Khởi tố 3 đối tượng đánh nhân viên y tế tại TP.HCM

VOV.VN - Xuất phát từ mâu thuẫn do muốn tự lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, các đối tượng đã tấn công nhân viên y tế.

Ngày 5/10, Công an Quận 8, TP.HCM tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 03 đối tượng có hành vi “Chống người thi hành công vụ ” trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Quận. Các đối tượng gồm: Liêu Tuấn Trọng (sinh năm: 1971), Huỳnh Thị Cẩm Hương (sinh năm: 1974, là vợ của Trọng) và Liêu Thanh Thảo (sinh năm: 1998, là con gái ruột của Trọng), cùng có Hộ khẩu thường trú: 580/14A, Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, TP.HCM.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 24/9, trước số nhà số 618/18 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, Tổ nhân viên y tế của địa phương thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng đối với người dân thuộc Tổ dân phố 9, Khu phố 1.

Khi Tổ nhân viên y tế sắp hoàn tất công tác, đối tượng Trọng từ trong nhà đi ra điểm lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu được phát que xét nghiệm để mang về nhà tự lấy mẫu. Nhằm tránh việc người dân tự lấy mẫu không đảm bảo quy trình sẽ cho kết quả không chính xác, anh Ngô Quốc Phong (sinh năm: 1997) là thành viên Tổ nhân viên y tế không đồng ý phát que xét nghiệm cho Trọng. Nhận thấy giữa anh Phong và Trọng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, một thành viên khác của Tổ nhân viên y tế là anh Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm: 1994) nhanh chóng can ngăn. Lúc này, vợ và con gái của Trọng là 02 đối tượng Hương , Thảo chạy đến địa điểm trên dùng bàn, ghế nhựa ném vào các anh Nam, Phong rồi bỏ đi.

Kết quả điều tra, xác minh, Công an Quận 8 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng Trọng, Hương và Thảo về hành vi “chống người thi hành công vụ ” theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bản án nghiêm khắc cho đối tượng chống người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch
Bản án nghiêm khắc cho đối tượng chống người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch

VOV.VN - Ngày 13/9, Tòa án nhân dân quận Ô Môn, TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Minh Nhật Trung, SN 1988, đăng ký thường trú tại khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ về 2 tội “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây tương tích” tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

Bản án nghiêm khắc cho đối tượng chống người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch

Bản án nghiêm khắc cho đối tượng chống người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch

VOV.VN - Ngày 13/9, Tòa án nhân dân quận Ô Môn, TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Minh Nhật Trung, SN 1988, đăng ký thường trú tại khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ về 2 tội “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây tương tích” tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

Đắk Nông khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ
Đắk Nông khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ

VOV.VN - Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng đâm trọng thương cán bộ Đội Quản lý trật tự cảnh quan đô thị thành phố Gia Nghĩa.

Đắk Nông khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ

Đắk Nông khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ

VOV.VN - Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng đâm trọng thương cán bộ Đội Quản lý trật tự cảnh quan đô thị thành phố Gia Nghĩa.

Khởi tố người đàn ông ăn nhậu, chống người thi hành công vụ
Khởi tố người đàn ông ăn nhậu, chống người thi hành công vụ

VOV.VN -Vừa thực hiện xong cách ly tập trung Lê Văn Nhân đã tụ tập uống rượu cùng ba người khác. Bị nhắc nhở, Nhân dùng lời lẽ thô tục, nhục mạ lực lượng làm nhiệm vụ và đánh hai cán bộ, chiến sĩ Công an.

Khởi tố người đàn ông ăn nhậu, chống người thi hành công vụ

Khởi tố người đàn ông ăn nhậu, chống người thi hành công vụ

VOV.VN -Vừa thực hiện xong cách ly tập trung Lê Văn Nhân đã tụ tập uống rượu cùng ba người khác. Bị nhắc nhở, Nhân dùng lời lẽ thô tục, nhục mạ lực lượng làm nhiệm vụ và đánh hai cán bộ, chiến sĩ Công an.