Khởi tố 2 đối tượng mạo danh công an "làm tiền" chủ nhà nghỉ

VOV.VN -Hai đối tượng có hành vi mạo danh cán bộ công an tỉnh Nghệ An kiểm tra, xử phạt và nhận tiền của các nhà nghỉ và khách trọ.

Chiều 9/10, Thượng tá Phạm Xuân Khánh - Phó trưởng công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết đã khỏi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng có hành vi mạo danh cán bộ công an tỉnh Nghệ An nhận tiền của các nhà nghỉ.


Hai đối tượng tại cơ quan Công An (Đối tượng Hùng mặc sắc phục ngành)

Như đã đưa tin, vào lúc 23h ngày 25/9/2014, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Yên Thành đã tiến hành bắt quả tang đối với Phan Bá Hùng (SN 1958), trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) và Nguyễn Văn Tú (SN 1980), trú tại xã Giang Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) có hành vi mặc sắc phục công an và tự xưng là cán bộ phòng PC 45 Công an tỉnh Nghệ An đến nhà nghỉ Mai Tuyết (ở ngã tư xã Công Thành, Yên Thành) để tống tiền.

Tại hiện trường tang vật thu giữ được 1 bộ trang phục CSND, 1 còng số 8, còi của lực lượng Công an, hồ sơ xuất khẩu lao động, giấy giới thiệu đề tên Phan Bá Hùng làm công tác tuyển dụng lao động và 9,6 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận, trong quá trình lân la tìm hiểu 2 đối tượng vào nhà nghỉ Mai Tuyết thuê phòng. Hai đối tượng phát hiện có 3 khách trọ tại nhà nghỉ Mai Tuyết chưa làm thủ tục đăng ký tạm trú. Hùng và Tú đã mặc sắc phục ngành công an và tự “giới thiệu” là cán bộ thuộc phòng PC 45 công an tỉnh Nghệ An đến để kiểm tra hành chính.

Sau khi phát hiện những sai phạm như trên, Hùng và Tú tiến hành lập biên bản, ghi lời khai và yêu cầu chủ nhà nghỉ phải nộp phạt số tiền 5 triệu đồng, mỗi khách trọ phải nộp 4 triệu đồng. Trong lúc các đối tượng đang nhận số tiền phạt 9,6 triệu đồng thì bị lực lượng công an huyện Yên Thành ập vào bắt giữ. Sau quá trình điều tra làm rõ xác nhận một trong hai đối tượng bị bắt giữ là cán bộ công an xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

Trao đổi với Đại úy Đặng Ngọc Trung, công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) xác nhận: “Trước khi gây án, Hùng là công an viên thôn Vĩnh Thành, xã Đồng Văn. Chiếc thẻ Hùng mang theo là thẻ công an xã thật, do đích thân trưởng công an huyện cấp mới (thẻ cứng) vào năm 2013”.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, trưởng Ban công an xã Đồng Văn (Tân Kỳ) cho biết thêm: “Anh Hùng là công an viên của xã. Tuy nhiên thời gian gần đây, anh Hùng thường hay đi khỏi địa bàn. Nhiều lần chúng tôi điều động đi làm thì anh Hùng biện lý do để trốn tránh. Đặc biệt, thời gian gần đây chúng tôi nhận được thông tin anh Hùng có những biểu hiện lừa đảo những người dân có trình độ dân trí thấp để chiếm đoạt tại sản. Ban công an xã đang trong quá trình xác minh làm rõ thì nhận được thông tin anh Hùng bị bắt".

Được biết đối tượng Hùng làm công an viên kiêm thôn phó thôn Vĩnh Thành từ năm 2001, cuối năm 2013, sau khi kiện toàn bộ máy lực lượng công an viên thì Hùng vẫn tiếp tục được đắc cử.

Chiều ngày 9/10, trao đổi với PV, Thượng tá Phạm Xuân Khánh - Phó trưởng công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết đã khỏi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng có hành vi mạo danh cán bộ công an tỉnh Nghệ An nhận tiền của các nhà nghỉ. Hiện Công an huyện Yên Thành đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo trình tự của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt băng giang hồ giả danh cảnh sát để cướp tài sản
Bắt băng giang hồ giả danh cảnh sát để cướp tài sản

VOV.VN - Để đòi nợ, Dung đã thuê giang hồ giả danh cảnh sát để lấy tài sản của con nợ.

Bắt băng giang hồ giả danh cảnh sát để cướp tài sản

Bắt băng giang hồ giả danh cảnh sát để cướp tài sản

VOV.VN - Để đòi nợ, Dung đã thuê giang hồ giả danh cảnh sát để lấy tài sản của con nợ.

Giả danh công an ép dừng xe, cướp xe SH
Giả danh công an ép dừng xe, cướp xe SH

2 đối tượng nhậu say ép lái xe vào lề đường rút còng số 8 xưng là công an rồi dùng bình hơi cay xịt vào mặt nạn nhân rồi lấy xe

Giả danh công an ép dừng xe, cướp xe SH

Giả danh công an ép dừng xe, cướp xe SH

2 đối tượng nhậu say ép lái xe vào lề đường rút còng số 8 xưng là công an rồi dùng bình hơi cay xịt vào mặt nạn nhân rồi lấy xe

Giả danh trợ lý Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu để lừa đảo
Giả danh trợ lý Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu để lừa đảo

Nghĩa khai nhận đã giả danh cán bộ phường, trợ lý Chủ tịch UBND thành phố với mục đích để tạo lòng tin nơi các bị hại lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh trợ lý Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu để lừa đảo

Giả danh trợ lý Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu để lừa đảo

Nghĩa khai nhận đã giả danh cán bộ phường, trợ lý Chủ tịch UBND thành phố với mục đích để tạo lòng tin nơi các bị hại lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh cán bộ Sở Tư pháp để lừa đảo xin việc làm
Giả danh cán bộ Sở Tư pháp để lừa đảo xin việc làm

Với chiêu bài giả danh cán bộ Sở Tư pháp, bước đầu, Nguyệt khai nhận đã lừa đảo trót lọt 4 bị hại, trong đó có cả bố nuôi.

Giả danh cán bộ Sở Tư pháp để lừa đảo xin việc làm

Giả danh cán bộ Sở Tư pháp để lừa đảo xin việc làm

Với chiêu bài giả danh cán bộ Sở Tư pháp, bước đầu, Nguyệt khai nhận đã lừa đảo trót lọt 4 bị hại, trong đó có cả bố nuôi.

Giả danh công an lên facebook “chém gió” lừa đảo các cô gái
Giả danh công an lên facebook “chém gió” lừa đảo các cô gái

Đối tượng khai nhận bằng thủ đoạn chụp ảnh chân dung mặc quân phục công an, sau đó đưa lên mạng xã hội facebook để tán tỉnh các cô gái

Giả danh công an lên facebook “chém gió” lừa đảo các cô gái

Giả danh công an lên facebook “chém gió” lừa đảo các cô gái

Đối tượng khai nhận bằng thủ đoạn chụp ảnh chân dung mặc quân phục công an, sau đó đưa lên mạng xã hội facebook để tán tỉnh các cô gái