Huấn "hoa hồng" khai nhân viên của mình đăng tải clip mạo danh VTV

VOV.VN - Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "hoa hồng") khai tại cơ quan công an rằng mình không phải là người tạo clip mạo danh VTV.

Ngày 26/10, Cục An ninh Chính trị Nội bộ (Bộ Công an) đã triệu tập Bùi Xuân Huấn (SN 1984, Yên Bái) làm việc liên quan clip mạo danh VTV. 

Làm việc với cơ quan công an, Huấn khai mình là người tạo lập trang Facebook Huấn "hoa hồng" để đăng tải thông tin, giao lưu với công chúng cả nước. Tuy nhiên, thời gian này Huấn không trực tiếp quản lý trang mà giao cho một đội ngũ nhân viên.

Tại cơ quan công an, Huấn thừa nhận clip hoàn toàn không đúng sự thật, khi phát hiện ra Huấn đã xoá đi.

"Là người sở hữu trang Facebook, tôi đã đến VTV xin lỗi và sẵn sàng chịu phạt. Clip này do một tài khoản Facebook gửi lên trang Huấn "hoa hồng". Nhưng nhân viên quản lý trang của tôi không phân biệt được nội dung là thật hay giả nên đã đăng tải lên trang vào ngày 24/10" - Bùi Xuân Huấn khai nhận.

Trước đó, trên trang Facebook Huấn "hoa hồng" đăng tải clip có nội dung cắt ghép từ bản tin của VTV, liên quan đến việc cứu trợ lũ lụt miền Trung.

Đoạn clip đưa thông tin: Sau khi quyên góp trên mạng xã hội, ngày 21/10, Huấn "hoa hồng" đã có mặt ở Quảng Trị trao mì tôm, áo phao… cho người dân. Phần cuối clip còn có nội dung đăng tải về tiểu sử của Bùi Xuân Huấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệu tập Huấn "hoa hồng" liên quan vụ mạo danh VTV
Triệu tập Huấn "hoa hồng" liên quan vụ mạo danh VTV

VOV.VN - Cục An ninh Chính trị Nội bộ (Bộ Công an) vừa triệu tập Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "hoa hồng") liên quan vụ mạo danh VTV.

Triệu tập Huấn "hoa hồng" liên quan vụ mạo danh VTV

Triệu tập Huấn "hoa hồng" liên quan vụ mạo danh VTV

VOV.VN - Cục An ninh Chính trị Nội bộ (Bộ Công an) vừa triệu tập Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "hoa hồng") liên quan vụ mạo danh VTV.

Cắt ghép giả mạo VTV, Huấn "hoa hồng" có thể bị phạt tới 20 triệu đồng
Cắt ghép giả mạo VTV, Huấn "hoa hồng" có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

VOV.VN - Trường hợp clip giả mạo Đài truyền hình Việt Nam được cơ quan chức năng làm rõ thì Huấn "hoa hồng" sẽ bị xử phạt hành chính từ 10 - 20 triệu đồng.

Cắt ghép giả mạo VTV, Huấn "hoa hồng" có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

Cắt ghép giả mạo VTV, Huấn "hoa hồng" có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

VOV.VN - Trường hợp clip giả mạo Đài truyền hình Việt Nam được cơ quan chức năng làm rõ thì Huấn "hoa hồng" sẽ bị xử phạt hành chính từ 10 - 20 triệu đồng.