Khánh Hòa xử lý kỷ luật nhiều lãnh đạo huyện Khánh Sơn

Những lãnh đạo huyện Khánh Sơn đã để xảy ra tình trạng phá rừng và buôn bán trái phép lâm sản trên địa bàn huyện nhiều năm liền.  

Ban thường vụ Tỉnh ủy và Uỷ ban kiểm tra tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ra các quyết định thi hành kỷ luật đối với các cán bộ lãnh đạo huyện Khánh Sơn vì để xảy ra tình trạng phá rừng và buôn bán trái phép lâm sản trên địa bàn huyện nhiều năm liền.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ra quyết định cách các chức vụ trong Đảng đối với  Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ huyện ủy, Bí thư Đảng bộ, Trưởng Công an huyện Khánh Sơn do có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Đồng thời, đề nghị cấp có thẩm quyền giáng chức, giáng cấp bậc đối với ông Nguyễn Thành Trung.

Ban Thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa thống nhất khiển trách về Đảng đối với ông Cao Hồng Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn. Đồng thời yêu cầu tập thể Ban Thường vụ huyện ủy Khánh Sơn nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì để xảy ra tình trạng phá rừng và buôn bán lâm sản kéo dài. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa còn quyết định cảnh cáo về Đảng đối với ông Ngô Hữu Giác, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp, nguyên Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn. Khiển trách về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Bá Chiến, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Khánh Sơn. Cảnh cáo về mặt Đảng, đề nghị cách chức Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Khánh Sơn đối với ông Tô Quốc Hùng. Cách chức Bí thư Chi bộ đối với ông Huỳnh Long Vấn, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn. Đồng thời, đề nghị cách chức Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn đối với ông Huỳnh Long Vấn.

Ông Nguyễn Chuyện, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết: “Xử lý kỷ luật là nhằm củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch. Giúp cho Đảng bộ huyện Khánh Sơn nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Xử lý đúng người, đúng tội, nhằm mục đích ngăn chặn  nạn phá rừng Khánh Sơn nói riêng và trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói chung.

Thường trực Tỉnh ủy đang tập trung chỉ đạo cho Ban thường vụ huyện ủy Khánh Sơn kiểm điểm các cơ quan chức năng nhất là các xã, các phòng ban của huyện làm tốt hơn công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian đến”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên