Khởi tố nhóm sang chiết và tiêu thụ gas trái phép

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 6 đối tượng để điều tra về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả”, liên quan vụ việc sang chiết trái phép hàng trăm tấn gas trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Các đối tượng bị khởi tố bao gồm: Phạm Văn Quang (SN 1965, trú tại xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), Bùi Văn Lì (SN 1984, trú tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, Hải Dương), Phạm Tiến Hưng (SN 1987, trú tại phường Tân Bình, TP Hải Dương), Nguyễn Thị Thủy (SN 1989, trú tại xã An Giới, huyện Nam Sách, Hải Dương), Trần Văn Hiếu (SN 1987, trú tại xã An Thượng, TP Hải Dương) và Vũ Bá Thiết (SN 1960, trú tại xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, Hải Dương).

Trước đó, Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra Công ty Hồng Lạc (phường Nam Đông, TP Hải Dương) phát hiện một số đối tượng đang sang chiết khí gas từ bồn chứa loại 12 tấn sang các bình gas loại 12kg của các hãng khác nhau rồi đóng màng co để mang đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 1 xe ô tô tải, trên thùng xe có 202 bình đã được bơm đầy gas, trong đó có 159 bình đã được đóng màng co của các hãng Sell Vip, Sell gas, Petrolimex, Total... Trên cabin ô tô có hơn 1.000 chiếc màng co của nhiều nhãn hiệu gas và 233 tem chống hàng giả.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy móc, dụng cụ, phương tiện phục vụ việc sang chiết gas như bình chứa, máy nén khí, máy bơm ga kèm hệ thống đường ống dẫn khí…

Theo tài liệu thu thập được, từ cuối tháng 6/2021 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã sang chiết trái phép và tiêu thụ trên thị trường trên 40.000 bình gas các loại (từ 12kg đến 48kg), tương đương hơn 500 tấn gas./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy tố đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu xăng dầu, giá trị trên 2.034 tỷ đồng.
Truy tố đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu xăng dầu, giá trị trên 2.034 tỷ đồng.

VOV.VN - Đây là vụ buôn lậu xăng, dầu lớn nhất tại Bình Thuận, với tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam.

Truy tố đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu xăng dầu, giá trị trên 2.034 tỷ đồng.

Truy tố đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu xăng dầu, giá trị trên 2.034 tỷ đồng.

VOV.VN - Đây là vụ buôn lậu xăng, dầu lớn nhất tại Bình Thuận, với tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam.

Buôn bán kit xét nghiệm COVID-19 lậu
Buôn bán kit xét nghiệm COVID-19 lậu

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La vừa phát hiện, bắt giữ một lô kit xét nghiệm COVID-19 do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ.

Buôn bán kit xét nghiệm COVID-19 lậu

Buôn bán kit xét nghiệm COVID-19 lậu

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La vừa phát hiện, bắt giữ một lô kit xét nghiệm COVID-19 do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ.

Buôn lậu ở An Giang dùng flycam "theo dõi" bộ đội biên phòng
Buôn lậu ở An Giang dùng flycam "theo dõi" bộ đội biên phòng

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang không chỉ làm tốt vai trò trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia mà còn quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến biên giới, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép...

Buôn lậu ở An Giang dùng flycam "theo dõi" bộ đội biên phòng

Buôn lậu ở An Giang dùng flycam "theo dõi" bộ đội biên phòng

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang không chỉ làm tốt vai trò trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia mà còn quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến biên giới, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép...