Khởi tố 2 chủ cửa hàng kinh doanh quần áo xâm phạm nhãn hiệu hàng hóa

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố 2 vụ án “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, đồng thời khởi tố 2 bị can liên quan việc kinh doanh gần 1.800 sản phẩm quần áo có dấu hiệu xâm phạm các nhãn hiệu nổi tiếng.

Ngày 21/8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 vụ án hình sự về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” xảy ra tại xã Kha Sơn và xã Điềm Thụy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và kiểm tra hoạt động kinh doanh trên địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện 2 cơ sở kinh doanh quần áo có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Lực lượng chức năng đã thu giữ gần 1.800 sản phẩm quần áo mang các nhãn hiệu nổi tiếng, tổng trị giá hơn 756 triệu đồng.

Cụ thể, tại cơ sở kinh doanh của Phạm Văn Dũng, ở xã Kha Sơn, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở bán các mặt hàng mang các nhãn hiệu Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Adidas, Nike, Gucci, Hermès…

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, thu giữ 1.124 sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm các nhãn hiệu hàng hóa đang được bảo hộ tại Việt Nam, tổng trị giá khoảng 519,5 triệu đồng.

Tại cơ sở kinh doanh Công Anh, ở xã Điềm Thụy, do Dương Công Anh (SN 2004), trú tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên làm chủ, lực lượng chức năng cũng phát hiện hoạt động kinh doanh, buôn bán quần áo có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ 657 sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm các nhãn hiệu hàng hóa đang được bảo hộ tại Việt Nam, tổng trị giá khoảng 236,7 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” xảy ra tại xã Kha Sơn và xã Điềm Thụy.

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Phạm Văn Dũng và Dương Công Anh về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 1, Điều 226, Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hàng giả, hàng nhái vào Việt Nam bằng cách nào?
Hàng giả, hàng nhái vào Việt Nam bằng cách nào?

VOV.VN - Tại các địa bàn trọng điểm như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Tây Ninh, An Giang... các đối tượng tiếp tục lợi dụng đường mòn, lối mở, hoạt động cư dân biên giới để buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép vào nội địa. Vậy đâu là cách mà các hàng nhái, hàng giả có thể dễ dàng đến tay của người tiêu dùng.

Hàng giả, hàng nhái vào Việt Nam bằng cách nào?

Hàng giả, hàng nhái vào Việt Nam bằng cách nào?

VOV.VN - Tại các địa bàn trọng điểm như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Tây Ninh, An Giang... các đối tượng tiếp tục lợi dụng đường mòn, lối mở, hoạt động cư dân biên giới để buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép vào nội địa. Vậy đâu là cách mà các hàng nhái, hàng giả có thể dễ dàng đến tay của người tiêu dùng.

Cận tết, hàng giả, hàng nhái trà trộn hàng thật - người tiêu dùng lưu ý
Cận tết, hàng giả, hàng nhái trà trộn hàng thật - người tiêu dùng lưu ý

VOV.VN - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí mua sắm Tết trên địa bàn tỉnh Sơn La bắt đầu trở nên sôi động. Để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, các ngành, địa phương hiện đang triển khai đợt cao điểm chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cận tết, hàng giả, hàng nhái trà trộn hàng thật - người tiêu dùng lưu ý

Cận tết, hàng giả, hàng nhái trà trộn hàng thật - người tiêu dùng lưu ý

VOV.VN - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí mua sắm Tết trên địa bàn tỉnh Sơn La bắt đầu trở nên sôi động. Để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, các ngành, địa phương hiện đang triển khai đợt cao điểm chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đắk Lắk tăng cường phòng, chống hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng
Đắk Lắk tăng cường phòng, chống hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng

VOV.VN - Trước cao điểm mua sắm Tết Bính Ngọ 2026, tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt ra quân phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên toàn địa bàn. Lực lượng quản lý thị trường, công an, thuế tăng cường kiểm tra, kiểm soát từ chợ truyền thống đến không gian mạng, xử lý hàng trăm vụ vi phạm.

Đắk Lắk tăng cường phòng, chống hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng

Đắk Lắk tăng cường phòng, chống hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng

VOV.VN - Trước cao điểm mua sắm Tết Bính Ngọ 2026, tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt ra quân phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên toàn địa bàn. Lực lượng quản lý thị trường, công an, thuế tăng cường kiểm tra, kiểm soát từ chợ truyền thống đến không gian mạng, xử lý hàng trăm vụ vi phạm.

Cơ quan chức năng vào cuộc chặn đứng hàng giả, hàng nhái gây rối loạn thị trường
Cơ quan chức năng vào cuộc chặn đứng hàng giả, hàng nhái gây rối loạn thị trường

VOV.VN - Theo luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty luật ANVi, trọng tài viên VIAC sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan chức năng là để bảo vệ người tiêu dùng, doanh nghiệp làm ăn chân chính và ngăn chặn hàng giả, hàng nhái gây rối loạn thị trường và đe dọa môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Cơ quan chức năng vào cuộc chặn đứng hàng giả, hàng nhái gây rối loạn thị trường

Cơ quan chức năng vào cuộc chặn đứng hàng giả, hàng nhái gây rối loạn thị trường

VOV.VN - Theo luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty luật ANVi, trọng tài viên VIAC sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan chức năng là để bảo vệ người tiêu dùng, doanh nghiệp làm ăn chân chính và ngăn chặn hàng giả, hàng nhái gây rối loạn thị trường và đe dọa môi trường kinh doanh tại Việt Nam.