Kiên Giang: Tạm giữ 11 đối tượng đánh bạc ăn tiền ở vùng biên

VOV.VN - Tại hiện trường, Công an đã bắt giữ được 17 người (trong đó có 11 người là phụ nữ), tạm giữ số tiền trên 300 triệu đồng, 17 bộ bài tây và một số tang vật khác có liên quan.

Hôm nay (9/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Phạm Tuân (37 tuổi) ngụ phường Bình San, TP. Hà Tiên và 10 đối tượng khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc ăn tiền xảy ra tại TP. Hà Tiên. 

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 7/5, hơn chục đối tượng tụ tập tại căn nhà số 39, Mạc Thiên Tích, khu phố 3, phường Bình San, thành phố Hà Tiên đang tham gia đánh bạc (bằng hình thức bài binh 06 lá) ăn tiền thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an thành phố Hà Tiên bắt quả tang.

Nghe truy hô có Công an, một số đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát, tuy nhiên tại hiện trường Công an đã bắt giữ được 17 người (trong đó có 11 người là phụ nữ), tạm giữ số tiền trên 300 triệu đồng, 17 bộ bài tây và một số tang vật khác có liên quan. Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, hàng ngày thường đến tụ điểm trên để đánh bạc ăn thua với nhau mỗi ván bài từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. 

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường dây đánh bạc đa cấp quy mô lớn, tiền đặt cược lên tới 2.000 tỷ đồng
Đường dây đánh bạc đa cấp quy mô lớn, tiền đặt cược lên tới 2.000 tỷ đồng

Một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc đa cấp quy mô lớn trên không gian mạng với số tiền giao dịch đặt cược lên đến gần 2.000 tỷ đồng, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương triệt phá.

Đường dây đánh bạc đa cấp quy mô lớn, tiền đặt cược lên tới 2.000 tỷ đồng

Đường dây đánh bạc đa cấp quy mô lớn, tiền đặt cược lên tới 2.000 tỷ đồng

Một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc đa cấp quy mô lớn trên không gian mạng với số tiền giao dịch đặt cược lên đến gần 2.000 tỷ đồng, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương triệt phá.

Cô gái kêu gọi góp vốn đầu tư BĐS chiếm đoạt 50 tỷ đồng để đánh bạc online
Cô gái kêu gọi góp vốn đầu tư BĐS chiếm đoạt 50 tỷ đồng để đánh bạc online

Với thủ đoạn kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản, Lành đã lừa nhiều người chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên đối tượng sử dụng một phần trả lãi cho những người góp vốn, còn lại đánh bạc trực tuyến trên mạng.

Cô gái kêu gọi góp vốn đầu tư BĐS chiếm đoạt 50 tỷ đồng để đánh bạc online

Cô gái kêu gọi góp vốn đầu tư BĐS chiếm đoạt 50 tỷ đồng để đánh bạc online

Với thủ đoạn kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản, Lành đã lừa nhiều người chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên đối tượng sử dụng một phần trả lãi cho những người góp vốn, còn lại đánh bạc trực tuyến trên mạng.

Tổ chức đánh bạc, cựu Đội phó Cảnh sát hình sự ở TP.HCM lĩnh án tù
Tổ chức đánh bạc, cựu Đội phó Cảnh sát hình sự ở TP.HCM lĩnh án tù

VOV.VN - Sáng nay (13/4), Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Đoàn Hồng Phúc (cựu Đội phó Đội cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú, TP.HCM) 4 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Tổ chức đánh bạc, cựu Đội phó Cảnh sát hình sự ở TP.HCM lĩnh án tù

Tổ chức đánh bạc, cựu Đội phó Cảnh sát hình sự ở TP.HCM lĩnh án tù

VOV.VN - Sáng nay (13/4), Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Đoàn Hồng Phúc (cựu Đội phó Đội cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú, TP.HCM) 4 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.