Kẻ giết người, đốt xác chủ quán nước nhận án tử hình

(VOV) -Không lấy được chiếc xe đã “cầm cố”, Vũ đã giết bà Vân đồng thời đốt xác để phi tang.

Phạm tội: “Giết người”, “cướp tài sản”, “hủy hoại tài sản”, Nguyễn Anh Vũ (SN 1984, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã phải nhận án tử hình sau phán quyết của TAND TP Hà Nội sáng 15/7.

Trước đó, phiên tòa ngày 12/7, HĐXX tạm hoãn tuyên án do con trai của bị hại xin giảm án cho kẻ giết người.

Theo cáo trạng của cơ quan công tố: Khoảng 20h30’ ngày 26/10/2011, Nguyễn Anh Vũ đi xe máy đến quán nước chè (phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) của bà Bùi Thị Vân (SN 1950) uống nước. Tại đây, Vũ đã tham gia cuộc “đỏ đen” từ máy đánh xèng điện tử trong quán bà Vân. Gần 3 tiếng đồng hồ, Vũ nướng hết sạch số tiền 1,3 triệu đồng. Trong túi chỉ có 600.000 đồng, Vũ đề nghị chủ quán “cắm” lại xe máy rồi sẽ vay tiền để trả nợ.

Tại phiên tòa, kẻ giết người, đốt xác Nguyễn Anh Vũ cúi đầu nhận tội

Bước chân rời quán nước chưa được bao lâu, Vũ chợt nghĩ, giờ không đi xe máy về, mọi người trong nhà biết mình “cắm” xe chơi bài bạc, thế nào cũng bị mắng. Nghĩ vậy, Vũ trở chân lại quán với mục đích rút xe, trả trước 600.000 đồng và cầm cố chiếc điện thoại Nokia 1.200 cho bà Vân. Tuy nhiên, ý định của Vũ bị bà Vân khước từ.

Năn nỉ mãi không được, Vũ quay ngoắt thái độ, chửi bới bà Vân đồng thời dùng tay đẩy bà Vân lên giường để lấy lại chiếc xe máy đã cầm cố. Bất ngờ bị người lạ tấn công, người phụ nữ hơn 60 tuổi này kêu cứu. Sợ hàng xóm nghe tiếng sẽ sang giúp, Vũ lấy áo khoác bịt mặt của bà Vân, đồng thời một tay lấy gối bông đè lên mặt, tên kia đấm tới tấp với thái dương người phụ nữ này cho đến khi bà Vân hết giãy dụa thì thôi.

Khi bà Vân đã tắt thở, Vũ lấy chiếc điện thoại, và số tiền tiết kiệm hơn 1 triệu, đồng thời phóng hỏa căn nhà nhằm phi tang chứng cứ. Xong đâu đấy, Vũ về nhà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khoảng 9h ngày 27/10/2011, Vũ lên đường tẩu thoát vào miền Nam.

Nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác nhận rằng, bà Vân đã bị giết trước khi trước khi bị đốt cháy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã vẽ lên chân dung hung thủ giết chết bà Vân không ai khác chính là Nguyễn Anh Vũ.

Đến ngày 31/10/2011, Cơ quan cảnh sát điều tra TP Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ Vũ khi đang lẩn trốn tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Anh Vũ khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyễn Anh Vũ bị khởi tố ba tội danh: Giết người, cướp tài sản, hủy hoại tài sản.

Xét hành vi phạm tội, mục đích, động cơ gây án, TAND TP Hà Nội quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Anh Vũ 3 năm về tội “cướp tài sản”, 1 năm tù về tội “hủy hoại tài sản” và án tử hình cho tội “giết người”. Tổng hợp mức án đối với Nguyễn Anh Vũ là tử hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sát hại người tình, đốt xác phi tang
Sát hại người tình, đốt xác phi tang

(VOV) - Vì mâu thuẫn trong cuộc sống, Lê Trung Hiếu đã giết hại người tình rồi phi tang xác tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Sát hại người tình, đốt xác phi tang

Sát hại người tình, đốt xác phi tang

(VOV) - Vì mâu thuẫn trong cuộc sống, Lê Trung Hiếu đã giết hại người tình rồi phi tang xác tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Giết người, đốt xác sau 20 năm lẩn trốn vẫn không thoát tội
Giết người, đốt xác sau 20 năm lẩn trốn vẫn không thoát tội

Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) cho biết vừa bắt được hung thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng hơn 20 năm trước xảy ra ở tỉnh Lào Cai.

