Lâm Đồng triệt phá các bãi khai thác thiếc trái phép

2 bãi khai thác thiếc thuộc khoảnh 8 và 15, tiểu khu 144A xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương đã bị triệt phá

Trong những tháng gần đây, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đang có nhiều diễn biến phức tạp. Nạn khai thác khoáng sản đang diễn ra từng ngày, đặc biệt “nóng” tại địa bàn 2 xã Đạ Sar và Đạ Nhim gây, mất trật tự xã hội và huỷ hoại môi trường.

Trước tình trạng khai thác rầm rộ, huyện Lạc Dương đã triển khai chiến dịch vây bắt và triệt phá các bãi khai thác khoáng sản trái phép trên toàn địa bàn từ ngày 31/3 - 8/4.

Hơn 60 cán bộ thuộc Đoàn kiểm tra liên ngành, Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim, lực lượng công an và quân đội đã tham gia cuộc truy quét này. Trong những ngày qua đã triệt phá được 2 bãi khai thác thiếc thuộc khoảnh 8 và 15, tiểu khu 144A trên địa bàn xã Đạ Sar.

Các đối tượng đào đãi thiếc trái phép đã chạy trốn vào rừng khi thấy đoàn kiểm tra đến, tuy nhiên để lại hiện trường 33 hầm thiếc và một số thiết bị phục vụ cho việc khai thác. Các cơ quan liên ngành đã cho san lấp toàn bộ hầm, địa đạo và lán trại.

Ông Lê Chí Quang Minh, Phó ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim, huyện Lạc Dương cho biết: Theo kế hoạch, từ ngày 4 – 8/4 các cơ quan liên ngành sẽ kiểm tra hộ khẩu các đối tượng đào đãi thiếc. Trường hợp không có hộ khẩu sẽ bị trục xuất ra khỏi địa bàn và hoàn nguyên vị trí đào đãi khoáng sản trái phép. Còn trên đất lâm, nông nghiệp, yêu cầu các hộ cam kết không cho các đối tượng khai thác vào thuê đất hoặc có hình thức đào đãi khoáng sản trái phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên