Khởi tố 28 đối tượng phá gần 400 ha rừng tại Ea Súp

VOV.VN - Theo tin từ Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sáng 22/5, Viện đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 28 đối tượng cư trú tại các xã: Ya Tờ Mốt, Ia Rvê, Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk để điều tra, xử lý về hành vi "Huỷ hoại rừng".

Đây là nhóm đối tượng bước đầu được cơ quan chức năng xác định đã tham gia vụ phá hơn 382 ha rừng tai xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Ngoài 28 bị can vừa bị khởi tố, bắt tạm giam, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra truy tìm thêm các đối tượng liên quan khác.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk nhận được thông tin từ Công ty TNHH Đất Vàng Ban Mê và Chi cục Kiểm lâm vùng 4 về vụ phá rừng quy mô lớn tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp. Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Viên Kiểm sát Nhân dân tỉnh, lực lượng kỹ thuật hình sự, lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Bước đầu xác định diện tích có dấu hiệu rừng bị xâm hại là 382,07 ha nằm tại tiểu khu 205, do UBND xã Ya Tờ Mốt quản lý và tiểu khu 222 do Công ty TNHH Đức Tâm trông coi, bào vệ.

Liên quan đến vụ việc, ngày (12/4), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án "Hủy hoại rừng" và đến thời điểm hiện tại đã làm rõ được 28 đối tượng liên quan. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, VOV thông tin, vào đầu tháng 4/2022, lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện vụ phá rừng với quy mô lớn xảy tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Qua kiểm điếm có 382 ha rừng bị tàn phá thuộc các tiểu khu 202, 205, 218 do UBND xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp quản lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Theo dõi xử lý nghiêm hành vi lợi dụng chuyển đổi mục đích để phá rừng
Theo dõi xử lý nghiêm hành vi lợi dụng chuyển đổi mục đích để phá rừng

VOV.VN - Các địa phương quản lý, bảo vệ chặt chẽ, hiệu quả đối với diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác…

Theo dõi xử lý nghiêm hành vi lợi dụng chuyển đổi mục đích để phá rừng

Theo dõi xử lý nghiêm hành vi lợi dụng chuyển đổi mục đích để phá rừng

VOV.VN - Các địa phương quản lý, bảo vệ chặt chẽ, hiệu quả đối với diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác…

Điều tra, xử lý vụ phá hơn 2 ha rừng phòng hộ ở Gia Lai
Điều tra, xử lý vụ phá hơn 2 ha rừng phòng hộ ở Gia Lai

VOV.VN - Ngày 18/5, UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã có văn bản giao các đơn vị và địa phương liên quan khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm vụ chặt phá hơn 2ha rừng phòng hộ vừa mới được phát hiện tại xã Hà Tây, huyện Chư Păh.

Điều tra, xử lý vụ phá hơn 2 ha rừng phòng hộ ở Gia Lai

Điều tra, xử lý vụ phá hơn 2 ha rừng phòng hộ ở Gia Lai

VOV.VN - Ngày 18/5, UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã có văn bản giao các đơn vị và địa phương liên quan khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm vụ chặt phá hơn 2ha rừng phòng hộ vừa mới được phát hiện tại xã Hà Tây, huyện Chư Păh.

Vụ phá rừng làm đường tại Tây Nguyên: Chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra quân đội
Vụ phá rừng làm đường tại Tây Nguyên: Chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra quân đội

VOV.VN - Các đơn vị thi công đường Trường Sơn Đông đã tự ý phá rừng, san ủi hơn 10km xuyên qua 2 Vườn Quốc Gia, gây thiệt hại 187m3 gỗ và hơn 14.700 cây lồ ô.

Vụ phá rừng làm đường tại Tây Nguyên: Chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra quân đội

Vụ phá rừng làm đường tại Tây Nguyên: Chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra quân đội

VOV.VN - Các đơn vị thi công đường Trường Sơn Đông đã tự ý phá rừng, san ủi hơn 10km xuyên qua 2 Vườn Quốc Gia, gây thiệt hại 187m3 gỗ và hơn 14.700 cây lồ ô.

Sốt đất làm gia tăng phá rừng Tây Nguyên
Sốt đất làm gia tăng phá rừng Tây Nguyên

VOV.VN - Cơn sốt nhà đất ở các tỉnh Tây Nguyên đang phá hỏng các quy hoạch đô thị, bạt núi, san đồi, nắn suối, băm nát cảnh quan thiên nhiên. Càng đáng lo ngại hơn là nhiều diện tích rừng tự nhiên cũng bị chặt hạ, biến thành đất farm (bất động sản trang trại).

Sốt đất làm gia tăng phá rừng Tây Nguyên

Sốt đất làm gia tăng phá rừng Tây Nguyên

VOV.VN - Cơn sốt nhà đất ở các tỉnh Tây Nguyên đang phá hỏng các quy hoạch đô thị, bạt núi, san đồi, nắn suối, băm nát cảnh quan thiên nhiên. Càng đáng lo ngại hơn là nhiều diện tích rừng tự nhiên cũng bị chặt hạ, biến thành đất farm (bất động sản trang trại).