Khởi tố giám đốc lừa bán đất rừng

Lợi dụng chủ trương giao đất rừng, đối tượng Đỗ Thị Hồng Vân đã cấu kết với đồng bọn để chuyển nhượng trái phép

Công an tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Thị Hồng Vân, sinh năm 1964, thường trú thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương - Giám đốc Công ty cổ phần Thiện Hoàng, trụ sở tại xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp và Huỳnh Ngọc Tài, sinh năm 1971, Phó giám đốc công ty về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh hoạ

Theo điều tra ban đầu, tháng 7/2011, lợi dụng chủ trương của UBND tỉnh Đắk Nông giao Công ty Thiện Hoàng 1.755 ha đất rừng để khai thác và trồng rừng, Vân cùng với Tài đã cấu kết với đồng bọn tung tin được tỉnh giao gần 2.000 ha đất rừng để khai thác và trồng cao su, nhưng do chưa đủ vốn nên có nhu cầu chuyển nhượng.

Ngày 20/7, Đỗ Thị Hồng Vân ký hợp đồng chuyển nhượng 40 ha đất rừng với giá 1,6 tỷ đồng cho ông Võ Văn Long, trú tại tỉnh Bình Phước để trồng cao su. Ông Long đã đặt cọc trước 400 triệu đồng cho Vân để lo thủ tục giấy tờ, nhưng đợi mãi không thấy nên ông Long biết mình bị lừa và làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên