Lái xe tông chết 4 người trong 1 gia đình lĩnh 11 năm tù

Sau khi nhậu xong, Thông điều khiển xe ô tô trên đường và gây tai nạn kinh hoàng, làm 4 người trong một gia đình thiệt mạng.

Ngày 20/7, TAND TP HCM mở phiên xét xử và ra quyết định tuyên phạt Nguyễn Vũ Thông (31 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) với mức án 11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo cao trạng của VKSND, tối 10/12/2011, Thông điều khiển xe ôtô Fortuner biển số 56N-6545 lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, theo hướng từ quận Bình Thạnh vào quận 1, TP HCM.

Nguyễn Văn Thông ra đầu thú tại công an

Do trước đó đã uống rượu, không làm chủ được tốc độ nên Thông lạc tay lái, khiến chiếc xe lao qua dải phân cách rồi tông vào ô tô Huyndai do chị Trần Thị Bích Liên (SN 1971, quê Hà Nội) điều khiển, lưu thông chiều ngược lại.

Sau đó xe của Thông điều khiển tiếp tục trượt trên mặt đường, va chạm vào một ô tô khác phía sau xe chị Liên và cuối cùng bị lật ngang.

Tai nạn xảy ra đã làm chị Liên cùng ông Trần Văn Phần (SN1936, bố ruột của chị Liên), Nguyễn Trí Trung (SN 1995) và Nguyễn Trí Hiếu (SN 2002, con ruột chị Liên) tử vong. Sau khi gây tai nạn, Thông bỏ trốn khỏi hiện trường và ra đầu thú vào sáng hôm sau.

Trước khi tòa nghị án, Thông xin lỗi gia đình bị hại vì một phút không làm chủ tay lái đã gây ra cảnh mất mát đau lòng trên.

Ngoài ra, theo HĐXX, Công ty cổ phần Bảo Minh đã bồi thường chi phí chiếc xe ô tô của chị Liên hơn 300 triệu đồng, nhưng lỗi do Thông gây ra nên Công ty Đại Nam Việt phải bồi hoàn lại khoản tiền này cho Bảo Minh.

Tòa còn tuyên buộc Công ty Đại Nam Việt bồi thường chi phí điều trị, mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân, tổng cộng hơn 600 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên