Không phá được khoá xe, hai gã trộm chở luôn đi tiêu thụ

VOV.VN - Trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự công an phường Khương Mai phát hiện 2 nam giới điều khiển xe máy đang chở một xe máy điện, bánh sau vẫn khóa chữ U. 

Tối 16/11 Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Hòa (SN 1984) và Trần Mạnh Hà (SN 1987; cùng trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 10h40' ngày 6/11, tổ công tác của Công an phường Khương Mai làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự khi đến khu vực trước số nhà 326 phố Lê Trọng Tấn đã phát hiện 2 nam giới điều khiển xe máy đang chở một xe máy điện, bánh sau vẫn khóa chữ U. 

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. 

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đang mang chiếc xe máy điện vừa lấy trộm đi tiêu thụ. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa các đối tượng cùng phương tiện, tang vật về trụ sở để làm rõ. 

Danh tính 2 đối tượng được xác định là Nguyễn Duy Hòa và Trần Mạnh Hà. Theo hồ sơ, Hà từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản, còn Hòa có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cặp đôi “siêu trộm” thực hiện 22 phi vụ bị tuyên 28 năm tù
Cặp đôi “siêu trộm” thực hiện 22 phi vụ bị tuyên 28 năm tù

VOV.VN - Nguyễn Quang Thảo và Nguyễn Văn Quất là cặp đôi “siêu trộm” đã thực hiện tổng cộng 22 vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội và các khu vực lân cận.

Cặp đôi “siêu trộm” thực hiện 22 phi vụ bị tuyên 28 năm tù

Cặp đôi “siêu trộm” thực hiện 22 phi vụ bị tuyên 28 năm tù

VOV.VN - Nguyễn Quang Thảo và Nguyễn Văn Quất là cặp đôi “siêu trộm” đã thực hiện tổng cộng 22 vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội và các khu vực lân cận.

Túng quẫn vì nợ nần, nhân viên cửa hàng điện thoại trộm cắp gần 300 triệu
Túng quẫn vì nợ nần, nhân viên cửa hàng điện thoại trộm cắp gần 300 triệu

VOV.VN - Đối tượng Đinh Xuân Hinh (SN 2001, Thái Bình) bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản với tổng giá trị gần 300 triệu đồng.

Túng quẫn vì nợ nần, nhân viên cửa hàng điện thoại trộm cắp gần 300 triệu

Túng quẫn vì nợ nần, nhân viên cửa hàng điện thoại trộm cắp gần 300 triệu

VOV.VN - Đối tượng Đinh Xuân Hinh (SN 2001, Thái Bình) bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản với tổng giá trị gần 300 triệu đồng.

Liên tục bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy dạo
Liên tục bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy dạo

VOV.VN - Trong cùng một ngày, người dân liên tiếp phát hiện, bắt giữ hai đối tượng trộm cắp xe máy. Những đối tượng này sau đó đều được bàn giao cho công an.

Liên tục bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy dạo

Liên tục bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy dạo

VOV.VN - Trong cùng một ngày, người dân liên tiếp phát hiện, bắt giữ hai đối tượng trộm cắp xe máy. Những đối tượng này sau đó đều được bàn giao cho công an.