Khởi tố cựu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TIE

Diễn biến này là tiến trình mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trực thuộc UBND TP.HCM.

Ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Minh Trí (cựu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TIE) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí."

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Phạm Thúy Oanh (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TIE) về cùng tội danh trên.

Diễn biến này là tiến trình mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS) - 100% vốn nhà nước, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định tại Tổng Công ty CNS xảy ra một số sai phạm trong hoạt động thoái vốn tại Công ty cổ phần Điện tử Sài Gòn-Sagel và tại Công ty cổ phần TIE.

Sau quá trình điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố đối với Chu Tiến Dũng (cựu Tổng Giám đốc CNS), Đỗ Văn Ngà (Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính-Kế toán CNS), Nguyễn Hoàng Anh (Chủ tịch Hội đồng Thành viên CNS), Lê Viết Ba (Phó trưởng Phòng kế toán CNS) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí."

Trước đó, năm 2019, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ ra nhiều vi phạm về tài chính, hoạt động thoái vốn, đầu tư xảy ra tại CNS trong giai đoạn 2015-2018, sau đó, chuyển toàn bộ hồ sơ cho Bộ Công an để điều tra làm rõ các dấu hiệu sai phạm, gây thất thoát lớn tài sản nhà nước tại CNS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị bắt?
Vì sao cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị bắt?

VOV.VN - Cơ quan điều tra xác định, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang có trách nhiệm trong việc Công ty Dược Cửu Long giữ lại dùng hết số tiền 3,8 triệu USD, tiền giảm giá nguyên liệu mà lẽ ra khoản tiền này phải trả về Nhà nước.

Vì sao cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị bắt?

Vì sao cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị bắt?

VOV.VN - Cơ quan điều tra xác định, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang có trách nhiệm trong việc Công ty Dược Cửu Long giữ lại dùng hết số tiền 3,8 triệu USD, tiền giảm giá nguyên liệu mà lẽ ra khoản tiền này phải trả về Nhà nước.

Bắt tạm giam nguyên kế toán tham ô hơn 1,3  tỉ đồng tiền đảng phí
Bắt tạm giam nguyên kế toán tham ô hơn 1,3  tỉ đồng tiền đảng phí

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Phương (38 tuổi, ở khóm 8, phường 7, TP Cà Mau), nguyên kế toán Đảng ủy Dân chính Đảng để điều tra về hành vi tham ô tiền đảng phí.

Bắt tạm giam nguyên kế toán tham ô hơn 1,3  tỉ đồng tiền đảng phí

Bắt tạm giam nguyên kế toán tham ô hơn 1,3  tỉ đồng tiền đảng phí

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Phương (38 tuổi, ở khóm 8, phường 7, TP Cà Mau), nguyên kế toán Đảng ủy Dân chính Đảng để điều tra về hành vi tham ô tiền đảng phí.

Vụ tự ý phá rừng quốc gia làm đường: Đề nghị chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra hình sự
Vụ tự ý phá rừng quốc gia làm đường: Đề nghị chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra hình sự

VOV.VN - Kết quả kiểm tra, xác minh hiện trường của Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng cho thấy, các đơn vị thi công dự án đường Trường Sơn Đông đã tự ý phá rừng tại các tiểu khu 22 và 26, lâm phần Vườn Quốc gia Bi Doup-Núi Bà, thuộc địa giới xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương.

Vụ tự ý phá rừng quốc gia làm đường: Đề nghị chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra hình sự

Vụ tự ý phá rừng quốc gia làm đường: Đề nghị chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra hình sự

VOV.VN - Kết quả kiểm tra, xác minh hiện trường của Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng cho thấy, các đơn vị thi công dự án đường Trường Sơn Đông đã tự ý phá rừng tại các tiểu khu 22 và 26, lâm phần Vườn Quốc gia Bi Doup-Núi Bà, thuộc địa giới xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương.