Lai Châu: Phá đường dây buôn bán phụ nữ

Ba đối tượng bị bắt giữ bằng thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt đã đưa 3 phụ nữ người dân tộc sang bán cho người bên kia biên giới

Chiều 2/4 tại Đồn biên phòng 277, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, phòng Phòng, chống tội phạm ma túy (Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lai Châu) đã bàn giao 3 đối tượng liên quan đến đường dây buôn bán phụ nữ qua biên giới cho Phòng Cảnh sát điều tra tôi phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an tỉnh, tiếp tục điều tra.

Các đối tượng là Lý A Páo (sinh năm 1981) trú tại bản Sàng Cải; Vàng A Sử (sinh năm 1995) trú tại bản Càng Chu Dao thuộc xã Mù Sang và Lù A Dua (sinh năm 1986) trú tại xã Sin Suối Hồ. Cả 3 đối tượng trên đều là người Mông ở huyện Phong Thổ.

Theo Đại úy Trần Văn Khánh, Cán bộ Trinh sát phòng Phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, qua nắm tình hình, lực lượng phòng chống ma túy Đồn Biên phòng 277 xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ đã phát hiện trong địa bàn có một đường dây buôn bán người đang hoạt động. Đồng thời phát hiện đối tượng Lý A Páo thường xuyên liên lạc với Sùng Thi Dở, một phụ nữ đã góa chồng và có 2 con nhỏ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (sinh năm 1984) trú tại bản Can Hồ xã Sin Suối Hồ, từ đó lừa gạt Dỡ sang Trung Quốc lấy chồng.

Tối 30/3, Lý A Páo từ Mù Sang xuống Sin Suối Hồ để đưa Dở sang Trung Quốc. Tuy nhiên, khi Páo vừa đưa người ra khỏi địa bàn thì bị lực lượng tự quản xã phát hiện bắt giữ và giao cho Đồn Biên phòng.

Tại Đồn biên phòng 277 Páo khai nhận: Do thấy Dở đã góa chồng, phải nuôi 2 con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn, lợi dụng điều đó, Páo đã dụ dỗ Dở sang Trung Quốc lấy chồng để có cuộc sống sung túc. Tuy nhiên, mục đích của Páo là đưa Dở sang Trung Quốc để bán cho một người tên là Giàng A Mang.

Páo còn khai nhận: Bằng hình thức yêu đương, Páo đã cùng với Vàng A Sử - Nguyên (Phó Bí thư xã đoàn Mù Sang, huyện Phong Thổ) lừa bán một phụ nữ khác tên là Sùng Thị Dung (sinh năm 1991) ở xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ cho một người lạ ở huyện Kim Bình tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với giá 7.000 nhân dân tệ (tương đương vào 32 triệu đồng) vào tháng 1/2010.

Căn cứ vào lời khai của Páo, ngày 1/4 , Đồn biên phòng 277 đã ra lệnh bắt khẩn cấp Giàng A Sử. Qua đấu tranh khai thác, ngoài việc công nhận cùng Páo lừa bán Sùng Thị Dung, Sử còn khai nhận trong tháng 3/2010 đã lừa bán một phụ nữa khác là Vàng Thị Chư ở xã Tung Qua Lìn bán sang Trung Quốc với giá 3.000 nhân dân tệ.

Theo lời khai của 2 đối tượng trên, chiều 2/4, Đồn biên phòng 277 đã cho triệu tập thêm đối tượng Lù A Dua (sinh năm 1986) trú tại bản Can Câu, xã Sin Suối Hồ vì có những dấu hiệu liên quan đến đường dây buôn bán phụ nữ qua biên giới nêu trên. Hiện cả 3 đối tượng đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lai Châu để tiếp tục điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên