Khởi tố vụ án 'Cố ý gây thương tích' liên quan vụ quân nhân tử vong ở Gia Lai

Về thông tin chiến sĩ T. bị 3 người trong đơn vị đánh tử vong không như thông cáo báo chí của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phát đi trước đó, đại tá Lê Tuấn Hiền giải thích: “Cái đó là nhận định ban đầu".

Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 5 (Quân khu 5) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Cố ý gây thương tích” liên quan đến vụ chiến sĩ N.V.T. (SN 1998, trú xã Nghĩa An, huyện Kbang) - thuộc Tiểu đoàn BB50, Trung đoàn BB991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tử vong.

Ngày 5/1, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 5 (Quân khu 5) đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội “Cố ý gây thương tích” liên quan đến vụ chiến sĩ N.V.T. (SN 1998, trú xã Nghĩa An, huyện Kbang) - thuộc Tiểu đoàn BB50, Trung đoàn BB991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tử vong.

Cũng theo nguồn tin, có 3 đối tượng liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, tên tuổi của các đối tượng hiện chưa thể công bố bởi quá trình điều tra còn kéo dài.

Liên quan đến thông tin trên, đại tá Lê Tuấn Hiền- Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cũng cho biết, vụ việc đang được điều tra, chưa có kết luận cuối cùng, nên theo quy định chưa thể thông tin đến báo chí.

Về thông tin chiến sĩ T. bị 3 người trong đơn vị đánh tử vong không như thông cáo báo chí của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phát đi trước đó, đại tá Hiền giải thích: “Cái đó là nhận định ban đầu".

Trước đó, vụ việc chiến sĩ N.V.T. tử vong được dư luận quan tâm, tuy nhiên, thông cáo báo chí của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai lại cho rằng, khoảng 20h15 ngày 29/11/2021, chiến sĩ N.V.T. tắm tại nhà tắm của đơn vị, tự té ngã. Sau đó, T. về phòng nằm nghỉ.

Đến khoảng 21h15 cùng ngày, T. có hiện tượng co giật, khó thở. Phát hiện sự việc, đơn vị tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa T. đến Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cấp cứu. Khoảng 22h cùng ngày, quân nhân T. tử vong.

Thông cáo này nêu, theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân T. tử vong là do tự té ngã, xuất huyết não. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai khẳng định, hình ảnh vết bầm trên thi thể đồng chí T. do "tự ngã và vết mổ khám nghiệm tử thi tạo nên, không phải do xô xát, đánh nhau"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ đánh chết người vì nghi trộm chó ở Hà Nội
Khởi tố vụ đánh chết người vì nghi trộm chó ở Hà Nội

VOV.VN - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án Giết người liên quan đến vụ đánh chết người vì nghi trộm chó tại phường Mỹ Đình 1.

Khởi tố vụ đánh chết người vì nghi trộm chó ở Hà Nội

Khởi tố vụ đánh chết người vì nghi trộm chó ở Hà Nội

VOV.VN - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án Giết người liên quan đến vụ đánh chết người vì nghi trộm chó tại phường Mỹ Đình 1.

Phản kháng vì bị chặn đánh, nam sinh lớp 11 đâm chết người
Phản kháng vì bị chặn đánh, nam sinh lớp 11 đâm chết người

VOV.VN - Bị chặn đánh vì mâu thuẫn tình cảm, để phản kháng lại, H. lấy con dao bấm trong túi áo ra đâm 1 nhát ngay ngực T. rồi bỏ chạy. Hậu quả, T tử vong trên đường đi cấp cứu.

Phản kháng vì bị chặn đánh, nam sinh lớp 11 đâm chết người

Phản kháng vì bị chặn đánh, nam sinh lớp 11 đâm chết người

VOV.VN - Bị chặn đánh vì mâu thuẫn tình cảm, để phản kháng lại, H. lấy con dao bấm trong túi áo ra đâm 1 nhát ngay ngực T. rồi bỏ chạy. Hậu quả, T tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ đánh chết người tại cổng VKSND Phúc Thọ: Chuyển hồ sơ lên TP Hà Nội
Vụ đánh chết người tại cổng VKSND Phúc Thọ: Chuyển hồ sơ lên TP Hà Nội

VOV.VN - Sau hai ngày bị đánh trọng thương trước cổng VKSND huyện Phúc Thọ (Hà Nội), một nạn nhân đã tử vong.

Vụ đánh chết người tại cổng VKSND Phúc Thọ: Chuyển hồ sơ lên TP Hà Nội

Vụ đánh chết người tại cổng VKSND Phúc Thọ: Chuyển hồ sơ lên TP Hà Nội

VOV.VN - Sau hai ngày bị đánh trọng thương trước cổng VKSND huyện Phúc Thọ (Hà Nội), một nạn nhân đã tử vong.