Giết người, đốt xác sau 20 năm lẩn trốn vẫn không thoát tội

Giết người, đốt xác sau 20 năm lẩn trốn vẫn không thoát tội

Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) cho biết vừa bắt được hung thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng hơn 20 năm trước xảy ra ở tỉnh Lào Cai.

Đã xác định hung thủ vụ giết người, đốt xác phi tang
Đã xác định hung thủ vụ giết người, đốt xác phi tang

Khi được phát hiện tại khu vực hố rác tiếp giáp lề đường Quốc lộ 279 thuộc huyện Hoành Bồ (tỉnh Quảng Ninh), nạn nhân trong tình trạng tóc bị cháy đen, cơ thể bị biến dạng hoàn toàn, phần hộp sọ có thương tích do vật sắc tác động.

Đã xác định hung thủ vụ giết người, đốt xác phi tang

Đã xác định hung thủ vụ giết người, đốt xác phi tang

Khi được phát hiện tại khu vực hố rác tiếp giáp lề đường Quốc lộ 279 thuộc huyện Hoành Bồ (tỉnh Quảng Ninh), nạn nhân trong tình trạng tóc bị cháy đen, cơ thể bị biến dạng hoàn toàn, phần hộp sọ có thương tích do vật sắc tác động.

Giết người tình, đốt xác phi tang
Giết người tình, đốt xác phi tang

Khi hai người ngồi tâm sự, bất ngờ Tám ra tay sát hại chị Hoa, rồi lục người chị Hoa để cướp tài sản.

Giết người tình, đốt xác phi tang

Giết người tình, đốt xác phi tang

Khi hai người ngồi tâm sự, bất ngờ Tám ra tay sát hại chị Hoa, rồi lục người chị Hoa để cướp tài sản.

Hung thủ giết người đốt xác sa lưới sau 5 năm
Hung thủ giết người đốt xác sa lưới sau 5 năm

Sau khi giết người, 3 hung thủ đã chôn xác nạn nhân ngay tại hiện trường. Gần 5 năm sau, 1 trong 3 hung thủ phải vào tù vì tội giết người ở một vụ án khác đã vô tình để lộ thông tin từng gây án trước đó.

Hung thủ giết người đốt xác sa lưới sau 5 năm

Hung thủ giết người đốt xác sa lưới sau 5 năm

Sau khi giết người, 3 hung thủ đã chôn xác nạn nhân ngay tại hiện trường. Gần 5 năm sau, 1 trong 3 hung thủ phải vào tù vì tội giết người ở một vụ án khác đã vô tình để lộ thông tin từng gây án trước đó.

Giết hàng xóm, đốt xác, trốn sang nước ngoài vẫn không thoát tội
Giết hàng xóm, đốt xác, trốn sang nước ngoài vẫn không thoát tội

Vài ngày sau khi bị kết án, Nguyễn Thị Luyến đã phá nhà giam trốn thoát, sau đó sang tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) lẩn trốn.

Giết hàng xóm, đốt xác, trốn sang nước ngoài vẫn không thoát tội

Giết hàng xóm, đốt xác, trốn sang nước ngoài vẫn không thoát tội

Vài ngày sau khi bị kết án, Nguyễn Thị Luyến đã phá nhà giam trốn thoát, sau đó sang tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) lẩn trốn.

Giết bạn học, đốt xác phi tang
Giết bạn học, đốt xác phi tang

Đến khu vực vắng người, Minh dùng dao thủ sẵn trong người đâm chết Thanh để chiếm đoạt xe môtô, 2 điện thoại di động và tiền mặt, tổng tài sản trị giá hơn 41 triệu đồng.

Giết bạn học, đốt xác phi tang

Giết bạn học, đốt xác phi tang

Đến khu vực vắng người, Minh dùng dao thủ sẵn trong người đâm chết Thanh để chiếm đoạt xe môtô, 2 điện thoại di động và tiền mặt, tổng tài sản trị giá hơn 41 triệu đồng.

Vợ "quan xã" đốt xác trốn nợ và lời khai rúng động
Vợ "quan xã" đốt xác trốn nợ và lời khai rúng động

Bà Lê Thị Hường khai chích điện bà thủ quỹ xã đến chết rồi đốt suốt 2 ngày đêm rải tro ra vườn phi tang.

Vợ "quan xã" đốt xác trốn nợ và lời khai rúng động

Vợ "quan xã" đốt xác trốn nợ và lời khai rúng động

Bà Lê Thị Hường khai chích điện bà thủ quỹ xã đến chết rồi đốt suốt 2 ngày đêm rải tro ra vườn phi tang.