Kiên quyết không để tội phạm truy nã ở ngoài vòng pháp luật

VOV.VN - Kiên quyết không để tội phạm truy nã ở ngoài vòng pháp luật, lực lượng Công an Yên Bái đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương nắm chắc tình hình, điều tra xác minh quy luật lẩn trốn của từng loại đối tượng; củng cố tài liệu phục vụ công tác truy bắt.

Thực hiện đợt cao điểm xác minh, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại các đối tượng truy nã của Bộ Công an, từ đầu năm đến nay, dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, song cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Yên Bái vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng có lệnh truy nã, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa phương.

Hồi 10h15 ngày 15/4, tại xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ Lê Thị Xuân Tâm (SN 1996, trú tại xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) là đối tượng có quyết định truy nã của Cơ quan thi hành án hình sự, Công an tỉnh Yên Bái về tội "Đánh bạc".

Theo hồ sơ vụ án, tháng 4/2020, Lê Thị Xuân Tâm bị TAND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội đánh bạc. Trong thời gian được hoãn thi hành án phạt tù do đang nuôi con nhỏ, Tâm đã bỏ đi khỏi địa phương. Dù đã được cơ quan chức năng nhiều lần yêu cầu quay về chấp hành án, nhưng đối tượng vẫn viện nhiều lý do để không về, cho đến khi bị bắt giữ.

Đối tượng Lê Thị Xuân Tâm cho biết, trong thời gian được hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ, gia đình lại lục đục nên Tâm bế con vào Đắk Lắk sinh sống cho đến lúc bị bắt. 

Trước đó, ngày 22/1/2022, tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ hai đối tượng truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" là Nguyễn Đức Đoàn (SN 1973) và vợ là Nguyễn Thị Hương (SN 1976, cùng trú tại thôn Lương Môn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). 

Lợi dụng sự tin tưởng của chị Phạm Thị Lệ Quyên (SN 1981, trú tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái) giao cho hai vợ chồng Đoàn và Hương chở ván gỗ bóc đi bán, Hương và Đoàn đã chiếm đoạt của chị Quyên số tiền gần 800 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, từ đầu năm 2021 đến nay, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Yên Bái đã bắt, vận động đầu thú 51 đối tượng truy nã; trong đó có 9 đối tượng do tỉnh khác ra quyết định.

Tội danh các đối tượng bị truy nã rất đa dạng như: Cố ý gây thương tích, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản, đánh bạc... Sau khi gây án, đối tượng truy nã thường nhanh chóng tìm cách bỏ trốn; đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu tung tích, nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng và quần chúng nhân dân. Từ đó, việc phát hiện, truy tìm, vận động ra đầu thú, bắt giữ gặp nhiều khó khăn.

Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Đội trưởng, Đội truy nã truy tìm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, các đối tượng truy nã thường lẩn trốn ở vùng sâu, vùng xa như Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ... Các đối tượng này thường phạm những tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng, nhiều đối tượng sẵn sàng chống trả lại lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Kiên quyết không để tội phạm truy nã ở ngoài vòng pháp luật, lực lượng Công an Yên Bái đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương nắm chắc tình hình, điều tra xác minh quy luật lẩn trốn của từng loại đối tượng; củng cố tài liệu phục vụ công tác truy bắt. Cùng với đó, làm tốt công tác trinh sát, công tác vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm.

Thượng tá Ninh Ngọc Hà, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh, với tinh thần quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm và nhạy bén về nghiệp vụ, không quản ngại khó khăn, Công an Yên Bái đã bắt giữ thành công nhiều đối tượng trốn nã, đảm bảo an toàn cho cán bộ và nhân dân.

"Chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả các kế hoạch và giải pháp đã đề ra; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị nghiệp vụ, công an huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện. Thường xuyên tăng cường công tác vận động, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tích cực tham gia, hỗ trợ lực lượng công an trong phát hiện, tố giác và bắt giữ các đối tượng truy nã" - Thượng tá Ninh Ngọc Hà cho biết.

Hiện nay cả nước đã bước sang giai đoạn bình thường mới, mở cửa lại hầu hết các hoạt động, rất có thể các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, kéo theo số lượng đối tượng bị truy nã gia tăng.

Chủ động trước những diễn biến này, lực lượng Công an Yên Bái đang tiếp tục làm tốt công tác trinh sát nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhân rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động các tầng lớp nhân dân đề cao cảnh giác, phối hợp cùng lực lượng chức năng truy bắt tội phạm, góp phần đem lại sự công bằng và bình yên cho xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mua 30.000 viên ma túy từ biên giới về bán kiếm lời
Mua 30.000 viên ma túy từ biên giới về bán kiếm lời

VOV.VN - Bị bắt, Tráng A Phái khai nhận đã mua số ma tuý trên của một người đàn ông ở bên kia biên giới nước CHDCND Lào về để bán kiếm lời

Mua 30.000 viên ma túy từ biên giới về bán kiếm lời

Mua 30.000 viên ma túy từ biên giới về bán kiếm lời

VOV.VN - Bị bắt, Tráng A Phái khai nhận đã mua số ma tuý trên của một người đàn ông ở bên kia biên giới nước CHDCND Lào về để bán kiếm lời

Rủ nhau mua 4 bánh heroin và 12.000 viên ma túy về bán kiếm lời
Rủ nhau mua 4 bánh heroin và 12.000 viên ma túy về bán kiếm lời

VOV.VN - Hữu và Cho khai nhận đã móc nối với nhau mua số ma tuý từ bên kia biên giới với giá gần 130 triệu đồng về để bán kiếm lời.

Rủ nhau mua 4 bánh heroin và 12.000 viên ma túy về bán kiếm lời

Rủ nhau mua 4 bánh heroin và 12.000 viên ma túy về bán kiếm lời

VOV.VN - Hữu và Cho khai nhận đã móc nối với nhau mua số ma tuý từ bên kia biên giới với giá gần 130 triệu đồng về để bán kiếm lời.

Bắt đối tượng tàng trữ 21 gói ma túy đá ở Vũng Tàu
Bắt đối tượng tàng trữ 21 gói ma túy đá ở Vũng Tàu

VOV.VN - Hôm nay (4/5), Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phát hiện và bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt đối tượng tàng trữ 21 gói ma túy đá ở Vũng Tàu

Bắt đối tượng tàng trữ 21 gói ma túy đá ở Vũng Tàu

VOV.VN - Hôm nay (4/5), Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phát hiện và bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.