Khởi tố vụ án và bị can vụ cháy chợ Phố Hiến

Đào Ngọc Hậu - Phó Ban quản lý chợ bị cáo buộc làm sai quy định về phòng chống cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng

Ngày 15/4, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hưng Yên đã phê chuẩn quyết định của Công an thành phố Hưng Yên về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Ngọc Hậu - Phó Ban quản lý chợ Phố Hiến đã vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, dẫn đến hỏa hoạn lớn tại chợ Phố Hiến.

Hiện trường vụ cháy chợ Phố Hiến (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, ngày 14/4 Công an thành phố Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đào Ngọc Hậu về tội danh "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" theo điều 240 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ cháy chợ Phố Hiến được xác định là do chập điện nối từ máy bơm nước tới nguồn điện trong khu vực tòa nhà 2 tầng của chợ. Trong vụ việc này, Đào Ngọc Hậu với vai trò là Phó Ban quản lý chợ và trưởng ca trực phải chịu trách nhiệm chính. Theo quy định, khi hết giờ họp chợ, các nguồn điện phải được ngắt để đảm bảo an toàn về cháy nổ, nhưng thời điểm đó Hậu đã không ngắt điện, làm sai quy định về phòng chống cháy nổ, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Như tin đã đưa, vụ cháy chợ Phố Hiến xảy ra vào khoảng 21h ngày 19/3 đã thiêu trụi toàn bộ hơn 300 gian hàng hóa của tòa nhà 2 tầng mới đưa vào hoạt động được một thời gian ngắn. Trong đó hàng hóa chủ yếu là vải sợi, may mặc, giày dép, đồ điện tử, hàng mã và nhiều hàng gia dụng khác bị cháy thành tro. Thiệt hại của vụ cháy ước tính khoảng 50 tỷ đồng. Đây là vụ hỏa hoạn lớn nhất từ trước đến nay ở Hưng Yên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy chợ Phố Hiến: Thiệt hại ước tính khoảng 50 tỷ đồng
Cháy chợ Phố Hiến: Thiệt hại ước tính khoảng 50 tỷ đồng

VOV.VN -Chợ Phố Hiến được xây dựng mới và đưa vào hoạt động từ tháng 1/2014, chợ được thiết kế hai tầng rộng hơn 4.800 m2.

Cháy chợ Phố Hiến: Thiệt hại ước tính khoảng 50 tỷ đồng

Cháy chợ Phố Hiến: Thiệt hại ước tính khoảng 50 tỷ đồng

VOV.VN -Chợ Phố Hiến được xây dựng mới và đưa vào hoạt động từ tháng 1/2014, chợ được thiết kế hai tầng rộng hơn 4.800 m2.

Vụ cháy chợ Phố Hiến: Hệ thống chữa cháy chỉ làm cảnh?
Vụ cháy chợ Phố Hiến: Hệ thống chữa cháy chỉ làm cảnh?

Bình cứu hỏa, trụ cứu hỏa có cũng như không. Khi phát hiện mùi khét, Ban quản lý chợ mãi mới đến mở cửa.

Vụ cháy chợ Phố Hiến: Hệ thống chữa cháy chỉ làm cảnh?

Vụ cháy chợ Phố Hiến: Hệ thống chữa cháy chỉ làm cảnh?

Bình cứu hỏa, trụ cứu hỏa có cũng như không. Khi phát hiện mùi khét, Ban quản lý chợ mãi mới đến mở cửa.

Trắng đêm dập lửa ở chợ Phố Hiến
Trắng đêm dập lửa ở chợ Phố Hiến

Đám cháy bùng phát lúc 21h tối 19/3 và đến sáng 20/3 mới được khống chế, không có thiệt hại về người nhưng hàng trăm kios đã bị thiêu rụi.

Trắng đêm dập lửa ở chợ Phố Hiến

Trắng đêm dập lửa ở chợ Phố Hiến

Đám cháy bùng phát lúc 21h tối 19/3 và đến sáng 20/3 mới được khống chế, không có thiệt hại về người nhưng hàng trăm kios đã bị thiêu rụi.

Cháy chợ Phố Hiến: Bàn biện pháp hỗ trợ tiểu thương
Cháy chợ Phố Hiến: Bàn biện pháp hỗ trợ tiểu thương

Ngành Thuế xem xét gia hạn và miễn thuế, ngân hàng sẽ tạo điều kiện để các hộ kinh doanh, ổn định cuộc sống...

Cháy chợ Phố Hiến: Bàn biện pháp hỗ trợ tiểu thương

Cháy chợ Phố Hiến: Bàn biện pháp hỗ trợ tiểu thương

Ngành Thuế xem xét gia hạn và miễn thuế, ngân hàng sẽ tạo điều kiện để các hộ kinh doanh, ổn định cuộc sống...

Chợ Phố Hiến bị lửa thiêu rụi giữa đêm khuya
Chợ Phố Hiến bị lửa thiêu rụi giữa đêm khuya

Đến 23h30', chợ Phố Hiến, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên gần như bị thiêu rụi hoàn toàn sau hơn 3 tiếng hoả hoạn.

Chợ Phố Hiến bị lửa thiêu rụi giữa đêm khuya

Chợ Phố Hiến bị lửa thiêu rụi giữa đêm khuya

Đến 23h30', chợ Phố Hiến, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên gần như bị thiêu rụi hoàn toàn sau hơn 3 tiếng hoả hoạn.

Hiện trường vụ cháy chợ Phố Hiến
Hiện trường vụ cháy chợ Phố Hiến

VOV.VN - Theo người dân có mặt tại hiện trường thì vụ hoả hoạn này lớn nhất từ trước đến nay ở Hưng Yên.

Hiện trường vụ cháy chợ Phố Hiến

Hiện trường vụ cháy chợ Phố Hiến

VOV.VN - Theo người dân có mặt tại hiện trường thì vụ hoả hoạn này lớn nhất từ trước đến nay ở Hưng Yên.