu": Hoàng Văn Hưng được đề nghị giảm án xuống 20 năm tù

Vụ án "chuyến bay giải cứu": Hoàng Văn Hưng được đề nghị giảm án xuống 20 năm tù

VOV.VN - Với việc cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng chuyển từ đơn kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt và khắc phục hoàn toàn hậu quả hơn 18 tỷ đồng, đại diện Viện kiểm sát đề nghị giảm cho bị cáo này từ án Chung thân xuống 20 năm tù giam.

Nóng 24h: Bị cáo Hoàng Văn Hưng nhận tội, mong được giảm nhẹ hình phạt
Nóng 24h: Bị cáo Hoàng Văn Hưng nhận tội, mong được giảm nhẹ hình phạt

VOV.VN - Bị cáo Hoàng Văn Hưng trong vụ án chuyến bay giải cứu khai rằng, thời gian sau bản án sơ thẩm đã nhận thức được sai phạm và xin giảm nhẹ hình phạt.

Nóng 24h: Bị cáo Hoàng Văn Hưng nhận tội, mong được giảm nhẹ hình phạt

Nóng 24h: Bị cáo Hoàng Văn Hưng nhận tội, mong được giảm nhẹ hình phạt

VOV.VN - Bị cáo Hoàng Văn Hưng trong vụ án chuyến bay giải cứu khai rằng, thời gian sau bản án sơ thẩm đã nhận thức được sai phạm và xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã nêu
Bị cáo Hoàng Văn Hưng thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã nêu

VOV.VN - Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án "chuyến bay giải cứu", bị cáo Hoàng Văn Hưng thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm nêu ra là đúng.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã nêu

Bị cáo Hoàng Văn Hưng thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã nêu

VOV.VN - Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án "chuyến bay giải cứu", bị cáo Hoàng Văn Hưng thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm nêu ra là đúng.