Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu

VOV.VN - Ông Lương Công Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lương Công Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Ông Lương Công Tuấn- nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu

Ông Lương Công Tuấn- nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu

Trước đó, ngày 23/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã ra Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Thị ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Lương Công Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu.

Ngày 27/7/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên quyết định thi hành kỷ luật ông Lương Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức cách chức vì đã vi phạm các quy định của Nhà nước.

Theo hồ sơ của Cơ quan Cảnh sát điều tra, ông Lương Công Tuấn bị kỷ luật và khởi tố do thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý; ký nhiều Quyết định cho phép chuyển mục đích, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân không đúng quy định pháp luật về đất đai.

Cụ thể, trong thời gian còn làm Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, ông Tuấn đã trực tiếp ký cấp 21 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vi phạm quy định của pháp luật về đất đai với tổng diện tích hơn 55.700 m2; trong đó có 20 giấy chứng nhận không đúng nguồn gốc đất, loại đất so với hồ sơ địa chính, phần lớn các thửa đất này do Nhà nước quản lý nhưng lại được công nhận là đất khai hoang; ký 26 quyết định cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt. Ông Tuấn còn sai phạm khi chỉ đạo UBND phường Xuân Phú hướng dẫn người dân lập hồ sơ công nhận đất khai hoang cho 10 hộ dân tại khu phố Long Bình, phường Xuân Phú với diện tích gần 23.100m2, trong khi các khoảnh đất này được Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu bàn giao cho địa phương quản lý để lập phương án giao đất lâm nghiệp tới các hộ gia đình, cá nhân.

Ngoài ra, ông Tuấn tham gia cùng tập thể UBND thị xã Sông Cầu xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm từ 2015-2019 trình UBND tỉnh phê duyệt nhưng thiếu kiểm tra, rà soát nên nhiều thửa đất đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp quy hoạch sử dụng đất của thị xã đến năm 2020, vi phạm pháp luật về đất đai, gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ án nổ súng cướp ngân hàng BIDV tại Hà Nội
Khởi tố vụ án nổ súng cướp ngân hàng BIDV tại Hà Nội

VOV.VN - Công an quận Đống Đa tiến hành khởi tố vụ án "Cướp tài sản" ở ngân hàng BIDV, với hai đối tượng là Phùng Hữu Mạnh và Hoàng Ngọc.

Khởi tố vụ án nổ súng cướp ngân hàng BIDV tại Hà Nội

Khởi tố vụ án nổ súng cướp ngân hàng BIDV tại Hà Nội

VOV.VN - Công an quận Đống Đa tiến hành khởi tố vụ án "Cướp tài sản" ở ngân hàng BIDV, với hai đối tượng là Phùng Hữu Mạnh và Hoàng Ngọc.

Khởi tố đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Lào Cai
Khởi tố đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Lào Cai

VOV.VN - Hai đối tượng Phùng Thế Anh và Vàng Seo Xóa bị khởi tố về hành vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Khởi tố đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Lào Cai

Khởi tố đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Lào Cai

VOV.VN - Hai đối tượng Phùng Thế Anh và Vàng Seo Xóa bị khởi tố về hành vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Kiến nghị khởi tố DN Vinh Quang I tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản“
Kiến nghị khởi tố DN Vinh Quang I tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản“

VOV.VN - Mặc dù đã bán lô đất cho 2 người, Vinh Quang I vẫn thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên công ty) vào ngân hàng để vay vốn.

Kiến nghị khởi tố DN Vinh Quang I tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản“

Kiến nghị khởi tố DN Vinh Quang I tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản“

VOV.VN - Mặc dù đã bán lô đất cho 2 người, Vinh Quang I vẫn thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên công ty) vào ngân hàng để vay vốn.