Khởi tố người đàn ông bán bằng lái xe máy giả

VOV.VN - Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Thanh Truyền, 50 tuổi, trú phường Thuận An, quận Thuận Hóa, thành phố Huế về hành vi mua, bán bằng lái xe máy giả.

Theo hồ sơ điều tra, từ tháng 6/2023 đến tháng 12/2024, ông Huỳnh Thanh Truyền được nhiều người tại địa phương nhờ làm giả bằng lái xe máy hạng A1 để đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông. Nhận thấy đây là cơ hội để kiếm tiền, ông Truyền đồng ý nhận làm bằng lái xe máy với giá 1,1 triệu đồng/bằng.

Sau đó, ông Truyền chụp ảnh căn cước công dân của người mua và gửi cho 1 người quen biết trên mạng xã hội để nhờ làm giả các loại hồ sơ, giấy tờ liên quan với giá 800.000 đồng/bằng lái. Tổng cộng, người này đã làm được 27 giấy phép lái xe hạng A1 giả và bán cho nhiều người trên địa bàn thành phố Huế.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải thành phố Huế đã có văn bản thông báo về việc tạm dừng sát hạch, cấp và đổi mới bằng lái xe, trong đó có cả bằng lái xe máy hạng A1 cho người dân trên toàn thành phố từ ngày 17/2. Nguyên nhân là đơn vị tiến hành chuyển nhiệm vụ sát hạch, cấp đổi bằng lái xe các loại xe cho Công an thành phố Huế thực hiện.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố  Huế cho biết đơn vị đang tiến hành giao nhận nhiệm vụ này và sẽ tổ chức sát hạch, cấp đổi bằng lái xe cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ lật xe khách ở Phú Yên: Tài xế thiếu bằng lái, trách nhiệm chủ xe đến đâu?
Vụ lật xe khách ở Phú Yên: Tài xế thiếu bằng lái, trách nhiệm chủ xe đến đâu?

VOV.VN - Liên quan đến vụ lật xe khách ở Phú Yên ngày 8/2 khiến 3 người chết, 26 người bị thương, luật sư cho rằng, trường hợp người quản lý doanh nghiệp biết rõ lái xe không đủ điều kiện điều khiển phương tiện nhưng vẫn giao phương tiện thì có thể bị xem xét trách nhiệm.

Vụ lật xe khách ở Phú Yên: Tài xế thiếu bằng lái, trách nhiệm chủ xe đến đâu?

Vụ lật xe khách ở Phú Yên: Tài xế thiếu bằng lái, trách nhiệm chủ xe đến đâu?

VOV.VN - Liên quan đến vụ lật xe khách ở Phú Yên ngày 8/2 khiến 3 người chết, 26 người bị thương, luật sư cho rằng, trường hợp người quản lý doanh nghiệp biết rõ lái xe không đủ điều kiện điều khiển phương tiện nhưng vẫn giao phương tiện thì có thể bị xem xét trách nhiệm.

Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về trừ điểm Bằng lái xe do vi phạm nồng độ cồn
Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về trừ điểm Bằng lái xe do vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Bộ Công an vừa công bố dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dự thảo nghị định lần này có một số điểm mới, trong đó đưa quy định trừ điểm bằng lái xe vào thực hiện

Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về trừ điểm Bằng lái xe do vi phạm nồng độ cồn

Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về trừ điểm Bằng lái xe do vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Bộ Công an vừa công bố dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dự thảo nghị định lần này có một số điểm mới, trong đó đưa quy định trừ điểm bằng lái xe vào thực hiện

Người có bằng lái xe hạng B1 được cấp sau 1/1/2025 sẽ không được lái ô tô
Người có bằng lái xe hạng B1 được cấp sau 1/1/2025 sẽ không được lái ô tô

VOV.VN - Theo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ, từ ngày 1/1/2025, bằng lái xe B1 chỉ được cấp cho người lái mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho bằng lái A1.

Người có bằng lái xe hạng B1 được cấp sau 1/1/2025 sẽ không được lái ô tô

Người có bằng lái xe hạng B1 được cấp sau 1/1/2025 sẽ không được lái ô tô

VOV.VN - Theo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ, từ ngày 1/1/2025, bằng lái xe B1 chỉ được cấp cho người lái mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho bằng lái A1.