Khởi tố vụ buôn lậu hàng không từ Australia về Việt Nam

Ngày 27/6, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (cơ quan thường trực phía Nam – Bộ Công an) ra quyết định khởi tố và tạm giam hai bị can liên quan đường dây buôn lậu qua đường hàng không từ Australia về Việt Nam với tội danh “Buôn lậu.”

Hai bị can gồm Nguyễn Đức Vũ (35 tuổi, nhân viên hàng không làm việc ở sân bay Tân Sơn Nhất, ngụ tại đường Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM) và Nguyễn Minh Hoàng (47 tuổi, trú tại cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP HCM).

Trước đó, vào giữa tháng 6, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp hai đối tượng này nhằm làm rõ hành vi vận chuyển, tiêu thụ hàng lậu (chủ yếu là hàng điện tử) thông qua đường hàng không.

Qua điều tra bước đầu cho thấy, năm 2007 Nguyễn Minh Hoàng đã nhận vận chuyển trái phép số lượng lớn ngoại tệ là đô la Australia (AUD) từ Australia về TP HCM. Chỉ tính riêng từ tháng 7 – 12/2009, Hoàng đã vận chuyển khoảng 1 triệu AUD. Hàng lậu cũng được các đối tượng vận chuyển từ Australia trong thời gian dài.

Riêng tháng 3 – 5/2010, Hoàng và Vũ đã tham gia nhận hơn 800 đơn vị hàng điện tử lậu từ Australia chuyển về, rồi tuồn hàng lậu ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất để giao cho các đầu nậu bên ngoài tiêu thụ. Cảnh sát nghi vấn có hai đối tượng người Việt Nam ở Australia là đầu mối cung cấp hàng lậu qua đường hàng không cho Hoàng và Vũ để tiêu thụ tại TP HCM.

Thông thường, Vũ và Hoàng mỗi tuần nhận 3 – 4 chuyến hàng lậu, mỗi chuyến gồm 5 – 9 kiện hàng, với nhiều nghi vấn về chung chi để lọt qua được các khâu kiểm tra. Hàng lậu điện tử chủ yếu là máy vi tính xách tay, điện thoại di động (loại đắt tiền như Iphone), linh kiện điện tử.../.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên