Đối tượng bắt cóc bé trai ở Long Biên, Hà Nội là cựu CSGT ở Vĩnh Phúc

VOV.VN - Đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên, Hà Nội - Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, Vĩnh Phúc) từng là cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Tối 16/8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin, đối tượng Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê Vĩnh Phúc) từng là cán bộ đội Tham mưu, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Về thông tin tại buổi họp báo ngày 15/8 rằng đối tượng Trung không có công ăn việc làm, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết ở thời điểm mới bị bắt, Trung khai không có công việc ổn định, chưa có tiền án, tiền sự. Đối tượng không thành khẩn khai báo về nhân thân.

Chiều tối 15/8, lực lượng chức năng đã làm rõ nhân thân đối tượng. Sau đó, Công an TP Hà Nội đã có văn bản gửi Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu Công an Nhân dân theo quy định để xử lý Nguyễn Đức Trung.

Trước đó vào tối 14/8, Trung điều khiển xe Kia Morning màu trắng đi vòng quanh khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, TP Hà Nội. Trên xe đối tượng mang theo các biển số xe giả và một khẩu súng bắn đạn cao su.

Khi thấy cháu bé N.T.P (7 tuổi) đang đi xe đạp thì Trung dừng xe, kéo cháu vào ô tô rồi tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Đối tượng liên tục gọi điện cho gia đình cháu bé đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng. 

Lực lượng chức năng đã mật phục, đón lõng các hướng đi của Trung. Sau khi gia đình cháu bé gặp, trao cho Trung 13 tỷ đồng thì đối tượng trao trả cháu bé cho gia đình. Đến lúc này, các mũi tiến công của Công an TP Hà Nội mới hành động. 

Trung bị bắt tại đường gom khu công nghiệp Đồng Văn (Hà Nam). Khi bị dồn đến đường cùng, đối tượng rút súng ra bắn làm một cán bộ chiến sĩ công an quận Long Biên bị thương ở đùi. Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ của vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ bắt cóc bé 7 tuổi ở Long Biên khai gì?
Kẻ bắt cóc bé 7 tuổi ở Long Biên khai gì?

VOV.VN - Kẻ bắt cóc bé 7 tuổi khai vì túng quẫn nợ nần nên gây án để đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng. Công an TP Hà Nội cho biết đối tượng chuẩn bị từ trước như biển số xe, súng và thực hiện hành vi manh động, trắng trợn.

Kẻ bắt cóc bé 7 tuổi ở Long Biên khai gì?

Kẻ bắt cóc bé 7 tuổi ở Long Biên khai gì?

VOV.VN - Kẻ bắt cóc bé 7 tuổi khai vì túng quẫn nợ nần nên gây án để đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng. Công an TP Hà Nội cho biết đối tượng chuẩn bị từ trước như biển số xe, súng và thực hiện hành vi manh động, trắng trợn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi thư khen công an giải cứu bé trai bị bắt cóc
Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi thư khen công an giải cứu bé trai bị bắt cóc

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã gửi thư khen các tập thể, cá nhân thuộc Công an thành phố Hà Nội vì đã có thành tích phá án trong vụ bé trai bị bắt cóc tại quận Long Biên.

Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi thư khen công an giải cứu bé trai bị bắt cóc

Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi thư khen công an giải cứu bé trai bị bắt cóc

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã gửi thư khen các tập thể, cá nhân thuộc Công an thành phố Hà Nội vì đã có thành tích phá án trong vụ bé trai bị bắt cóc tại quận Long Biên.

"Đối tượng bắt cóc cháu bé 7 tuổi đã chuẩn bị sẵn biển số xe giả và súng"
"Đối tượng bắt cóc cháu bé 7 tuổi đã chuẩn bị sẵn biển số xe giả và súng"

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đối tượng bắt cóc cháu bé 7 tuổi đã chuẩn bị sẵn súng và biển số giả trước khi ra tay.

"Đối tượng bắt cóc cháu bé 7 tuổi đã chuẩn bị sẵn biển số xe giả và súng"

"Đối tượng bắt cóc cháu bé 7 tuổi đã chuẩn bị sẵn biển số xe giả và súng"

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đối tượng bắt cóc cháu bé 7 tuổi đã chuẩn bị sẵn súng và biển số giả trước khi ra tay.