Khởi tố kẻ đâm chết nghệ nhân ở Đắk Lắk

VOV.VN - Mạnh dùng dao đâm chết nghệ nhân Y Thim Byă trú xã Cư Buôr, thành phố Buôn Ma Thuột, gây rúng động dư luận gần 2 tuần trước đây. 

Tối 19/10, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông tin đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Đỗ Quang Mạnh, 21 tuổi, trú xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để điều tra, xử lý về tội “Giết người”.

Bị can Mạnh là đối tượng dùng dao đâm chết nghệ nhân Y Thim Byă, 56 tuổi, trú xã Cư Buôr, thành phố Buôn Ma Thuột, gây rúng động dư luận gần 2 tuần trước đây. 

Vào khoảng 14h ngày (7/10), nhiều người dân thấy một thanh niên điều khiển xe máy va chạm với một xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 47A – 006.73 do nghệ nhân Y Thim điều khiển, tại khu vực ngã 3 đường Hà Huy Tập, sát Lâm viên thành phố Buôn Ma Thuột.

Sau va chạm, ông Y Thim xuống xe và giữa hai bên xảy ra xích mích, cự cãi, rồi ông Y Thim có đánh Mạnh. Bị đánh bất ngờ, Mạnh rút dao nhọn thủ sẵn trong người đâm nam nghệ nhân tử vong tại chỗ, sau đó nhảy qua hàng rào lẩn trốn vào Lâm viên thành phố Buôn Ma Thuột.

Tiếp nhận tin báo, công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ để truy bắt hung thủ gây án. Sau khoảng 5 tiếng đồng hồ, công an đã bắt được Mạnh tại phường Khánh Xuân, cách hiện trường gây án khoảng 10 km. Mạnh là đối tượng mới ra tù trước đó 3 ngày, vào hôm (4/10).

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên