Khởi tố 7 thanh thiếu niên ở Lai Châu về hành vi gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Công an thành phố Lai Châu vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, đối với Giàng A Tráng (sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú tại xã Giang Ma, huyện Tam Đường, Lai Châu); khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Theo đó, các bị can bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Giàng A Páo, Giàng A Chính, Ma A Chiếu (trú tại Giang Ma, Tam Đường, Lai Châu); Hảng A Chư, Hảng A Páo và Hảng A Nủ (trú tại xã Tả Lèng, huyện Tam Đường). Các bị can này chủ yếu ở độ tuổi 16-17.

Theo hồ sơ vụ án, tối 10/10, nhóm 7 bị can trên cùng với 6 đối tượng khác đã rủ nhau đến Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu để tham gia, cổ vũ đối tượng Giàng A Hồng (sinh năm 2009, trú tại xã Tà Lèng, huyện Tam Đường) "biểu diễn" bốc đầu xe máy. Khi đến Quảng trường, 13 đối tượng đi trên 7 xe gắn máy đã thực hiện hành vi phóng nhanh, nẹt pô, bốc đầu xe gây rối trật tự nơi công cộng.

Tại đây, do xảy ra mâu thuẫn với 1 số thanh niên không rõ lai lịch đang chơi ở Quảng trường nên cả nhóm bàn nhau đi nhặt nhiều chai thủy tinh làm vũ khí, quay lại tìm đánh nhóm thanh niên đã gây sự trước đó. Do không tìm thấy nhóm thanh niên kia, nhóm đối tượng này đã ném các chai thuỷ tinh về phía hàng quán, xe và người dân đang ngồi uống nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự địa bàn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lai Châu đang tiếp tục mở rộng xác minh, điều tra các đối tượng liên quan để làm rõ, đề nghị truy tố trước pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khen thưởng tập thể, cá nhân phá nhanh vụ cướp tiệm vàng ở Trà Vinh
Khen thưởng tập thể, cá nhân phá nhanh vụ cướp tiệm vàng ở Trà Vinh

VOV.VN - Ngày 8/12, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân tham gia phá án trong vụ cướp tiệm vàng kinh hoàng tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành (Trà Vinh) vào tối 30/11.

Khen thưởng tập thể, cá nhân phá nhanh vụ cướp tiệm vàng ở Trà Vinh

Khen thưởng tập thể, cá nhân phá nhanh vụ cướp tiệm vàng ở Trà Vinh

VOV.VN - Ngày 8/12, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân tham gia phá án trong vụ cướp tiệm vàng kinh hoàng tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành (Trà Vinh) vào tối 30/11.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 lãnh đạo trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM
Khởi tố, bắt tạm giam 2 lãnh đạo trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (8/12), Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM đã tiến hành khám xét tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 lãnh đạo trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM

Khởi tố, bắt tạm giam 2 lãnh đạo trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (8/12), Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM đã tiến hành khám xét tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V.

Khởi tố lái xe có hành vi chống người thi hành công vụ
Khởi tố lái xe có hành vi chống người thi hành công vụ

VOV.VN - Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Khởi (50 tuổi) trú phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Khởi tố lái xe có hành vi chống người thi hành công vụ

Khởi tố lái xe có hành vi chống người thi hành công vụ

VOV.VN - Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Khởi (50 tuổi) trú phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Khám chữa bệnh trong trại tạm giam ở Hà Nội
Khám chữa bệnh trong trại tạm giam ở Hà Nội

VOV.VN - Đối với những can, phạm nhân có bệnh tật hoặc sức khỏe yếu, các cán bộ làm công tác chăm sóc sức khỏe tại trại tạm giam Công an TP Hà Nội luôn thực hiện đúng với phương châm “lương y như từ mẫu”.

Khám chữa bệnh trong trại tạm giam ở Hà Nội

Khám chữa bệnh trong trại tạm giam ở Hà Nội

VOV.VN - Đối với những can, phạm nhân có bệnh tật hoặc sức khỏe yếu, các cán bộ làm công tác chăm sóc sức khỏe tại trại tạm giam Công an TP Hà Nội luôn thực hiện đúng với phương châm “lương y như từ mẫu”.