Khởi tố Phó Chủ tịch TP Nha Trang Lê Huy Toàn cùng đồng phạm

VOV.VN - Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang Lê Huy Toàn bị khởi tố với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Chiều nay (28/11), Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Huy Toàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Nha Trang về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang - Lê Huy Toàn. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Ông Lê Huy Toàn, 44 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Nha Trang, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và cấp đất tái định Dự án Khu đô thị Hoàng Long, phường Phước Long thành phố Nha Trang.

Cùng bị khởi tố với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” còn có ông Lương Huy Giáp, cán bộ Phòng Tài chính Kế hoạch; ông Võ Mỹ, cán bộ Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với 3 bị can này.

Thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Trường hợp anh Lê Huy Toàn bị khởi tố về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở và nơi làm việc. Biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú. Liên quan đến vụ việc xảy ra tại dự án Khu đô thị Hoàng Long, Phước Long, Nha Trang."

Công an đang khám xét nhà ông Lê Huy Toàn.

Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với bà Vũ Thị Mai Hương, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nha Trang, nguyên Chủ tịch UBND phường Phước Long, TP Nha Trang và ông Nguyễn Đức Cường, cán bộ địa chính phường Phước Long, để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất".

Ngoài ra, tháng 10/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức", sau đó khởi tố bị can đối với Nguyễn Khánh Hùng. Tiến hành khám xét chỗ ở đối tượng này, cơ quan công an đã thu nhiều giấy tờ sổ sách, hồ sơ giả để "chạy" đất dự án, một số đối tượng trong Tổ công tác giúp việc của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP Nha Trang trong dự án khu đô thị Hoàng Long,do Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và địa chất U.P.G.C làm chủ đầu tư, tại phường Phước Long.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ban hành quyết định khởi tố vụ án "Giả mạo trong công tác", khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng là Đỗ Thế Vinh (trú Phước Long, Nha Trang) và Nguyễn Ngọc Khánh (trú phường Vĩnh Hòa, Nha Trang) là nhân viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng và Địa chất U.P.G.C. Các đối tượng này được xác định có liên quan đến việc cấp trái phép 49 lô đất tái định cư tại phường Phước Long./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xem xét khởi tố vụ học sinh bị tát 231 cái vì nói tục
Xem xét khởi tố vụ học sinh bị tát 231 cái vì nói tục

Liên quan đến vụ việc cô giáo Quảng Bình bắt cả lớp tát bạn vì nói láo, công an huyện Quảng Ninh đã vào cuộc điều tra, xem xét để quyết định khởi tố vụ án.

Xem xét khởi tố vụ học sinh bị tát 231 cái vì nói tục

Xem xét khởi tố vụ học sinh bị tát 231 cái vì nói tục

Liên quan đến vụ việc cô giáo Quảng Bình bắt cả lớp tát bạn vì nói láo, công an huyện Quảng Ninh đã vào cuộc điều tra, xem xét để quyết định khởi tố vụ án.

Vụ học trò bị tát 231 cái ở Quảng Bình: Khởi tố vụ án
Vụ học trò bị tát 231 cái ở Quảng Bình: Khởi tố vụ án

VOV.VN - Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án nhưng chưa khởi tố bị can.

Vụ học trò bị tát 231 cái ở Quảng Bình: Khởi tố vụ án

Vụ học trò bị tát 231 cái ở Quảng Bình: Khởi tố vụ án

VOV.VN - Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án nhưng chưa khởi tố bị can.

Khởi tố ông Hiệp “khùng”, chủ chuỗi nhà trọ bị cháy khiến 2 người chết
Khởi tố ông Hiệp “khùng”, chủ chuỗi nhà trọ bị cháy khiến 2 người chết

VOV.VN - Ngày 28/11, cơ quan cảnh sát điều tra Quận Ba Đình (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Hiệp (tức Hiệp "khùng").

Khởi tố ông Hiệp “khùng”, chủ chuỗi nhà trọ bị cháy khiến 2 người chết

Khởi tố ông Hiệp “khùng”, chủ chuỗi nhà trọ bị cháy khiến 2 người chết

VOV.VN - Ngày 28/11, cơ quan cảnh sát điều tra Quận Ba Đình (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Hiệp (tức Hiệp "khùng").

Khởi tố kẻ buôn ma tuý có trang bị 2 khẩu súng thể thao
Khởi tố kẻ buôn ma tuý có trang bị 2 khẩu súng thể thao

VOV.VN - Bắt quả tang Thắng bán ma tuý cho ba con nghiện và khám xét nơi ở, lực lượng công an phát hiện thêm ma tuý và 2 khẩu súng thể thao.

Khởi tố kẻ buôn ma tuý có trang bị 2 khẩu súng thể thao

Khởi tố kẻ buôn ma tuý có trang bị 2 khẩu súng thể thao

VOV.VN - Bắt quả tang Thắng bán ma tuý cho ba con nghiện và khám xét nơi ở, lực lượng công an phát hiện thêm ma tuý và 2 khẩu súng thể thao.