Học viên trại giáo dưỡng dùng di động tung ảnh phản cảm

Giám đốc Cơ sở giáo dục thuộc Bộ Công an đã xác nhận về sự việc này.

Dù đang trong cơ sở giáo dục bắt buộc do Bộ Công an quản lý song học viên vẫn chơi Facebook, tung ảnh “tự sướng” xăm trổ đầy mình lên trang mạng xã hội.

Hình ảnh xăm trổ đầy mình được Hưng Lộc tung lên Facebook


Ngày 22/2, ông Trần Trung Kiên, Giám đốc Cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà (Bộ Công an) xác nhận học viên cơ sở này là người đã tung ảnh cảnh sinh hoạt lên Facebook.

Trước đó, trang mạng xã hội Facebook mang tên Hưng Lộc đăng nhiều bức ảnh về cảnh sinh hoạt của nhóm thanh niên xăm trổ trong căn phòng giống như buồng giam khiến dư dân mạng xôn xao.

Hầu hết các bức ảnh được đưa lên mạng từ đầu tháng 12/2013 đến 19/2/2014. Thông tin đăng tải cho thấy, chủ Facebook liên tục cập nhập hình ảnh và trao đổi với bạn bè.

Trong các bức ảnh thể hiện một căn phòng có tivi nhỏ, không tủ và đồ đạc, không có giường, nơi ngủ là bục được xây cao ốp gạch men trắng. Quần áo và túi to đựng đồ treo lủng lẳng. Căn phòng được cho là ở cơ sở giáo dục Thanh Hà, Bộ Công an (đóng ở tỉnh Vĩnh Phúc).

Tiệc thịnh soạn


Đáng chú ý, trong loạt ảnh đăng ngày 30/1/2013 (tức 30 Tết Giáp Ngọ), có hình ảnh mâm ngũ quả và cành đào với đèn trang trí nhấp nháy. Tác giả chú thích: “Cơm tối đê… thịt gà, thịt bò, thịt rúi”.

Tại bức hình đăng ngày 16-2 với ảnh dao kiếm và súng, Hưng Lộc nhận là "bụi đời" và hôm sau chia sẻ: “Cũng sắp đến ngày về rồi... nghĩ thì lâu nhưng nhìn lại thì sẽ nhanh thôi...haz”.

Dùng điện thoại vô tư

Ngoài ra còn rất nhiều hình ảnh đăng tải trong đó cho thấy học viên trại giam sử dụng điện thoại di động khá thoải mái.

Ngày 22/2, ông Trần Trung Kiên, Giám đốc Cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà, cho biết đã xác định người có tên Đặng Hưng (ngụ ở Lào Cai) chính là học viên đã đăng ảnh trong cơ sở này lên mạng xã hội. Đặng Hưng đã bị kỷ luật vì vi phạm quy chế.

Hiện cán bộ cơ sở giáo dục đã thu giữ điện thoại của đối tượng này và đang làm rõ, bằng cách nào đối tượng đã mang được vật cấm vào trong trại. Lãnh đạo Cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà cũng cho hay, các hình ảnh đăng tải trên mạng xã thể hiện tiệc liên hoan vào dịp tết Nguyên đán vừa qua.

“Việc các học viên bày cỗ ăn uống thì không có vấn đề gì vì ngoài tiêu chuẩn của trại, học viên còn có quà cáp của gia đình gửi vào nên góp với nhau”- ông Kiên nói. Ông khẳng định theo quy định, trong cơ sở các học viên không được sử dụng điện thoại cá nhân mà chỉ được phép trại viên liên lạc với gia đình bằng điện thoại cố định trong trường hợp cần thiết.

Nhân vật được cho là đã tung ảnh lên Facebook


“Việc để lọt điện thoại là do công tác quản lý chưa được chặt chẽ nên cần phải làm rõ vấn đề này. Chúng tôi sẽ xem xét trách nhiệm liên quan của cán bộ trong cơ sở, làm rõ có hay không sự tiếp tay”, ông Kiên nói.

Được biết, Cục Cải tạo và Hòa nhập Cộng đồng (Bộ Công an), đơn vị quản lý cơ sở giáo dục Thanh Hà hiện đã nắm được thông tin về sự việc và lãnh đạo Cục đang yêu cầu các bên liên quan làm rõ trách nhiệm để xử lý. Việc trại viên sử dụng điện thoại là trái pháp luật, bởi quy định hiện hành tuyệt đối không cho trại viên được mang theo điện thoại, máy quay phim vào buồng ở, kể các việc sử dụng các chất kích thích như rượu.

