Khiển trách Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Quảng Nam

Ông Nguyễn Minh Hoàng đã thiếu giám sát quy trình phách nên dẫn đến sai sót làm hoán đổi điểm của 123 thí sinh tại các hội đồng thi phía Bắc, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2008-2009

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Thắng, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Nam cho biết: Sở mới vừa nhận được quyết định kỷ luật khiển trách thời hạn một năm đối với ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh do ông Lê Minh Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh ký.

Quyết định kỷ luật ông Nguyễn Minh Hoàng nêu rõ: Là Chủ tịch Hội đồng chấm thi số 1 tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2009-2010 đặt tại Trường THPT BC Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam; nhưng ông Minh Hoàng đã chủ quan, thiếu kiểm tra, thiếu giám sát quy trình phách nên dẫn đến sai sót làm hoán đổi điểm của 123 thí sinh tại các hội đồng thi phía Bắc, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2008-2009 vừa qua tại Quảng Nam. Điều này làm cho hàng loạt học sinh (HS) có học lực kém lại được điểm cao, học sinh học giỏi lại bị điểm liệt.

Sau khi báo đăng thông tin, Sở GD&ĐT Quảng Nam đã thành lập "Tổ lục bài phúc khảo" theo quyết định của Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam. Kết quả sau một tuần phúc khảo, Sở GD&ĐT Quảng Nam đã tổ chức buổi họp báo quyết định trả điểm lại cho 123 HS và công khai sự cố nhầm điểm mà quý báo phản ánh. Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam, ông Nguyễn Tấn Thắng cũng thừa nhận các bộ phận chuyên môn đã quá chủ quan để xảy ra nhiều sai sót trong kỳ thi này.

Tuy nhiên, sau đó nhiều phụ huynh và HS vẫn không hài lòng với cách giải thích của Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam. Về việc nhầm số thứ tự túi bài thi giữa phòng thi số 2 (24 bài) và phòng thi số 3 (cũng 24 bài) tại Hội đồng thi Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (huyện Điện Bàn) làm HS hoán đổi điểm môn toán cho nhau, lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Nam cho rằng, tổ lục bài phúc khảo sẽ dễ dàng phát hiện sự cố để trả điểm lại cho HS. Sự cố này đã được Sở quy trách nhiệm thuộc về Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của hội đồng coi thi các huyện, TP phía Bắc.

Ngày 30/7, ông Nguyễn Minh Hoàng nhận hình thức kỷ luật là khiển trách và hội đồng kỷ luật Sở GD&ĐT đã thống nhất mức kỷ luật nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên