Tổ chức đánh bạc, cựu Đội phó Cảnh sát hình sự ở TP.HCM lĩnh án tù

VOV.VN - Sáng nay (13/4), Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Đoàn Hồng Phúc (cựu Đội phó Đội cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú, TP.HCM) 4 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Trong vụ án này có 15 bị cáo bị truy tố về các tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”. Trong đó, bị cáo Đoàn Hồng Phúc (sinh năm 1982) là Phó Trưởng Công an phường 6, Quận 6. Thời điểm phạm tội, bị cáo Phúc là Đội phó Đội cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10/9/2019, Đoàn Hồng Phúc ký hợp đồng thuê một căn nhà ở quận Tân Phú, TP.HCM với giá 50 triệu đồng/tháng, để hợp tác với Ngô Nhựt Thanh (49 tuổi) kinh doanh bãi giữ xe ôtô du lịch. Tuy nhiên, do kinh doanh thua lỗ, đến cuối năm 2019, Phúc giới thiệu Tô Mỹ Nhí (36 tuổi) gặp Ngô Nhựt Thanh cùng tổ chức sòng bạc tại căn nhà trên để thu tiền. Lợi nhuận chia đều cho cả 3 người gồm Phúc, Thanh và Nhí.

Tết Nguyên Đán năm 2020, sòng bạc bắt đầu hoạt động, đến ngày 5/5/2020 thì bị cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tại đây, lực lượng công an thu giữ được vật chứng là tiền sử dụng để đánh bạc và tiền xâu (tiền mà các con bạc thỏa thuận trích trả một phần cho người tổ chức đánh bạc sau mỗi ván bài bạc).

Theo Hội đồng xét xử, tại phiên tòa, 15 bị cáo thừa nhận hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Tô Mỹ Nhí, Ngô Nhựt Thanh là người quản lý điều hành và trực tiếp đánh bạc phạm hai tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”. Bị cáo Đoàn Hồng Phúc là công an nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội nên cần xử nghiêm.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Hồng Phúc 4 năm 6 tháng tù về tội “tổ chức đánh bạc”. Hai đồng phạm của Phúc là Ngô Nhựt Thanh và Tô Mỹ Nhí cùng bị phạt 3 năm tù về tội đánh bạc và 3 năm 6 tháng về tội tổ chức đánh bạc. Tổng hợp hình phạt chung buộc Thanh và Nhí chấp hành là 6 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại bị phạt từ 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 3 năm tù về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Quý bà” U50 điều hành đường dây đánh bạc hơn 90 tỷ đồng như thế nào?
“Quý bà” U50 điều hành đường dây đánh bạc hơn 90 tỷ đồng như thế nào?

VOV.VN - Hàng ngày các đại lý sẽ tổng hợp, chuyển thông tin số lô, đề qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội cho Hương để “quý bà” tính toán.

“Quý bà” U50 điều hành đường dây đánh bạc hơn 90 tỷ đồng như thế nào?

“Quý bà” U50 điều hành đường dây đánh bạc hơn 90 tỷ đồng như thế nào?

VOV.VN - Hàng ngày các đại lý sẽ tổng hợp, chuyển thông tin số lô, đề qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội cho Hương để “quý bà” tính toán.

“Cõng” hai tiền án vẫn lập sới cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn
“Cõng” hai tiền án vẫn lập sới cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn

VOV.VN - Mặc dù đang “cõng” hai tiền án, nhưng Minh vẫn lập sới, tổ chức đánh bạc quy mô lớn với nhiều đối tượng cộm cán tham gia.

“Cõng” hai tiền án vẫn lập sới cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn

“Cõng” hai tiền án vẫn lập sới cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn

VOV.VN - Mặc dù đang “cõng” hai tiền án, nhưng Minh vẫn lập sới, tổ chức đánh bạc quy mô lớn với nhiều đối tượng cộm cán tham gia.

Đường dây đánh bạc 10 nghìn tỷ đồng núp bóng doanh nghiệp
Đường dây đánh bạc 10 nghìn tỷ đồng núp bóng doanh nghiệp

VOV.VN - Đối tượng thành lập Công ty nước sạch Ngọc Anh nhưng hoạt động nước sạch gần như không có, chỉ hoạt động ở lĩnh vực cờ bạc, cầm đồ, cho vay nặng lãi.

Đường dây đánh bạc 10 nghìn tỷ đồng núp bóng doanh nghiệp

Đường dây đánh bạc 10 nghìn tỷ đồng núp bóng doanh nghiệp

VOV.VN - Đối tượng thành lập Công ty nước sạch Ngọc Anh nhưng hoạt động nước sạch gần như không có, chỉ hoạt động ở lĩnh vực cờ bạc, cầm đồ, cho vay nặng lãi.