Theo quy định, cơ sở giáo dục bắt buộc là nơi cưỡng chế các đối tượng gây gây nguy hại cho xã hội nhưng chưa đến mức phải bị xử lý hình sự. Tại đây các học viên được  giáo dục pháp luật, dạy nghề, dạy văn hóa để trở về làm người có ích cho xã hội. Đây không phải là nơi giam giữ nhưng học viên phải chịu sự quản lý theo quy định.

Theo luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2013 thì đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với một số người có hành vi vi phạm pháp luật nhằm mục đích giúp họ học văn hóa, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường. Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng từ 6-24 tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran: 3 người biểu tình bị giết trong tù
Iran: 3 người biểu tình bị giết trong tù

Báo chí Iran đưa tin, các quan chức nước này đã công nhận một số viên chức trong nhà tù đã đánh chết 3 người bị giam giữ bị bắt trong vụ gây rối  tại cuộc bầu cử vào tháng 6 năm nay.

Iran: 3 người biểu tình bị giết trong tù

Iran: 3 người biểu tình bị giết trong tù

Báo chí Iran đưa tin, các quan chức nước này đã công nhận một số viên chức trong nhà tù đã đánh chết 3 người bị giam giữ bị bắt trong vụ gây rối  tại cuộc bầu cử vào tháng 6 năm nay.

Bán ma túy trong tù, "bóc lịch" thêm 9 năm
Bán ma túy trong tù, "bóc lịch" thêm 9 năm

Cộng với 7 năm tù án cũ, Kiên phải ngồi sám hối 16 năm trong trại giam vì đã tìm cách tuồn ma túy vào trại bán cho các phạm nhân khác...

Bán ma túy trong tù, "bóc lịch" thêm 9 năm

Bán ma túy trong tù, "bóc lịch" thêm 9 năm

Cộng với 7 năm tù án cũ, Kiên phải ngồi sám hối 16 năm trong trại giam vì đã tìm cách tuồn ma túy vào trại bán cho các phạm nhân khác...

Bị bỏ quên trong tù 5 ngày, được đền bù 4,1 triệu USD
Bị bỏ quên trong tù 5 ngày, được đền bù 4,1 triệu USD

VOV.VN - Luật sư của Daniel Chong cho biết, Cơ quan đặc nhiệm phòng chống ma túy (DEA) phải đền  4,1 triệu USD cho thân chủ mình.

Bị bỏ quên trong tù 5 ngày, được đền bù 4,1 triệu USD

Bị bỏ quên trong tù 5 ngày, được đền bù 4,1 triệu USD

VOV.VN - Luật sư của Daniel Chong cho biết, Cơ quan đặc nhiệm phòng chống ma túy (DEA) phải đền  4,1 triệu USD cho thân chủ mình.

Bị quên trong tù
Bị quên trong tù

Vì sơ suất của quản lý trại giam mà một tù nhân Trung Quốc đã bị bỏ quên trong tù hơn 5 năm

Bị quên trong tù

Bị quên trong tù

Vì sơ suất của quản lý trại giam mà một tù nhân Trung Quốc đã bị bỏ quên trong tù hơn 5 năm

Người bị án oan sai 10 năm được ưu ái trong tù
Người bị án oan sai 10 năm được ưu ái trong tù

Không chỉ có phạm nhân mà ngay cả những cán bộ quản giáo cũng vui mừng cho số phận của ông Nguyễn Thanh Chấn

Người bị án oan sai 10 năm được ưu ái trong tù

Người bị án oan sai 10 năm được ưu ái trong tù

Không chỉ có phạm nhân mà ngay cả những cán bộ quản giáo cũng vui mừng cho số phận của ông Nguyễn Thanh Chấn

Những “sếp bự”, đại gia ăn Tết trong tù
Những “sếp bự”, đại gia ăn Tết trong tù

Nhiều đại gia, "sếp bự" có tiếng đã phải đón một cái Tết Giáp Ngọ 2014 buồn bã phía sau song sắt.

Những “sếp bự”, đại gia ăn Tết trong tù

Những “sếp bự”, đại gia ăn Tết trong tù

Nhiều đại gia, "sếp bự" có tiếng đã phải đón một cái Tết Giáp Ngọ 2014 buồn bã phía sau song sắt.

Tướng Oánh nói về việc các "đại ca" tung ảnh lên Facebook
Tướng Oánh nói về việc các "đại ca" tung ảnh lên Facebook

Theo bức ảnh, các phạm nhân ở trong tù nhưng được ăn tiệc sang với thịt gà, thịt bò, đồng thời xài  điện thoại thông minh.

Tướng Oánh nói về việc các "đại ca" tung ảnh lên Facebook

Tướng Oánh nói về việc các "đại ca" tung ảnh lên Facebook

Theo bức ảnh, các phạm nhân ở trong tù nhưng được ăn tiệc sang với thịt gà, thịt bò, đồng thời xài  điện thoại thông minh.