Khởi tố người cha bạo hành con trai 9 tuổi

Ông Trần Văn Thới (41 tuổi, huyện Nghĩa Tư, tỉnh Quảng Ngãi) bị khởi tố vì hành vi bạo hành con ruột. 

Chiều 20/6, Công an huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Thới (41 tuổi, ở xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa) về hành vi hành hạ con ruột.

Ông Trần Thới tại cơ quan công an

Trước đó, trưa 15/6, cháu Trần T., 9 tuổi, đang học lớp 3, vì sang nhà bạn chơi, đã bị người cha là ông Trần Thới bắt quỳ và dùng cây đánh tới tấp vào người cháu gây đa chấn thương. 

Nhận được tin báo Công an xã Nghĩa Điền đã kịp thời có mặt đưa cháu T. cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi với đa chấn thương trên người. Đồng thời Công an xã tạm giữ ông Thới, chuyển CA huyện Tư Nghĩa xử lý. 

Được biết ông Thới và vợ là Phan Thị L. (39 tuổi) đã ly hôn cách đây 3 năm vì ông Thới thường đánh đập vợ con. Được quyền nuôi con trai, căm hận người vợ, ông Thới quay sang hành hạ cháu T./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi: Bé trai 9 tuổi bị cha bạo hành dã man
Quảng Ngãi: Bé trai 9 tuổi bị cha bạo hành dã man

(VOV) - Cháu Trần Tự với vết thương khắp người vẫn còn hoảng loạn bởi ám ảnh những trận đòn của cha ruột là ông Trần Thới.

Quảng Ngãi: Bé trai 9 tuổi bị cha bạo hành dã man

Quảng Ngãi: Bé trai 9 tuổi bị cha bạo hành dã man

(VOV) - Cháu Trần Tự với vết thương khắp người vẫn còn hoảng loạn bởi ám ảnh những trận đòn của cha ruột là ông Trần Thới.