Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

VOV.VN - Hai đối tượng trên đã mang vũ khí xuống Nha Trang để giải quyết ân oán cá nhân.

Chiều 7/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Anh (39 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và Trần Ngọc Hậu (43 tuổi, trú phường Phước Long, TP Nha Trang) cùng về hành vi "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Trước đó, vào lúc 15h30 ngày 4/3, cơ quan công an nhận được tin báo từ người dân cho biết tại một quán cà phê trên đường Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang có một nhóm người nghi sử dụng ma túy.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và Cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra, xác minh và phát hiện trên xe ô tô biển số 29NN-206.26 của Nguyễn Ngọc Anh có một khẩu súng rulo, trong cặp Ngọc Anh có một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá, còn trong cốp xe máy của Trần Ngọc Hậu có một côn 3 khúc.

Cơ quan Công an khám xét và thu giữ súng tại nhà của Ngọc Anh

Tại cơ quan điều tra, Ngọc Anh khai nhận do có mâu thuẫn với một thanh niên trú ở Nha Trang nên Ngọc Anh đã cùng một số người gồm Đoàn Trắc Thái (41 tuổi), Nguyễn Văn Khởi (27 tuổi), Hoàng Nghĩa Huynh (19 tuổi) đi ô tô từ Đăk Lăk xuống Nha Trang để "giải quyết ân oán". Khi đi Ngọc Anh có mang theo súng và đến Nha Trang thì đưa súng cho Hậu cất giấu.

Chiều 4/3, Ngọc Anh lấy lại súng rồi cùng Hậu và một số người khác hẹn "đối phương" ra quán cà phê để "nói chuyện". Tuy nhiên, nhóm của Ngọc Anh chưa kịp thực hiện ý định thì đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Cùng lúc, được sự ủy thác điều tra của Công an tỉnh Khánh Hòa, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắc Lắc cũng đã tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngọc Anh tại TP Buôn Ma Thuột phát hiện và thu giữ súng hơi, súng tự chế bắn bằng hơi gas hoặc cồn, 99 viên đạn, 2 tuýp sắt, mã tấu, còng số 8 và một gói hàng đá.

Vụ việc đang được Công an hai tỉnh tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phá đường dây mua bán, chế tạo vũ khí quân dụng cực lớn
Phá đường dây mua bán, chế tạo vũ khí quân dụng cực lớn

Lực lượng C45 thu giữ 4 khẩu súng dài, 2 khẩu súng ngắn, đạn và 1 máy dùng để chế tạo súng.

Phá đường dây mua bán, chế tạo vũ khí quân dụng cực lớn

Phá đường dây mua bán, chế tạo vũ khí quân dụng cực lớn

Lực lượng C45 thu giữ 4 khẩu súng dài, 2 khẩu súng ngắn, đạn và 1 máy dùng để chế tạo súng.

Hà Nội: Phát hiện nhiều vũ khí trên xe Lexus biển đẹp
Hà Nội: Phát hiện nhiều vũ khí trên xe Lexus biển đẹp

Kiểm tra chiếc xe hiệu Lexus mang biển kiểm soát 99L-3999, cảnh sát phát hiện súng bắn đạn hơi cay, côn 3 khúc và cả 1 dùi cui điện.

Hà Nội: Phát hiện nhiều vũ khí trên xe Lexus biển đẹp

Hà Nội: Phát hiện nhiều vũ khí trên xe Lexus biển đẹp

Kiểm tra chiếc xe hiệu Lexus mang biển kiểm soát 99L-3999, cảnh sát phát hiện súng bắn đạn hơi cay, côn 3 khúc và cả 1 dùi cui điện.

Phát hiện “kho” vũ khí của kẻ cầm súng dọa người quen
Phát hiện “kho” vũ khí của kẻ cầm súng dọa người quen

VOV.VN - Sau khi bị bắt vì dùng súng đe dọa, công an khám xét nơi ở của Nguyên và phát hiện nhiều vũ khí.

