Huế triệt phá đường dây trộm xe máy liên tỉnh

Ngày 19/6, Công an TP. Huế đã triệt phá thành công chuyên án trộm xe máy liên tỉnh, bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Thời gian gần đây, lợi dụng sơ hở của một số người dân để xe máy nơi công cộng, trước nhà… không khóa cổ, không người trông coi, kẻ gian đã liên tục gây ra nhiều vụ trộm 17 xe máy. Để điều tra làm rõ số đối tượng này, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an TP. Huế đã lập chuyên án mang bí số 512XM. 

Thượng tá Võ Văn Sáu – Phó Công an TP. Huế cho biết, đây là đường dây trốm cắp xe máy lớn nhất được phát hiện từ trước đến nay trên địa bàn.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định: Đây là băng trộm xe máy liên tỉnh, thủ đoạn gây án cũng như tiêu thụ tài sản hết sức tinh vi và chuyên nghiệp. Đối tượng gây án nhiều, được móc nối chặt chẽ.

Các đối tượng có liên quan tới những vụ trộm xe máy

Sau khi điều tra thông tin liên quan, liên tiếp trong các ngày từ 15 – 18/6, lực lượng trinh sát hình sự Công an TP. Huế đã liên tục tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở nhiều đối tượng: Nguyễn Duy Thắng, Trần Nam Thắng, Lê Xuân Diệu, Nguyễn Văn Diệu, Trương Như Đoàn, Lê Khắc Huy, Nguyễn Văn Tình, trú tại tỉnh Hà Tĩnh và TP.Huế.

Các đối tượng này khai nhận, cùng với 10 đối tượng khác, từ tháng 6/2011 đến nay, đã liên tục gây ra 17 vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Huế, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Thủ đoạn của chúng là dạo quanh thành phố, quan sát thấy ai để xe sơ hở, dùng vam phá khóa lấy trộm.

Những chiếc xe máy bị đánh cắp đã được Công an TP. Huế  thu giữ và trả lại cho người bị hại.

Đối tượng Nguyễn Văn Duy Thắng cho biết, sau khi lấy được tài sản, chúng nhanh chóng đem vào rừng cất dấu, sau đó chạy ra Hà Tĩnh thay đổi biển số để tiêu thụ.

Thượng tá Võ Xuân Thiện – Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra thành phố về TTXH, TP.Huế cho biết, cùng việc triển khai lực lượng điều tra bắt giữ các đối tượng gây án, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Công an TP. Huế đã lên đường đi Hà Tĩnh tiền hành thu hồi 17 xe mô tô là tang vật các vụ trộm và làm các thủ tục trả lại cho người bị hại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên