Kháng cáo đòi biệt thự 43 tỷ, Huyền Như "xin thêm" nhà khác

Đến ngày 12/2, có 20 bị cáo, 10 nguyên đơn dân sự, 1 bị hại, 29 người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án kháng cáo.

Ngày 20/2, TAND TP HCM cho biết cơ quan này đã ra thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm xét xử “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng phạm đến VKSND cùng cấp, các bị cáo, nguyên đơn dân sự, người bị hại, đơn vị và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Căn biệt thự của mẹ con Huyền Như là căn biệt thự H2, có diện tích 2.939m2, thuộc khu Nghỉ mát The Nam Hải, tọa lạc ở Hội An, Quảng Nam (Ảnh: Một thế giới)

Theo đó, ngày 9/2, Huyền Như kháng cáo về phần dân sự, đề nghị xem xét giải quyết trả lại căn nhà số H2 The Nam Hải, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho mẹ bị cáo là bà Nguyễn Thị Lang. Ngoài ra, Huyền Như còn xin lại một trong những căn nhà của bị cáo đang bị kê biên.

Ngoài Huyền Như, 19 bị cáo khác cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin chuyển tội danh, xem xét về phần dân sự, kêu oan…

Các nguyên đơn dân sự gồm: Ngân hàng TMCP Á Châu, Công ty CP bảo hiểm Toàn Cầu, Công ty CP đầu tư và thương mại An Lộc, Ngân hàng TMCP Nam Việt, Công ty CP CK Saigonbank Berjaya, Công ty TNHH đầu tư Phúc Vinh, Công ty CP thương mại và đầu tư Hưng Yên, Công ty CP đầu tư Thịnh Phát đều kháng cáo yêu cầu VietinBank có trách nhiệm hoàn trả số tiền gốc và lãi cho các đơn vị này.

Riêng Công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam kháng cáo toàn bộ phần bản án liên quan đến đơn vị mình.

Người bị hại là bà Giã Thị Mai Hiên kháng cáo yêu cầu giám định lại hợp đồng ủy thác đầu tư vốn số 01.10.2010/HĐNT ký giữa bà và Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh TP HCM.

Một số người liên quan trong vụ án cũng kháng cáo đề nghị giải tỏa kê biên tài sản.

Bên cạnh đó, Viện trưởng VKSND TP HCM kháng nghị một phần bản án: đề nghị tăng hình phạt đối với Võ Anh Tuấn và Đào Thị Tuyết Dung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ACB đề nghị tòa xử siêu lừa Huyền Như tội tham ô
ACB đề nghị tòa xử siêu lừa Huyền Như tội tham ô

ACB khẳng định, quan hệ tiền gửi với Vietinbank là hợp pháp nên yêu cầu Vietinbank phải có trách nhiệm trả cho ACB

ACB đề nghị tòa xử siêu lừa Huyền Như tội tham ô

ACB đề nghị tòa xử siêu lừa Huyền Như tội tham ô

ACB khẳng định, quan hệ tiền gửi với Vietinbank là hợp pháp nên yêu cầu Vietinbank phải có trách nhiệm trả cho ACB

Mẹ ruột Huyền Như kháng cáo: Biệt thự 43 tỉ là của bà
Mẹ ruột Huyền Như kháng cáo: Biệt thự 43 tỉ là của bà

Mẹ ruột của Huỳnh Thị Huyền Như cho rằng việc tòa tuyên tịch thu căn biệt thự 43 tỉ đồng là không đúng pháp luật.

Mẹ ruột Huyền Như kháng cáo: Biệt thự 43 tỉ là của bà

Mẹ ruột Huyền Như kháng cáo: Biệt thự 43 tỉ là của bà

Mẹ ruột của Huỳnh Thị Huyền Như cho rằng việc tòa tuyên tịch thu căn biệt thự 43 tỉ đồng là không đúng pháp luật.

Viện Kiểm sát bác bỏ 'tình tiết mới' trong vụ Huyền Như
Viện Kiểm sát bác bỏ 'tình tiết mới' trong vụ Huyền Như

VKS phản bác tin, phía ngân hàng ACB và luật sư đưa ra thông báo số dư tài khoản mang tên ông Phạm Công Hoàng gửi tiền vào Vietinbank.

Viện Kiểm sát bác bỏ 'tình tiết mới' trong vụ Huyền Như

Viện Kiểm sát bác bỏ 'tình tiết mới' trong vụ Huyền Như

VKS phản bác tin, phía ngân hàng ACB và luật sư đưa ra thông báo số dư tài khoản mang tên ông Phạm Công Hoàng gửi tiền vào Vietinbank.

Tòa tuyên án chung thân đối với "siêu lừa" Huyền Như
Tòa tuyên án chung thân đối với "siêu lừa" Huyền Như

VOV- Tòa cho rằng, hành vi của Như là đặc biệt nghiêm trọng, số tiền Như chiếm đoạt đặc biệt lớn... nên cần thiết áp dụng mức án chung thân.

Tòa tuyên án chung thân đối với "siêu lừa" Huyền Như

Tòa tuyên án chung thân đối với "siêu lừa" Huyền Như

VOV- Tòa cho rằng, hành vi của Như là đặc biệt nghiêm trọng, số tiền Như chiếm đoạt đặc biệt lớn... nên cần thiết áp dụng mức án chung thân.

"Siêu lừa" Huyền Như khóc khi nói lời sau cùng
"Siêu lừa" Huyền Như khóc khi nói lời sau cùng

VOV.VN -Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như bày tỏ sự ân hận về những hành vi tội phạm đã gây ra, xin tòa xem xét giảm hình phạt...

"Siêu lừa" Huyền Như khóc khi nói lời sau cùng

"Siêu lừa" Huyền Như khóc khi nói lời sau cùng

VOV.VN -Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như bày tỏ sự ân hận về những hành vi tội phạm đã gây ra, xin tòa xem xét giảm hình phạt...

Kháng nghị tăng án 2 bị cáo trong vụ “siêu lừa” Huyền Như
Kháng nghị tăng án 2 bị cáo trong vụ “siêu lừa” Huyền Như

Hai nguyên phó giám đốc trong vụ án Huyền Như bị kháng nghị tăng nặng hình phạt.

Kháng nghị tăng án 2 bị cáo trong vụ “siêu lừa” Huyền Như

Kháng nghị tăng án 2 bị cáo trong vụ “siêu lừa” Huyền Như

Hai nguyên phó giám đốc trong vụ án Huyền Như bị kháng nghị tăng nặng hình phạt.

Huyền Như kháng cáo: Đề nghị trả biệt thự 43 tỉ cho mẹ ruột
Huyền Như kháng cáo: Đề nghị trả biệt thự 43 tỉ cho mẹ ruột

Biệt thự này đứng tên bà Nguyễn Thị Lang (mẹ ruột Huyền Như), bởi vậy Như kháng cáo đề nghị trả lại tài sản này cho mẹ.

Huyền Như kháng cáo: Đề nghị trả biệt thự 43 tỉ cho mẹ ruột

Huyền Như kháng cáo: Đề nghị trả biệt thự 43 tỉ cho mẹ ruột

Biệt thự này đứng tên bà Nguyễn Thị Lang (mẹ ruột Huyền Như), bởi vậy Như kháng cáo đề nghị trả lại tài sản này cho mẹ.