Phát hiện “kho” vũ khí của kẻ cầm súng dọa người quen

Phát hiện “kho” vũ khí của kẻ cầm súng dọa người quen

VOV.VN - Sau khi bị bắt vì dùng súng đe dọa, công an khám xét nơi ở của Nguyên và phát hiện nhiều vũ khí.

Bắt đối tượng tàng trữ chất ma túy và vũ khí quân dụng
Bắt đối tượng tàng trữ chất ma túy và vũ khí quân dụng

VOV.VN - Cơ quan CA bắt quả tang đối tượng Sùng A Lếnh (SN 1954, huyện Mộc Châu, Sơn La) tàng trữ 1,5 bánh heroin, lựu đạn, súng bắn hoa cải.

Bắt đối tượng tàng trữ chất ma túy và vũ khí quân dụng

Bắt đối tượng tàng trữ chất ma túy và vũ khí quân dụng

VOV.VN - Cơ quan CA bắt quả tang đối tượng Sùng A Lếnh (SN 1954, huyện Mộc Châu, Sơn La) tàng trữ 1,5 bánh heroin, lựu đạn, súng bắn hoa cải.

Bắt vụ vận chuyển nhiều loại vũ khí, đồ chơi sát thương cao
Bắt vụ vận chuyển nhiều loại vũ khí, đồ chơi sát thương cao

VOV.VN -Đây là vụ vận chuyển vũ khí qua địa bàn Phú Yên đầu tiên trong vòng 5 năm trở lại đây bị phát hiện.

Bắt vụ vận chuyển nhiều loại vũ khí, đồ chơi sát thương cao

Bắt vụ vận chuyển nhiều loại vũ khí, đồ chơi sát thương cao

VOV.VN -Đây là vụ vận chuyển vũ khí qua địa bàn Phú Yên đầu tiên trong vòng 5 năm trở lại đây bị phát hiện.

Thu giữ kho vũ khí của nhóm giang hồ
Thu giữ kho vũ khí của nhóm giang hồ

VOV.VN -Khi kiểm tra hành chính, công an phát hiện Tùng và đàn em tàng trữ nhiều hung khí  súng ru lô, mã tấu, dao kiếm

Thu giữ kho vũ khí của nhóm giang hồ

Thu giữ kho vũ khí của nhóm giang hồ

VOV.VN -Khi kiểm tra hành chính, công an phát hiện Tùng và đàn em tàng trữ nhiều hung khí  súng ru lô, mã tấu, dao kiếm

Lào Cai: Bắt đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép
Lào Cai: Bắt đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép

VOV.VN -Cảnh sát hình sự Công an TP Lào Cai đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Trường cùng 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải và 3 viên đạn.

Lào Cai: Bắt đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép

Lào Cai: Bắt đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép

VOV.VN -Cảnh sát hình sự Công an TP Lào Cai đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Trường cùng 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải và 3 viên đạn.

Thanh Hóa bắt nhóm hoạt động mại dâm, tàng trữ vũ khí
Thanh Hóa bắt nhóm hoạt động mại dâm, tàng trữ vũ khí

VOV.VN -Tối 30/12, khi đối tượng Hùng đang tổ chức cho 4 gái mại dâm bán dâm thì bị lực lượng cảnh sát hình sự bắt quả tang.

Thanh Hóa bắt nhóm hoạt động mại dâm, tàng trữ vũ khí

Thanh Hóa bắt nhóm hoạt động mại dâm, tàng trữ vũ khí

VOV.VN -Tối 30/12, khi đối tượng Hùng đang tổ chức cho 4 gái mại dâm bán dâm thì bị lực lượng cảnh sát hình sự bắt quả tang.

Tiêu hủy hơn 2.300 vũ khí các loại
Tiêu hủy hơn 2.300 vũ khí các loại

Đây là số vũ khí do người dân giao nộp hoặc do lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ được trong quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tiêu hủy hơn 2.300 vũ khí các loại

Tiêu hủy hơn 2.300 vũ khí các loại

Đây là số vũ khí do người dân giao nộp hoặc do lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ được trong quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm.