Khởi tố Giám đốc thẩm mỹ viện AMIDA vì vi phạm quy định phòng chống dịch

VOV.VN - Trước khi họp, các nhân viên đều mang khẩu trang theo quy định. Tuy nhiên, đến phần phát biểu của mình, Trọng yêu cầu các nhân viên bỏ khẩu trang ra để hô to đồng thanh.

Hôm nay (21/6), Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Trọng (29 tuổi), trú căn hộ B1204 khu chung cư F.Home, ở quận Hải Châu, là Giám đốc Công ty TNHH quốc tế AMIDA về tội “vi phạm quy định an toàn ở nơi đông người”.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Quang Trọng đã có hành vi tụ tập đông người, vi phạm quy định “5K” về phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, từ 20h30 đến 22h15 ngày 2/5, Nguyễn Quang Trọng tổ chức cuộc họp công ty có hơn 30 nhân viên tham dự.

Trước khi họp, các nhân viên đều mang khẩu trang theo quy định. Tuy nhiên, đến phần phát biểu của mình, Trọng yêu cầu các nhân viên bỏ khẩu trang ra để hô to đồng thanh.

Sau cuộc họp, dịch Covid-19 đã bùng phát tại Công ty AMIDA làm 65 người nhiễm Covid-19, khiến Nhà nước phải chi trả các chi phí điều trị, truy vết, cách ly liên quan các ca bệnh này với số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và cho tại ngoại đối với bị can Nguyễn Quang Trọng, đồng thời ra lệnh cấm bị can đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 13/5, Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án tại thẩm mỹ viện AMIDA gây lây lan dịch Covid-19. Thẩm mỹ viện này có trụ sở chính ở đường Phan Châu Trinh. Đây được xem là ổ dịch Covid-19 lớn xảy ra tại Đà Nẵng trong tháng 5 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh 11 năm tù vì trộm CMND của người khác đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Lãnh 11 năm tù vì trộm CMND của người khác đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bị cáo Phạm Thị Nhi đã trộm 1 chứng minh nhân dân (CMND) của người khác rồi lấy tên người này hành nghề môi giới bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lãnh 11 năm tù vì trộm CMND của người khác đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lãnh 11 năm tù vì trộm CMND của người khác đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bị cáo Phạm Thị Nhi đã trộm 1 chứng minh nhân dân (CMND) của người khác rồi lấy tên người này hành nghề môi giới bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo lừa đảo tài trợ cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM chống Covid-19
Cảnh báo lừa đảo tài trợ cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM chống Covid-19

VOV.VN -Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM vừa phát đi thông báo cảnh báo về thông tin không có thật, có dấu hiệu lừa đảo đang lan truyền trên mạng xã hội về việc kêu gọi tài trợ cho bệnh viện trong thời gian bị phong tỏa vì Covid-19.

Cảnh báo lừa đảo tài trợ cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM chống Covid-19

Cảnh báo lừa đảo tài trợ cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM chống Covid-19

VOV.VN -Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM vừa phát đi thông báo cảnh báo về thông tin không có thật, có dấu hiệu lừa đảo đang lan truyền trên mạng xã hội về việc kêu gọi tài trợ cho bệnh viện trong thời gian bị phong tỏa vì Covid-19.

Nhận diện thủ đoạn giả nhân viên ngân hàng lừa đảo tài sản
Nhận diện thủ đoạn giả nhân viên ngân hàng lừa đảo tài sản

VOV.VN - Trên thực tế, hình thức lừa đảo này không mới và các ngân hàng cũng như chuyên gia bảo mật cảnh báo nhiều lần, song vẫn có nhiều người mắc phải...

Nhận diện thủ đoạn giả nhân viên ngân hàng lừa đảo tài sản

Nhận diện thủ đoạn giả nhân viên ngân hàng lừa đảo tài sản

VOV.VN - Trên thực tế, hình thức lừa đảo này không mới và các ngân hàng cũng như chuyên gia bảo mật cảnh báo nhiều lần, song vẫn có nhiều người mắc phải...