Huế: Cựu Phó Viện trưởng và cựu thẩm phán lĩnh án tù vì nhận hối lộ
VOV.VN - Ngày 25/8, Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Huế xét xử sơ thẩm vụ án “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ” xảy ra trong quá trình giải quyết vụ án “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”. Hội đồng xét xử tuyên phạt 4 bị cáo với các mức án khác nhau.
Theo đó, bị cáo Thái Thị Hồng Vân, cựu Thẩm phán, cựu Phó Chánh tòa Dân sự Tòa án Nhân dân thành phố Huế bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Huế, nhận mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Trần Xuân Phú, cựu Kiểm sát viên, cựu Phó Trưởng phòng thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Huế bị tuyên 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Trần Anh Tú, cựu lái xe Tòa án Nhân dân khu vực 4 - Huế bị phạt 2 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, vụ án bắt nguồn từ việc giải quyết vụ án “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” xảy ra tại một chung cư ở thành phố Huế vào tháng 10/2024. Trong quá trình thụ lý vụ án, ông Trần Nhơn Vượng, khi đó là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Huế đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền 360 triệu đồng. Số tiền này nhằm giúp một số bị can được tại ngoại, được áp dụng hình phạt tiền hoặc giảm số tiền đánh bạc. Đối với bị cáo Trần Xuân Phú, cáo trạng xác định người này đã nhận 30 triệu đồng để giúp bị can Lê Thị Vui giải quyết sớm vụ án.
Sau khi vụ án được chuyển sang Tòa án Nhân dân thành phố Huế xét xử, bị cáo Thái Thị Hồng Vân thỏa thuận nhận 500 triệu đồng để xét xử bị cáo Lê Thị Vui bằng hình phạt tiền. Bị cáo Trần Anh Tú là người môi giới khoản tiền này, tuy nhiên số tiền chưa được giao cho bà Vân.
Trước đó, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Ông Trần Nhơn Vượng và bà Thái Thị Hồng Vân sau đó bị khai trừ Đảng.