Khởi tố trung úy công an lái xe biển số Lào gây tai nạn

Ngay sau khi có quyết định của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tước quân tịch, Công an huyện Đức Thọ vừa có quyết định khởi tố đối với Trần Tú Nam, nguyên trung úy Công an huyện Hương Sơn về hành vi gây tai nạn nghiêm trọng dẫn đến chết người rồi bỏ chạy.

Hồ sơ điều tra tại Công an huyện Đức Thọ cho thấy, ngày 11/7, Trung úy Trần Tú Nam sử dụng xe ô tô mang biển kiểm soát Lào mượn của anh Lê Thanh Hải, cán bộ kiểm lâm Hương Sơn đi du lịch biển. Đến 14 giờ 30 phút ngày 12/7, Trần Tú Nam điều khiển xe và chở 6 người bạn đi từ biển về nhà, đến xã Đức Sơn, huyện Đức Thọ thì lấn đường đâm vào anh Nguyễn Văn Đàn, 36 tuổi, trú tại xã Đức Long, huyện Đức Thọ khi đang điều khiển xe máy đi ngược chiều.

Vụ tai nạn làm anh Nguyễn Văn Đàn bị vỡ đầu, gãy tay chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, Trần Tú Nam cùng 6 người bạn lái xe bỏ chạy nhưng xe bị nổ lốp. Trần Tú Nam cho xe vào một nhà dân ở xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, rồi lấy lá cây nguỵ trang, tháo biển số xe nhằm che dấu và xoá dấu vết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên