Khởi tố, bắt giam bị can giết 3 người ở Cà Mau

VOV.VN - Liên quan đến vụ thảm án làm 3 người trong gia đình tử vong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố và bắt giam bị can Nguyễn Hoàng Lên (33 tuổi).

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, vào khoảng 23 giờ ngày 4/4, Lên và vợ là chị T.T.M.T. (33 tuổi ở thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, Cà Mau) cự cãi và đánh nhau. Lý do là chị T. đòi chia tay nhưng Lên không đồng ý. Nghe đánh nhau, bà N.N.X. (56 tuổi, mẹ chị T.) ra can ngăn thì bị Lên lấy cây xà beng đánh bà X. tử vong. Hoảng sợ, chị T. bỏ chạy, thì bị Lên đuổi theo dùng xè beng tiếp tục đánh chị tử vong.

Lúc này, con riêng chị T. là cháu P.M.T. (6 tuổi) thức giấc, đi ra thấy vụ việc thì khóc lớn và Lên xuống tay giết luôn cháu T. Sau khi giết chết vợ, mẹ vợ và con riêng của vợ, đến 5h ngày 5/4, Lên cắt cổ tự tử.

Khi lực lượng công an đến thì phát hiện Nguyễn Hoàng Lên bị thương nên đưa đi cấp cứu. Khi Lên được xuất viện, làm việc với cơ quan điều tra đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như đã nêu.

Trước đó, vào ngày 5/4, ông Trần Văn Hường (68 tuổi, ở thị trấn Cái Đôi Vàm) phát hiện vợ cùng con gái và cháu ngoại tử vong trên vũng máu nên báo cơ quan chức năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an tỉnh Hà Nam vận động đối tượng giết người ra đầu thú
Công an tỉnh Hà Nam vận động đối tượng giết người ra đầu thú

VOV.VN - Qua công tác tuyên truyền, vận động của Công an tỉnh Hà Nam, đối tượng Lê Văn Hùng (SN 1994), trú tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân đã ra đầu thú về hành vi “Giết người”.

Công an tỉnh Hà Nam vận động đối tượng giết người ra đầu thú

Công an tỉnh Hà Nam vận động đối tượng giết người ra đầu thú

VOV.VN - Qua công tác tuyên truyền, vận động của Công an tỉnh Hà Nam, đối tượng Lê Văn Hùng (SN 1994), trú tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân đã ra đầu thú về hành vi “Giết người”.

Vụ đánh người tại cổng Viện KSND Phúc Thọ: 2 bị can chuyển sang tội danh Giết người
Vụ đánh người tại cổng Viện KSND Phúc Thọ: 2 bị can chuyển sang tội danh Giết người

VOV.VN - Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã chuyển đổi tội danh từ Cố ý gây thương tích sang tội Giết người với 2 bị can trong vụ án đánh chết người trước cổng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phúc Thọ - TP Hà Nội.

Vụ đánh người tại cổng Viện KSND Phúc Thọ: 2 bị can chuyển sang tội danh Giết người

Vụ đánh người tại cổng Viện KSND Phúc Thọ: 2 bị can chuyển sang tội danh Giết người

VOV.VN - Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã chuyển đổi tội danh từ Cố ý gây thương tích sang tội Giết người với 2 bị can trong vụ án đánh chết người trước cổng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phúc Thọ - TP Hà Nội.

Tạm giữ hình sự nghi phạm giết người, hiếp dâm ở Gia Lai
Tạm giữ hình sự nghi phạm giết người, hiếp dâm ở Gia Lai

VOV.VN - Sau 2 tuần điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự một nghi phạm trong vụ giết người, hiếp dâm tại xã Ia Rong, huyện Chư Pưh xảy ra giữa tháng 3/2022.

Tạm giữ hình sự nghi phạm giết người, hiếp dâm ở Gia Lai

Tạm giữ hình sự nghi phạm giết người, hiếp dâm ở Gia Lai

VOV.VN - Sau 2 tuần điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự một nghi phạm trong vụ giết người, hiếp dâm tại xã Ia Rong, huyện Chư Pưh xảy ra giữa tháng 3/2022.